Chính trị

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Nằm trên huyết mạch đường Trường Sơn huyền thoại, Ngã ba Đồng Lộc trở thành vị trí chiến lược, nơi đấu trí, đấu lực giữa ta và địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với dã tâm muốn biến Ngã ba Đồng Lộc thành “tọa độ chết”, hòng cắt đứt sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá Ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, với gần 50.000 quả bom các loại; ước tính, mỗi mét vuông đất ở đây phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Tiểu đội 10 cô gái TNXP ngã ba Đồng Lộc. Ảnh tư liệu

Thực hiện chủ trương của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa III (tháng 12/1965), tháng 3/1966, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nghị quyết đặc biệt khẳng định quyết tâm mạnh mẽ: “Bất kỳ tình huống nào xảy ra, dù phải trả bất kỳ giá nào, kể cả phải hy sinh xương máu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta cũng phải bảo đảm kế hoạch giao thông vận tải”. Với ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và tình cảm thiêng liêng “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quân và dân Hà Tĩnh cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây đã tập trung mọi nguồn lực quyết giữ bằng được huyết mạch giao thông - đường 15A.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tham quan cảng nước sâu Sơn Dương. Ảnh: Huy Tùng

Trong khói lửa đạn bom ác liệt, sự sống và cái chết cận kề nhưng đã có trên 16.000 người thuộc các lực lượng ngày đêm vẫn kiên cường bám trụ, mưu trí, chiến đấu dũng cảm trên đất lửa Đồng Lộc với quyết tâm sắt đá: “Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, “đường chưa thông không tiếc xương, tiếc máu”, “địch phá một, ta làm mười”… Những khẩu hiệu ấy cũng chính là lý tưởng, phương châm sống, chiến đấu của các lực lượng. Trong 5 tháng của năm 1968, các lực lượng chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ; trong tháng 7/1968, đã phá 1.780 quả bom các loại, đóng góp trên 974.300 ngày công để lấp hố bom, làm đường, thông tuyến cho những đoàn xe băng băng ra mặt trận.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc là nơi giáo dục lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ...

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Trên chiến trường Đồng Lộc đầy gian khổ, hy sinh có sự đóng góp của nhiều lực lượng. Hàng trăm người con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Máu đào của họ đã góp phần tô thắm lá cờ đỏ vẻ vang của Tổ quốc và truyền thống yêu nước của dân tộc ta, mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Trong đó, thanh niên xung phong (TNXP) là lực lượng chủ công, đội quân xung kích, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và đầy hiểm nguy như rà phá bom mìn, lấp hố bom, làm cầu, làm ngầm, làm đường v.v… để đảm bảo cho Đồng Lộc không lúc nào tắc xe, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam. Địa danh Ngã ba Đồng Lộc đã gắn liền với tên tuổi của các Anh hùng LLVT nhân dân: La Thị Tám, Nguyễn Tiến Tuẩn, Vương Đình Nhỏ, Uông Xuân Lý, Nguyễn Xuân Lứ, Võ Triều Chung, AHLĐ Nguyễn Tri Ân và nhiều tên tuổi khác… Tiêu biểu là 10 nữ anh hùng TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 N55 đã anh dũng hy sinh ngày 24/7/1968 khi tuổi đời mới mười tám đôi mươi, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta tại chiến trường Đồng Lộc.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Nữ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc, năm 1968. Ảnh tư liệu

Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của tinh thần yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, quyết chiến, quyết thắng của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm; chiến thắng của lòng dũng cảm, nhân phẩm, lương tri và khát vọng hòa bình, là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Nửa thế kỷ trôi qua, bài ca Đồng Lộc vẫn vang vọng, là biểu tượng thiêng liêng về lòng yêu nước với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chiến thắng Đồng Lộc là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Máu và hoa, mồ hôi và nước mắt hòa quyện nơi đất thiêng này góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Năm 1989, Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày 9/12/2013, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho bao thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Đường Đồng Lộc - Khe Giao năm 1968. Ảnh tư liệu

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Đường Đồng Lộc - Khe Giao hôm nay. Ảnh: Trần Vũ

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Niềm vui ngày hội ngộ. Ảnh: Trần Chung

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Bài ca trước mộ 10 cô. Ảnh: Huy Tùng

Từ mảnh đất được mệnh danh là ‘‘chảo lửa, túi bom’’, “tọa độ chết” của năm xưa, Đồng Lộc giờ đây đang hồi sinh, phát triển, với nhiều đổi thay lớn, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng. Với tinh thần cả nước hướng về Đồng Lộc, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Đồng Lộc sẽ được công nhận thị trấn vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm ngày mất của 10 nữ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2018).

Kế tục, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đi vào vận hành, mỗi ngày sản xuất hàng nghìn tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép. Ảnh: Phúc Quang

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Bốc, dỡ hàng hóa tại Cảng Vũng Áng. Ảnh: Hoài Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt trên 18%/năm. Năm 2016, xảy ra sự cố môi trường biển, kinh tế suy giảm sâu nhưng năm 2017 đã lấy lại đà tăng trưởng, đạt 10,71%, thu ngân sách đạt gần 9.000 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 32,94%, thu ngân sách đạt 62,6% dự toán, tăng 56,3% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 22 khu, cụm CN-TTCN, thu hút 745 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 676 dự án trong nước.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân. Đến nay, toàn tỉnh có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% tổng số xã toàn tỉnh; có 230 khu dân cư và hơn 2.300 vườn mẫu nông thôn mới đạt chuẩn; nhiều xã đang tích cực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Thành phố Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh để đề nghị công nhận vào cuối năm 2018. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt. Các giá trị di sản văn hóa được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Bưởi Phúc Trạch (Hương Khê) là một trong những sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh. Ảnh: Đậu Bình

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Mùa gặt. Ảnh: Hương Thành

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm. Kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện ngay và thường xuyên. Việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đạt kết quả bước đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Trước hết, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Thực hiện hiệu quả các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung các giải pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình vườn mẫu ở thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ (ngày 24/1/2018). Ảnh: Thanh Hoài

Thứ hai là đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đã được phê duyệt và thực tiễn của tỉnh, nhất là những vấn đề đặt ra sau sự cố môi trường để sớm hoàn thiện việc điều chỉnh, xây dựng Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, dựa trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế mới, các trụ cột và nhân tố phát triển đảm bảo bền vững. Trong đó, tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng nhằm tạo động lực phát triển của tỉnh và khu vực. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ đạo; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo sau thép, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, tuyến giao thông ven biển, hạ tầng nông thôn, hạ tầng du lịch, dịch vụ logistics.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Bắc Sơn (Thạch Hà) không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, mà còn cung cấp những sản phẩm sạch, chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Dương Chiến

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiệu quả cao, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn; mở rộng phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Phấn đấu 2 huyện Đức Thọ và Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Khuyến khích, tạo điều kiện để các huyện Lộc Hà, Can Lộc và các huyện khác nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới; TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành tiêu chuẩn đô thị loại III trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại; tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp từng bước thực hiện mục tiêu đưa du lịch Hà Tĩnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2025.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Hát dân ca ví, giặm trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh tư liệu

Thứ ba là chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế, nhất là dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Hà Tĩnh, Mộc bản trường học Phúc Giang, “Hoàng Hoa sứ trình đồ”...

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Tiếp tục đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trở thành phong trào tự giác sâu rộng trong toàn dân và cả hệ thống chính trị. Xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện hiệu quả các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy. Thường xuyên chăm lo chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ tư là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động nắm chắc tình hình; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan, phản động, lợi dụng kích động, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững QPAN, TTATXH trên địa bàn; đảm bảo ổn định để phát triển bền vững.

Phát huy tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp

Công ty Vinatex Hồng Lĩnh là một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Đình Khôi

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm ngày hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của quê hương và tri ân đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Kế thừa, phát huy tinh thần, khí phách chiến thắng Đồng Lộc, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Thiết Kế: huy tùng

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!