Sản lượng dầu OPEC tháng 3/2026 giảm 7,3 triệu thùng/ngày, thấp nhất từ đại dịch
Sản lượng khai thác của OPEC chạm mốc 21,57 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026, ghi nhận mức giảm kỷ lục do gián đoạn vận tải và kế hoạch cắt giảm từ các thành viên chủ chốt.
Dữ liệu khảo sát mới nhất từ Reuters cho thấy sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 3/2026 đã sụt giảm nghiêm trọng, chạm mức thấp nhất kể từ thời điểm đỉnh dịch Covid-19. Cụ thể, sản lượng từ 12 quốc gia thành viên đạt trung bình 21,57 triệu thùng/ngày, giảm 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2026.
Iraq ghi nhận mức giảm sâu nhất trong khối
Sự sụt giảm nguồn cung chủ yếu đến từ các quốc gia xuất khẩu lớn bao gồm Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trong đó, Iraq là quốc gia có biến động mạnh nhất khi sản lượng trung bình trong tháng 3 chỉ còn khoảng 1,6 triệu thùng/ngày, giảm đáng kể so với mức 4,15 triệu thùng/ngày của tháng trước đó.

Ngược lại, Saudi Arabia và UAE ghi nhận mức cắt giảm nhẹ hơn. Theo các nhà phân tích, việc sở hữu các tuyến đường xuất khẩu thay thế, không phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz, đã giúp hai quốc gia này duy trì sự ổn định tương đối trong bối cảnh logistics khu vực gặp khó khăn. Ở chiều hướng tích cực, chỉ có Nigeria và Venezuela là hai thành viên ghi nhận xu hướng tăng sản lượng trong tháng này.
Áp lực từ gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm sản lượng kỷ lục này được cho là do các gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Các chuyên gia tại Energy Aspects nhận định rằng xung đột khu vực đã khiến lưu lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường huyết mạch này bị đình trệ, làm giảm khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tổng cung thị trường.
Về mặt chính sách, liên minh OPEC+ (bao gồm cả Nga) trước đó đã thống nhất giữ sản lượng ổn định trong quý I/2026. Theo lộ trình, khối này dự kiến sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng trở lại từ tháng 4/2026. Một cuộc họp quan trọng của tám quốc gia thành viên đang trong lộ trình nâng sản lượng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/4 tới đây để đánh giá lại diễn biến thực tế của thị trường.
Các nguồn tin nội bộ cho biết con số sản lượng thực tế cuối cùng vẫn có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz không sớm được cải thiện. Thị trường năng lượng toàn cầu đang dồn sự chú ý vào các quyết định tiếp theo của OPEC+ nhằm cân bằng cung cầu trong quý II/2026.
