Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ
Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

32 năm tuổi Đảng, trong đó 20 năm là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận ở thôn giáo toàn tòng (thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), với ông Hà Tuyên, đó là một hành trình đầy gian nan, thử thách, song, rất đỗi tự hào khi nỗ lực của bản thân được tập thể và người dân ghi nhận.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Gặp ông Hà Tuyên (SN 1962) - Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà khi ông đang xăm xăm sải bước thăm mô hình nuôi tôm vỗ bờ của bà con giáo dân, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự nhanh nhẹn của người đảng viên đã ngoài 60 tuổi.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ông Tuyên thăm mô hình nuôi tôm vỗ bờ của ông Hà Ngọc Định.

Sau khi dẫn chúng tôi đi thăm một số gia đình trong thôn Bắc Hà, ông Tuyên hào sảng kể về hành trình phấn đấu trở thành đảng viên và sự cống hiến của bản thân dưới ngọn cờ của Đảng.

Năm 1980, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Tuyên nhập ngũ vào Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 470, Binh đoàn 12 Tây Nguyên. Đến năm 1984, khi xuất ngũ trở về quê hương, cựu quân nhân trẻ tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, năng nổ, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ông Tuyên trao đổi với lãnh đạo UBND xã Kỳ Hà về kế hoạch xây dựng hàng rào xanh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc và có lý tưởng, ý chí cống hiến, ông Tuyên được giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngày 30/5/1991 trở thành mốc son trong cuộc đời người giáo dân Hà Tuyên khi ông chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Được ghi nhận và giới thiệu kết nạp vào Đảng, tôi hết sức vinh dự và tự hào. Khi đó Chi bộ thôn Bắc Hà mới có 7 đảng viên, đều là giáo dân. Là người mới vào Đảng, tôi luôn nỗ lực học hỏi để đáp ứng được những yêu cầu và trách nhiệm cao trong vai trò mới; góp sức gắn kết thêm mối đoàn kết lương giáo tại địa phương...”, ông Tuyên nhớ lại.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ông Tuyên trò chuyện cùng người dân trong thôn.

Sau khi được kết nạp vào Đảng, ông kiêm nhiệm nhiều vị trí như: cán bộ địa chính xã Kỳ Hà (1991-1994), kế toán HTX thôn Bắc Hà (1994-2000), Phó Trưởng thôn Bắc Hà (2001-2003). Từ năm 2004 đến nay, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng Công an xã Kỳ Hà, Phó Trưởng ban Đoàn kết Công giáo thị xã Kỳ Anh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo xã Kỳ Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã... Song, với ông Tuyên, cái chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn vẫn làm ông “mê” nhất.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Mỗi ngày của Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hà luôn gắn liền với công việc của thôn, xóm.

Bắc Hà là địa bàn 100% đồng bào theo đạo Công giáo và cũng là thôn đông dân nhất ở TX Kỳ Anh với gần 1.000 hộ, 4.000 nhân khẩu. Ông Tuyên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người người đứng đầu trong xây dựng chi bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Bằng uy tín, sự gương mẫu và quyết đoán của mình, ông đã cùng với tập thể chi ủy, ban cán sự và ban công tác mặt trận thôn lãnh đạo Nhân dân chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - chính trị trên địa bàn, tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM...

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ở vai trò người đứng đầu chi bộ thôn, trong quá trình lãnh đạo, đứng trước mỗi nhiệm vụ, mỗi tình huống đặt ra từ thực tiễn, ông Tuyên luôn cố gắng thực hành quan điểm: “Muốn dân tin thì cán bộ, đảng viên phải làm gương”.

Tháng 4/2016, sự cố môi trường biển xảy ra, thôn Bắc Hà có 100% hộ dân nằm trong diện hỗ trợ, bồi thường. Thời điểm đó, ban cán sự thôn không chỉ căng mình để kiểm kê, lập danh sách cho bà con mà còn phải tuyên truyền, vận động nhằm ổn định tình hình tại địa bàn.

“Bà con trong thôn chủ yếu sinh sống bằng nghề đi biển và kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Sự cố môi trường làm người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng vì thu nhập bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều phần tử lợi dụng tình hình kích động, gây mất ANTT tại thôn nên triển khai vận động bất cứ việc gì cũng gặp khó khăn", ông Tuyên nhớ lại.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Để ổn định tình hình, Bí thư Tuyên đã cùng Chi bộ, Ban Cán sự thôn và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn để tìm giải pháp giải quyết thấu đáo; thường xuyên gần gũi, sâu sát nắm bắt tâm tư và kịp thời định hướng tư tưởng cho bà con.

Đặc biệt, bám sát chủ trương của tỉnh về quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hà cùng các đồng chí lãnh đạo thôn đã trực tiếp tuyên truyền, vận động tới tận từng hộ dân, động viên bà con mua sắm ngư cụ, tái sản xuất, chuyển đổi nghề. Trong đó, giải pháp chuyển đổi nghề từ đánh bắt sang mô hình nuôi tôm vỗ bờ, nuôi hải sản lồng bè được xác định là hướng đi đột phá nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Toàn thôn Bắc Hà có gần 200 tàu thuyền công suất từ 500 CV trở xuống đánh bắt vùng lộng và vùng khơi.

Thế nhưng, làm thế nào để người dân tin tưởng khi mà mô hình đưa ra chưa được kiểm chứng tại địa phương? Để tìm lời giải cho câu hỏi đó, ông Tuyên nghĩ, chỉ có cách là cán bộ, đảng viên phải tiên phong triển khai thực hiện.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Bắt tay cải tạo ao hồ để nuôi tôm vỗ bờ xi măng, ông Tuyên đã tìm gặp các cán bộ khuyến nông của TX Kỳ Anh để tìm hiểu chính sách hỗ trợ của các cấp và học hỏi kỹ thuật nuôi. Ngoài hỗ trợ của tỉnh, thị xã, ông còn mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng để đầu tư cải tạo ao đầm, chuyển đổi mô hình kinh tế của gia đình. “Quãng thời gian đó tôi hầu như ăn ngủ ở đầm tôm, lo lắng không chỉ vì đổ nhiều công, của đầu tư mà mình đi đầu, bước trước phải hiệu quả thì bà con mới tin mà làm theo”, ông Tuyên nhớ lại.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Bên cạnh nuôi tôm vỗ bờ, thôn Bắc Hà còn có 120 lồng bè nuôi cá và hàu sữa đại dương cho thu nhập cao.

Không phụ lòng người, sau nhiều tháng ròng rã, kết quả thu lại bất ngờ, lứa tôm nuôi đầu tiên của gia đình ông Tuyên cho năng suất gấp 6 lần so với các ao nuôi tôm bờ đất trước đó. Nhờ chuyển đổi đúng hướng, từ đó tới nay, mỗi năm, các ao tôm mang lại thu nhập bình quân 150-200 triệu đồng cho gia đình ông.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Kỳ Hà hiện có 18 hộ nuôi tôm vỗ bờ cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm/hộ.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Sự mạnh dạn, quyết liệt của ông Tuyên đã giúp bà con tin tưởng và làm theo. Năm 2018, khi mô hình được nhân rộng trên địa bàn thôn Bắc Hà, Bí thư Chi bộ thôn trở thành người tư vấn tích cực, cầm tay chỉ việc cùng bà con trong suốt quá trình đầu tư nuôi tôm thâm canh. Hiện nay, Bắc Hà đã có 18 hộ nuôi tôm vỗ bờ xi măng, 120 lồng bè nuôi cá và hàu sữa đại dương...

Gia đình ông Hà Ngọc Định là một trong 18 hộ của thôn Bắc Hà phát triển mô hình nuôi tôm vỗ bờ xi măng, hiện thu nhập mỗi năm từ 150 - 200 triệu đồng. Ông Định cho hay: “Nhờ có bác Tuyên phân tích, hướng dẫn, tận tâm giúp chúng tôi tiếp cận với việc xây dựng mô hình nuôi tôm vỗ bờ xi măng, gia đình tôi mới có cuộc sống ổn định như hiện nay”.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Năm 2017, thôn Bắc Hà khởi động mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Điểm xuất phát khó khăn, yêu cầu của các tiêu chí chặt chẽ, khối lượng công việc lớn, trong khi các phong trào trong Nhân dân đang chững lại. Thế nhưng, với uy tín, sự gương mẫu của mình, ông Hà Tuyên - Bí thư Chi hộ thôn Bắc Hà đã cùng hệ thống chính trị thôn bắt đầu từ việc dễ đến khó, từng bước gỡ những nút thắt.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Bình yên Giáo xứ Quý Hoà.

Ông Tuyên nhớ lại, khó nhất lúc đó là tuyên truyền vận động bà con hiến đất và công trình trên đất để mở rộng những tuyến đường và xây dựng hàng rào xanh, cảnh quan nông thôn mới. Lúc này, vai trò của đảng viên đã được phát huy.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, ngoài nhiệm vụ chung, bằng sự kiên trì, tận tâm, ông Tuyên đã đến gặp gỡ, nói chuyện, phân tích, thuyết phục những gia đình chưa đồng thuận. “Mưa dầm thấm lâu” dần dần, nhiều hộ dân từ việc không đồng thuận cũng đã tự nguyện hiến hàng trăm mét đất để mở đường xây dựng NTM như gia đình: ông Hà Ngọc Toán, ông Trần Thư, bà Trần Thị Xuân...

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ông Tuyên trò chuyện cùng người dân trong thôn về tình hình sản xuất vườn hộ.

Với phương châm phát huy quy chế dân chủ cơ sở, trao quyền bàn bạc, quyết định và giám sát cho Nhân dân, phong trào xây dựng NTM ở thôn Bắc Hà đã được khởi dậy mạnh mẽ. Mọi người dân trong thôn đều sẵn sàng hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, đóng góp tiền của, tham gia ngày công để làm đường, dọn dẹp cảnh quan, xây dựng các công trình phúc lợi.

Từ năm 2019 đến nay, thôn đã vận động 10 hộ dân phá hàng rào, cột cổng, mái che và hiến gần 1.000m2 đất ở để mở rộng đường giao thông, đóng góp hơn 5.000 ngày công và hơn 2 tỷ đồng xây dựng NTM. Toàn thôn xây dựng được 6.000m rãnh thoát nước, rải thảm 1.000m đường giao thông, trồng 3.500m hàng rào xanh và 500 cây xanh các loại... Thôn Bắc Hà từ con số không các tiêu chí vào năm 2020 đã về đích 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2022 và trở thành một trong 3 thôn đầu tiên của xã Kỳ Hà đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Những con đường NTM rộng rãi, khang trang tại thôn Bắc Hà.

“Cách mạng” NTM không chỉ lột xác về hạ tầng thôn xóm, mà với việc tập trung giúp bà con phát triển sản xuất đã giúp người dân đã nâng cao thu nhập. Toàn thôn có gần 200 tàu thuyền công suất từ 500 CV trở xuống đánh bắt vùng lộng và vùng khơi, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 49 triệu đồng/ người...

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Gần 20 năm gắn bó với công việc thôn là cả một chặng đường dài đầy thử thách, gian truân. Thế nhưng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn không làm ông Tuyên chùn bước mà càng bồi đắp trong ông sự tự tin, bản lĩnh để vững vàng vượt qua những trở ngại, xây dựng thôn quê ngày càng phát triển.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ông Hà Tuyên (giữa) trao đổi với Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung nhân dịp hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã năm 2023.

Với những thành tích nổi bật, nhiều năm liền, ông Hà Tuyên được UBND thị xã Kỳ Anh tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Người công giáo tiêu biểu” giai đoạn 2015-2020; tập thể Nhân dân và cán bộ thôn Bắc Hà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2018-2023.

Người giáo dân 32 năm tuổi Đảng, 20 năm làm bí thư chi bộ

Ghi nhận những cống hiến của người Bí thư Chi bộ thôn, ông Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà đánh giá: “Những thành tích mà thôn Bắc Hà đạt được có dấu ấn trong lãnh đạo phong trào của đồng chí Hà Tuyên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn. Đồng chí Tuyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động bà con giáo dân “kính Chúa yêu nước” “sống tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân để vượt qua khó khăn, đưa phong trào của địa phương phát triển vững mạnh”.

THIẾT KẾ & KỸ THUẬT: THÀNH NAM - NGỌC NHI

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast