Nga tăng chiết khấu dầu Urals lên 15 USD/thùng để đẩy mạnh sang Trung Quốc

Kim Ngân02/03/2026 12:36

Xuất khẩu dầu Urals của Nga sang Trung Quốc có thể đạt kỷ lục 2,1 triệu thùng/ngày trong bối cảnh Ấn Độ cắt giảm nhập khẩu và áp lực giảm giá gia tăng.

Nga đang chuẩn bị các phương án duy trì ổn định lượng xuất khẩu dầu Urals trong tháng 03/2026 bằng cách chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ - đối tác thương mại lớn của Nga - bắt đầu cắt giảm nhập khẩu sau khi đạt được các thỏa thuận thương mại mới với Mỹ.

Áp lực chiết khấu và bài toán ngân sách của Điện Kremlin

Theo giới quan sát, các lựa chọn xuất khẩu dầu Urals bằng đường biển của Nga sẽ thu hẹp đáng kể trong thời gian tới. Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng lớn thứ ba, hiện không còn đủ công suất lọc dầu để tiếp nhận thêm nguồn cung. Tình trạng này buộc các nhà cung cấp Nga phải đứng trước hai kịch bản: tăng mức chiết khấu để hấp dẫn người mua hoặc chấp nhận cắt giảm sản lượng.

Hoạt động xuất khẩu dầu thô Urals của Nga sang thị trường châu Á

Dữ liệu thị trường cho thấy mức chiết khấu đối với dầu Urals giao sang Trung Quốc có thể tăng thêm 2 - 5 USD/thùng so với mức hiện tại là 10 - 12 USD/thùng (giá giao đến cảng). Một số nguồn tin từ giới giao dịch tiết lộ các cuộc đàm phán mới đang chuẩn bị bắt đầu với mức chiết khấu kỳ vọng khoảng 15 USD/thùng theo điều kiện giao hàng DES. Việc hạ giá bán sâu hơn được xem là nỗ lực nhằm duy trì khối lượng xuất khẩu nhưng đồng thời gây sức ép lớn lên nguồn thu ngân sách của Điện Kremlin.

Trung Quốc đạt kỷ lục nhập khẩu khi Ấn Độ rút lui

Trong tháng 02/2026, lượng dầu Nga xuất sang Trung Quốc dự báo tăng tháng thứ ba liên tiếp, có khả năng đạt mức kỷ lục 2,1 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc đang tận dụng triệt để nguồn hàng giá rẻ khi phía Ấn Độ giảm mua. Ngược lại, nhập khẩu dầu Urals của Ấn Độ được dự báo sẽ giảm mạnh, với khối lượng trong tháng 04/2026 có thể chỉ còn khoảng 400.000 thùng/ngày.

Cụ thể, nhà máy lọc dầu Nayara nhiều khả năng sẽ là đơn vị duy nhất tại Ấn Độ tiếp tục duy trì nhập khẩu loại dầu này. Trước đó, trong tháng 01/2026, lượng nhập khẩu dầu Nga của quốc gia Nam Á này đã ghi nhận mức giảm 12% so với tháng 12/2025 và xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp diễn.

Thách thức duy trì sản lượng trong dài hạn

Mặc dù Trung Quốc đang hấp thụ lượng lớn dầu từ Nga, giới phân tích cảnh báo nhu cầu của quốc gia này có thể đang dần tiến tới điểm bão hòa. Tháng 04/2026 được đánh giá là giai đoạn then chốt khi các nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc có thể đã tích trữ đủ kho dự trữ, dẫn đến việc sụt giảm nhu cầu đột ngột.

Trong kịch bản nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm, Nga có thể buộc phải tính đến phương án cắt giảm sản lượng nếu không muốn tiếp tục hạ giá bán xuống mức không có lợi nhuận. Tuy nhiên, tình hình thị trường năng lượng vẫn đang biến động phức tạp và phụ thuộc lớn vào các thỏa thuận địa chính trị giữa các cường quốc.

    Nổi bật

        Mới nhất

        Nga tăng chiết khấu dầu Urals lên 15 USD/thùng để đẩy mạnh sang Trung Quốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO