Truyền thông Malaysia: Chủ tịch PSSI Erick Thohir đứng sau vụ kiện cầu thủ nhập tịch lên FIFA
Nguồn tin từ FIFA tiết lộ Chủ tịch PSSI Erick Thohir là người trực tiếp thu thập tài liệu tố cáo dàn sao nhập tịch Malaysia dùng hồ sơ giả, đồng thời minh oan cho VFF.
Trong một diễn biến đầy bất ngờ đối với bóng đá Đông Nam Á, truyền thông Malaysia vừa công bố những thông tin chấn động về nhân vật thực sự đứng sau vụ kiện dàn cầu thủ nhập tịch của nước này lên FIFA. Thay vì những đồn đoán nhắm vào phía Việt Nam trước đó, người được xác định đóng vai trò chủ chốt lại là ông Erick Thohir - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).
Nhân vật bí ẩn phía sau hồ sơ tố cáo
Theo báo cáo từ trang Mynewshub của Malaysia, một nguồn tin thân cận từ Nam Mỹ đang làm việc tại FIFA đã xác nhận ông Erick Thohir chính là người chỉ đạo việc thu thập bằng chứng và nộp đơn khiếu nại. Thông tin này lập tức xóa tan những nghi ngờ đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, phía Indonesia được cho là đã chuẩn bị một hồ sơ kỹ lưỡng để chứng minh bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Đáng chú ý, lá đơn tố cáo này đã được FIFA chính thức tiếp nhận chỉ một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào ngày 10/6/2025.
Danh sách 7 cầu thủ bị điều tra và toan tính chiến thuật
Vụ kiện nhắm thẳng vào nhóm trụ cột quan trọng của đội tuyển Malaysia, bao gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những cái tên đã giúp đội bóng nước này có sự thăng tiến vượt bậc trong thời gian gần đây.
Phân tích về động cơ của Chủ tịch PSSI, giới chuyên môn nhận định việc Indonesia giữ kín sự liên quan nhằm tránh làm rạn nứt mối quan hệ ngoại giao bóng đá vốn đã căng thẳng tại khu vực. Tuy nhiên, sự lo ngại trước sức mạnh từ dàn sao nhập tịch của đối thủ lân bang được cho là nguyên nhân chính khiến người đứng đầu bóng đá Indonesia quyết định hành động quyết liệt.
Viễn cảnh u tối cho bóng đá Malaysia
Hiện tại, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển giao cho Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Một phiên điều trần quan trọng với sự góp mặt của cả bảy cầu thủ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới đây để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Dưới góc độ quản lý, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhận định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với những án phạt rất nặng. Trong trường hợp xấu nhất, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu hồi tháng 6/2025, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu và thứ hạng trên bản đồ bóng đá châu lục.
