Các xã vùng biên Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho ngày bầu cử

(Baohatinh.vn) - Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã biên giới Hà Tĩnh đã được hoàn thiện chu đáo, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân.

Xác định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, các xã biên giới ở Hà Tĩnh đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị. Mọi phần việc quan trọng từ khâu rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách ứng cử viên đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đều được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và sự trang nghiêm.

Tại xã Sơn Kim 1, ghi nhận thực tế cho thấy địa phương đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Toàn xã có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho người dân đi lại.

Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các thôn: Khe Dầu, Kim Cương 1 và Kim Cương 2 - nơi có gần 1.300 cử tri tham gia bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được đặc biệt chú trọng. Đây là những địa bàn nằm khá xa trung tâm xã, địa hình rộng, đòi hỏi sự sâu sát trong từng chi tiết.

bqbht_br_img-3841-copy.jpg
Xã Sơn Kim 1 có 5 khu vực bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kim 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 cho biết: “Xác định đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa, chúng tôi đã chủ động rà soát kỹ lưỡng biến động cử tri, đồng thời thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi công dân, từ người trẻ đến người già neo đơn, đều nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ của mình, từ đó tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn”.

Ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho hay: “Ngoài việc hoàn thiện cơ sở vật chất, địa phương tập trung cao cho công tác tuyên truyền trực quan và truyền thanh lưu động. Qua đó, giúp người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của lá phiếu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm để mỗi cử tri tự giác tham gia với tâm thế phấn khởi, thực sự coi đây là cơ hội để gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình”.

Tại xã Sơn Kim 2, thời điểm này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền đã nhuộm thắm các cung đường dẫn vào các thôn. Để người dân hiểu rõ quy định và quy trình bầu cử, địa phương đã có cách làm sáng tạo khi lồng ghép nội dung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh vào các buổi sinh hoạt thôn, chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

img-3009.jpg
Các khu vực bỏ phiếu ở xã Sơn Kim 2 đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 chia sẻ: “Do địa bàn rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm nên chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tổ chức các điểm bỏ phiếu tại vị trí thuận lợi nhất. Song song với đó, xã đã phân công cụ thể cán bộ xuống từng thôn để bám nắm tình hình tư tưởng, hướng dẫn cử tri nắm rõ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Việc chuẩn bị được thực hiện từng bước, bảo đảm đúng quy trình và đặc biệt là phải phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của bà con vùng biên”.

Các địa phương chú trọng công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, không bị động.

z7617113059849-aa589a53b47b1512b376304d469ca0e3-copy.jpg
z7617106567327-428192f5d246bee29cc91edf9b69e55b-copy.jpg
Xã Hương Xuân rực rỡ cờ hoa, khí thế trước ngày bầu cử.

Tại xã Hương Xuân, không khí hướng về ngày bầu cử cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên được niêm yết trang trọng tại các nhà văn hóa thôn - nơi người dân thường xuyên lui tới trao đổi, tìm hiểu. Được biết, toàn xã có 10 tổ bầu cử và 10 khu vực bỏ phiếu với hơn 13.000 cử tri.

Bà Nguyễn Thanh Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, Tổ trưởng tổ bầu cử số 10 chia sẻ: “Người dân nơi đây rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này. Qua công tác tuyên truyền, bà con đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, đủ năng lực để phản ánh tiếng nói của Nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Với đồng bào vùng biên, điều quan trọng nhất là đại biểu sau khi trúng cử phải thực sự gần dân, lắng nghe và trăn trở cùng những khó khăn thực tế của địa phương”.

bqbht_br_aimg-3547.jpg
Lãnh đạo xã Vũ Quang kiểm tra khu vực bỏ phiếu ở thôn tái định cư Ngân Kiều.

Người dân kỳ vọng, các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ không chỉ là những người "nói dân nghe" mà còn phải "nghe dân nói", tham gia xây dựng và hoàn thiện những cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng biên giới, vùng sâu vùng xa. Đó là nền tảng để thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đồng thời giữ vững "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc "phên dậu" nơi biên cương Tổ quốc.

Cử tri Nguyễn Văn Minh (thôn 11, xã Sơn Hồng) chia sẻ: “Gia đình tôi cũng như bà con nơi đây rất phấn khởi và kỳ vọng vào ngày bầu cử sắp tới. Dù ở địa bàn biên giới, nhưng nhờ cán bộ xã, thôn tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thường xuyên nên chúng tôi đã nắm rõ lịch bầu cử. Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, thực sự sâu sát cơ sở và biết lắng nghe tiếng nói của Nhân dân. Hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ mang tâm huyết, trí tuệ để đề xuất những chính sách thiết thực, giúp đời sống người dân vùng biên ngày càng khởi sắc".

bqbht_br_img-3733-copy.jpg
Vùng biên Hà Tĩnh hướng về ngày hội non sông.

Hòa chung dòng chảy của cả nước, những cử tri nơi đại ngàn Hà Tĩnh đang đếm ngược thời gian để đi bỏ phiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội non sông, mở ra một chương mới cho sự phát triển của quê hương.

Tin tức khác

Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.
Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.