Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”
Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Tiền vệ Trần Phi Sơn sinh ra ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Từ nhỏ, chân sút sinh năm 1992 đã ước ao quê hương có đội bóng chuyên nghiệp, để Sơn và em trai - Trần Phi Hà, hiện đang khoác áo Becamex Bình Dương - có thể tập luyện, cống hiến.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”
Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Trước khi bước vào mùa giải mới, Phi Sơn đã có cuộc trò chuyện chân tình, cởi mở với Báo Hà Tĩnh.

Từ hôm về Hà Tĩnh làm quen với CLB đến nay, tinh thần Phi Sơn thế nào?

Đối với Sơn, khi được về cống hiến cho đội bóng quê hương đó là một điều rất tuyệt vời. Bản thân Sơn rất tự hào khi được về đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mang trên mình chiếc áo của đội bóng núi Hồng.

Tại sao nhận được lời đề nghị từ nhiều CLB, Phi Sơn lại muốn đầu quân cho đội bóng núi Hồng?

Khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2019 và giành suất thăng hạng lên V.League 2020, bản thân Sơn đã ấp ủ dự định trở về. Thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Hà Tĩnh có đội bóng chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, bởi vậy Sơn cảm thấy rất háo hức.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Khi đang chơi cho CLB TP HCM, Sơn đã rất mong muốn làm sao được về chơi cho đội bóng quê hương. Sơn nghĩ đây là cũng là độ tuổi đẹp nhất, mình có thể thi đấu ở phong độ cao nhất, do vậy Sơn quyết định trở về để cống hiến. Mặc dù nhiều CLB khác cũng như bản thân CLB TP HCM cũng muốn giữ Sơn ở lại nhưng Sơn đã từ chối tất cả những lời mời đó để đầu quân cho đội bóng nơi mình sinh ra.

Gia đình có ảnh hưởng gì trong quyết định trở về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Phi Sơn?

Khi còn đá cho CLB TP HCM, Sơn cũng có nói chuyện với mẹ rằng “chắc là con sẽ về đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”. Mẹ cũng như em trai đều ủng hộ quyết định trở về của Sơn. Nhiều người bảo rằng, hiện tại Sơn đang ở độ tuổi đẹp nhất thì nên tìm một CLB phù hợp và cố gắng giành một danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, Sơn nghĩ nếu như có thể cùng đội bóng quê hương giành một chức vô địch thì không điều gì có thể tuyệt vời hơn.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Đối với Phi Sơn, điều tuyệt vời nhất khi được chơi bóng ngay trên mảnh đất quê nhà là gì?

Mặc dù Sơn vẫn chưa được thi đấu chính thức một trận nào trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng Sơn cảm nhận được sự nhiệt huyết của người hâm mộ, những người đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội bóng. Sơn xem đây là động lực để trở về. Sơn nhớ trong trận CLB TP HCM làm khách trên sân Hà Tĩnh ở vòng 10 V-League hồi tháng 7 năm nay, mang trên mình màu áo khác, nhưng ngay khi ra sân, Sơn nhìn thấy tấm băng rôn ghi dòng chữ: “Phi Sơn ơi! Quê mẹ đợi em về” của các CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bản thân lúc đó rất cảm động. Sau này, nó trở thành một động lực thúc đẩy Sơn trở về.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Được gọi bằng các danh xưng như “Ronaldo Việt Nam”, “Ronaldo xứ Nghệ” nhờ kỹ năng đi bóng, thế nhưng có khi nào Phi Sơn cảm thấy áp lực từ chính những biệt danh này?

Thực tế Sơn nghĩ để mình đạt đến tầm như Ronaldo là rất khó. Bản thân Sơn cũng rất ngại với những biệt danh này. Sơn nghĩ mình chỉ học hỏi ở thần tượng của mình và những cầu thủ khác để thi đấu tốt hơn. Những biệt danh này mặc dù không làm Sơn cảm thấy áp lực nhưng nó tạo ra sự chênh lệch. Sơn chỉ muốn mọi người nhớ đến mình là Trần Phi Sơn.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Ấn tượng của Sơn trong một năm bóng đá Hà Tĩnh lên chơi giải chuyên nghiệp V.League là gì?

Sơn ấn tượng nhất là tinh thần của các cổ động viên. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ rất tâm huyết với đội bóng. HLV Phạm Minh Đức cũng như Chủ tịch CLB Nguyễn Tiến Dũng luôn hết mình vì đội bóng.

Sơn có nghĩ một ngày nào đó cả mình và em trai Trần Phi Hà sẽ cùng chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Cầu thủ Phi Hà (số 10) trong màu áo Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Khám phá

Sơn hy vọng Phi Hà sẽ trưởng thành hơn. Bản thân em ấy cũng đang rất nỗ lực để khẳng định bản thân. Nếu Phi Hà được ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gọi về thi đấu thì đó là một điều tuyệt vời. Sơn rất ủng hộ.

Dự định của Phi Sơn sau khi bản hợp đồng 3 năm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc?

Nếu như mọi người cần Sơn, Sơn sẽ cố gắng thi đấu hết mình cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thậm chí là trọn đời cũng được. Đó là tâm huyết của Sơn. Khi về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sơn không nghĩ sẽ chỉ gắn bó trong 3 năm, mà Sơn muốn kéo dài phong độ của mình để cống hiến hết mình cho đội bóng.

Phi Sơn: “Tôi có thể thi đấu trọn đời cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!”

Phi Sơn cùng Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Quang Sáng

Phi Sơn cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu như thế nào trong mùa giải sắp tới?

Đối với Sơn, mỗi lần ra sân thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là xác định phải đá với tinh thần cao nhất. Mỗi trận đấu có thể xem như là một trận chung kết. Sơn cũng hy vọng năm nay, đội bóng sẽ đạt được thành tích cao hơn so với năm ngoái.

Cảm ơn về những chia sẻ và chúc Phi Sơn hoàn thành tốt những dự định tới đây.

ảnh, video: pv & nguồn internet

thiết kế: huy tùng

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast