Núi Hồng - Sông La

Một ngày của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở Hà Tĩnh

Phúc Quang - Đình Nhất • 11:30 18/07/2021

Đây là một buổi hội ý của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập, thôn 7A đã thành lập 8 tổ Covid cộng đồng, trong đó, tổ 8 có 4 thành viên: Lê Thị Hải, Đặng Thị Hải, Nguyễn Viết Đàn, Nguyễn Thị Liêm.

Đây là một buổi hội ý của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập, thôn 7A đã thành lập 8 tổ Covid cộng đồng, trong đó, tổ 8 có 4 thành viên: Lê Thị Hải, Đặng Thị Hải, Nguyễn Viết Đàn, Nguyễn Thị Liêm.

Là tổ trưởng tổ liên gia nên khi thành lập Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, bà Lê Thị Hải được thôn tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng. Dù bận rộn việc sản xuất, việc nhà, nhưng khi tổ được thành lập, bà Hải xác định, đây là công việc hết sức quan trọng, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình trước đại dịch, dù bận bịu đến mấy cũng hăng hái tham gia.

Là tổ trưởng tổ liên gia nên khi thành lập Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, bà Lê Thị Hải được thôn tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng. Dù bận rộn việc sản xuất, việc nhà, nhưng khi tổ được thành lập, bà Hải xác định, đây là công việc hết sức quan trọng, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình trước đại dịch, dù bận bịu đến mấy cũng hăng hái tham gia.

Tham gia vào Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 với tư cách là đại diện cho cấp ủy thôn 7A nên chị Đặng Thị Hải xác định trách nhiệm đặt lên vai mình là rất lớn. Là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn, cán bộ y tế - dân số thôn và kiêm luôn thủ quỹ thôn, chị cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để ưu tiên hàng đầu cho công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành quy định phòng dịch.

Tham gia vào Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 với tư cách là đại diện cho cấp ủy thôn 7A nên chị Đặng Thị Hải xác định trách nhiệm đặt lên vai mình là rất lớn. Là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn, cán bộ y tế - dân số thôn và kiêm luôn thủ quỹ thôn, chị cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để ưu tiên hàng đầu cho công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành quy định phòng dịch.

Là thành viên cao tuổi nhất của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8, thế nhưng ông Nguyễn Viết Đàn (75 tuổi) chưa hề vắng mặt trong các cuộc tuyên truyền, giám sát hằng ngày của tổ. Qua chiếc đài nhỏ, ông nắm bắt thông tin về dịch bệnh và các khuyến cáo, giải pháp phòng, chống dịch mới nhất từ ngành y tế để kịp thời phổ biến, nhắc nhở các hộ dân trong tổ.

Là thành viên cao tuổi nhất của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8, thế nhưng ông Nguyễn Viết Đàn (75 tuổi) chưa hề vắng mặt trong các cuộc tuyên truyền, giám sát hằng ngày của tổ. Qua chiếc đài nhỏ, ông nắm bắt thông tin về dịch bệnh và các khuyến cáo, giải pháp phòng, chống dịch mới nhất từ ngành y tế để kịp thời phổ biến, nhắc nhở các hộ dân trong tổ.

Theo phân công, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 quản lý 22 hộ dân. Hằng ngày, nhiệm vụ của các thành viên là rà soát, giám sát người từ ngoại tỉnh về và tuyên truyền bà con chấp hành các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Theo phân công, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 quản lý 22 hộ dân. Hằng ngày, nhiệm vụ của các thành viên là rà soát, giám sát người từ ngoại tỉnh về và tuyên truyền bà con chấp hành các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Công việc mở đầu một ngày mới của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8, thôn 7A chúng tôi là đến hộ gia đình có người từ ngoại tỉnh về đang tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại nhà anh Nguyễn Thừa Tài, chúng tôi đã thăm hỏi tình hình, động viên công dân tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi sức khỏe.

Công việc mở đầu một ngày mới của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8, thôn 7A chúng tôi là đến hộ gia đình có người từ ngoại tỉnh về đang tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại nhà anh Nguyễn Thừa Tài, chúng tôi đã thăm hỏi tình hình, động viên công dân tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngay khi anh Tài từ Khánh Hòa về trên địa bàn, tổ đã kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo ngay cho ban cán sự thôn 7A để cùng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở. Đã hoàn thành cách ly 21 ngày tại Khánh Hòa, anh Tài đang chấp hành tốt quy định theo dõi tại nhà đúng hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Trước đó, ngay khi anh Tài từ Khánh Hòa về trên địa bàn, tổ đã kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo ngay cho ban cán sự thôn 7A để cùng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở. Đã hoàn thành cách ly 21 ngày tại Khánh Hòa, anh Tài đang chấp hành tốt quy định theo dõi tại nhà đúng hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Các thông tin về tình hình sức khỏe, hiện tượng ho sốt (nếu có)... của các hộ dân đều được ghi chép cẩn thận vào sổ tay và báo cáo hằng ngày cho ban cán sự thôn cũng như trạm y tế.

Các thông tin về tình hình sức khỏe, hiện tượng ho sốt (nếu có)... của các hộ dân đều được ghi chép cẩn thận vào sổ tay và báo cáo hằng ngày cho ban cán sự thôn cũng như trạm y tế.

Trong 22 hộ dân, 90 nhân khẩu mà Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 quản lý, chúng tôi nắm bắt có 14 có người hiện đang làm việc, sinh sống ở ngoại tỉnh. Để ngăn chặn nguy cơ dịch có thể xâm nhập, các thành viên trong tổ thay nhau đến các gia đình có người đang ở ngoại tỉnh để nắm bắt việc các công dân này có về trong đợt này hay không, nếu về thì thông tin kịp thời cho ban cán sự thôn chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong 22 hộ dân, 90 nhân khẩu mà Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 quản lý, chúng tôi nắm bắt có 14 có người hiện đang làm việc, sinh sống ở ngoại tỉnh. Để ngăn chặn nguy cơ dịch có thể xâm nhập, các thành viên trong tổ thay nhau đến các gia đình có người đang ở ngoại tỉnh để nắm bắt việc các công dân này có về trong đợt này hay không, nếu về thì thông tin kịp thời cho ban cán sự thôn chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Không chỉ giám sát, phát hiện người từ ngoại tỉnh về, chúng tôi còn là tuyên truyền viên, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và các nguy cơ để nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân và vận động, hướng dẫn bà con thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch.

Không chỉ giám sát, phát hiện người từ ngoại tỉnh về, chúng tôi còn là tuyên truyền viên, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và các nguy cơ để nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân và vận động, hướng dẫn bà con thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ trưởng Lê Thị Hải trong mỗi buổi tuyên truyền đều dành thời gian hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân thực hiện quy định 5K, đồng thời nhấn mạnh về thông điệp “vắc xin ý thức” là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh thành công.

Tổ trưởng Lê Thị Hải trong mỗi buổi tuyên truyền đều dành thời gian hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân thực hiện quy định 5K, đồng thời nhấn mạnh về thông điệp “vắc xin ý thức” là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh thành công.

Thành viên Đặng Thị Hải của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng 8 còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đến tận các hộ dân cho bà con xem các video hướng dẫn trực quan về cách sát khuẩn tay bằng xà phòng, các quy định về phòng dịch khi đến nơi công cộng. Những người lớn tuổi thường khó khăn hơn trong tiếp cận thông tin mới vì vậy, tổ thường tuyên truyền, hướng dẫn rất kỹ lưỡng.

Thành viên Đặng Thị Hải của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng 8 còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đến tận các hộ dân cho bà con xem các video hướng dẫn trực quan về cách sát khuẩn tay bằng xà phòng, các quy định về phòng dịch khi đến nơi công cộng. Những người lớn tuổi thường khó khăn hơn trong tiếp cận thông tin mới vì vậy, tổ thường tuyên truyền, hướng dẫn rất kỹ lưỡng.

Mỗi khi nắm bắt được gia đình nào chuẩn bị có giỗ chạp, đám hỏi, đám cưới... các thành viên trong tổ đều đến tận nơi để phổ biến các quy định phòng, chống dịch. Nhiều gia đình trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp đã hoãn tổ chức đám cưới, chỉ tổ chức các hoạt động báo hỉ nội bộ để đảm bảo an toàn.

Mỗi khi nắm bắt được gia đình nào chuẩn bị có giỗ chạp, đám hỏi, đám cưới... các thành viên trong tổ đều đến tận nơi để phổ biến các quy định phòng, chống dịch. Nhiều gia đình trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp đã hoãn tổ chức đám cưới, chỉ tổ chức các hoạt động báo hỉ nội bộ để đảm bảo an toàn.

Nắm bắt được trong tổ có một gia đình sắp có công giỗ nên chúng tôi đã chủ động dán các khuyến cáo về quy định phòng dịch trước cổng nhà để gia đình theo dõi và tuyên truyền, nhắc nhở người thân nâng cao ý thức chấp hành trong quá trình tổ chức.

Nắm bắt được trong tổ có một gia đình sắp có công giỗ nên chúng tôi đã chủ động dán các khuyến cáo về quy định phòng dịch trước cổng nhà để gia đình theo dõi và tuyên truyền, nhắc nhở người thân nâng cao ý thức chấp hành trong quá trình tổ chức.

Các thông tin về giám sát, quản lý hằng ngày đều được tổ cập nhật liên tục cho Trưởng thôn Hoàng Bá Ninh (người trong ảnh). Khi nhận được thông tin hộ dân nào sắp có người về, trưởng thôn sẽ cùng với tổ nhanh chóng đến tận nơi để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở gia đình chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Các thông tin về giám sát, quản lý hằng ngày đều được tổ cập nhật liên tục cho Trưởng thôn Hoàng Bá Ninh (người trong ảnh). Khi nhận được thông tin hộ dân nào sắp có người về, trưởng thôn sẽ cùng với tổ nhanh chóng đến tận nơi để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở gia đình chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ cao, vì vậy, mỗi thành viên trong Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 nhắc nhủ nhau tuyệt đối không lơ là nhiệm vụ, luôn luôn cảnh giác trong việc quản lý, giám sát và thường xuyên, liên tục tuyên truyền ý thức phòng dịch cho người dân. Mỗi thành viên đều có chung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để bảo vệ an toàn, bình yên cho thôn xóm.

Dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ cao, vì vậy, mỗi thành viên trong Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng số 8 nhắc nhủ nhau tuyệt đối không lơ là nhiệm vụ, luôn luôn cảnh giác trong việc quản lý, giám sát và thường xuyên, liên tục tuyên truyền ý thức phòng dịch cho người dân. Mỗi thành viên đều có chung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để bảo vệ an toàn, bình yên cho thôn xóm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM