Những đại biểu dân cử sáng mãi niềm tin với Đảng

(Baohatinh.vn) - Từ những nhiệm kỳ đầu tiên trong khói lửa chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay, hình ảnh người ĐBQH Hà Tĩnh luôn gắn với sự tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm vì dân, vì quê hương.

Người đại biểu kiên trung giữa thời chiến

Trong ký ức của cụ Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1928, xã Thạch Hà), những năm tháng tham gia Quốc hội khóa III (1964–1971) là quãng đời không thể nào quên.

Khi ấy, đất nước chia cắt, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Giữa hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hoạt động của Quốc hội vẫn được duy trì, thể hiện ý chí kiên cường của một dân tộc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn bàn việc nước, lo cho dân.

Tại kỳ họp đầu tiên tham dự, cụ Nguyễn Văn Minh vinh dự được gặp Bác Hồ, được tự tay bỏ phiếu bầu Bác vào vị trí Chủ tịch nước. Đó là kỷ niệm thiêng liêng mà đến nay, ở tuổi 97, cụ vẫn nhắc lại với niềm xúc động. “Bác căn dặn chúng tôi phải thật sự là người của dân, nói tiếng nói của dân, làm việc vì dân. Lời Bác giản dị nhưng sâu sắc vô cùng. Cả đời tôi cố gắng sống và làm việc theo lời dạy ấy” - cụ Nguyễn Văn Minh xúc động.

Cũng theo cụ Minh: “Những năm đó, lần họp nào, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh cũng có ý kiến, nói lên được tiếng nói của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà trong điều kiện có chiến tranh. Và khi trở về địa phương hoạt động, vì điều kiện có chiến tranh nên mình biết lồng ghép công việc của Quốc hội vào trong nhiệm vụ của từng đại biểu ở cơ sở để truyền đạt các nghị quyết của Quốc hội.”

namhs.jpg
Dù tuổi đã cao nhưng cụ Minh vẫn luôn tâm huyết theo dõi tình hình địa phương qua trang báo, tivi. Đồng thời, cụ luôn tâm huyết đóng góp ý kiến vì sự phát triển quê hương.

Là đại biểu được trưởng thành từ phong trào cách mạng cơ sở, cụ Nguyễn Văn Minh luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân. Trở về sau mỗi kỳ họp, cụ đi từng thôn xóm, lắng nghe dân phản ánh, cùng bàn cách khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất. Ở vùng đất chịu nhiều tổn thất như Hà Tĩnh, tinh thần “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lan tỏa mạnh mẽ. Những chủ trương, chính sách của Quốc hội, của Đảng, nhờ sự chuyển tải của những người đại biểu như cụ Minh đã trở thành hành động cụ thể trong từng phong trào lao động, sản xuất, trong từng gia đình, làng xã.

Giữ vững niềm tin trong thời kỳ mới

Hai thập kỷ sau, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới. Quốc hội khóa VIII (1987–1992) diễn ra trong bối cảnh đầy thử thách. Cơ chế bao cấp dần được xóa bỏ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, khiến nền kinh tế Việt Nam chịu tác động nặng nề.

Khi ấy, ông Dương Hữu Giáo (Sinh năm 1948, phường Thành Sen) là Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên hiệp Công đoàn Nghệ Tĩnh, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VIII. Ông Giáo kể: “Những năm ấy, cán bộ đi họp Quốc hội có khi phải bán thóc, ứng tạm lương, tự túc phương tiện. Khó khăn trăm bề nhưng ai cũng xác định rõ trách nhiệm của mình. Dù cuộc sống vất vả, tinh thần của người đại biểu vẫn phải kiên định, không dao động, đặc biệt là trong việc bảo vệ Điều 4 của Hiến pháp – khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.”

bqbht_br_z7130270517671-893c970a96fdbe132f5161ded61a2243.jpg
Ông Dương Hữu Giáo trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh về những kỷ niệm tham gia Đại biểu Quốc hội

Quốc hội khóa VIII được xem là nhiệm kỳ mở đầu cho thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước, đặt nền móng cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, tiếng nói của các đại biểu dân cử từ cơ sở, nhất là các tỉnh còn nghèo như Hà Tĩnh sau khi tái lập tỉnh, có ý nghĩa quan trọng – vừa phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, vừa góp phần định hình chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn.

Với ông Dương Hữu Giáo, những buổi thảo luận sôi nổi tại hội trường, những ý kiến chân thành về chính sách lao động, tiền lương, đời sống công nhân viên chức… là minh chứng cho tinh thần đổi mới tư duy và sự gắn bó của Quốc hội với nhân dân. “Chúng tôi luôn tin rằng, dù hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước cũng không rời bỏ mục tiêu vì con người, vì sự tiến bộ của xã hội,” ông chia sẻ.

Hành trình của niềm tin và trách nhiệm

Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, từ đó bắt đầu có Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh riêng biệt. Từ khóa IX (1992): Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh được thành lập, hoạt động có tổ chức, có Trưởng đoàn và các thành viên chuyên trách, văn phòng giúp việc. Phát huy vai trò trách nhiệm, vị thế mới, Đoàn ĐBQH tỉnh đã không ngừng tham gia tích cực, hiệu quả tại nghị trường Quốc hội. Các đại biểu trong Đoàn luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động tham gia phát biểu thảo luận, ghi dấu ấn tại nghị trường với những nội dung kiến nghị xác đáng, xuất phát từ thực tiễn.

Từ Khóa X đến khóa XV (1997 - nay), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh càng cho thấy sự đổi mới phát triển toàn diện. Số lượng đại biểu tăng dần (từ 6 - 7 người), trong đó có cả đại biểu chuyên trách và kiêm nhiệm. Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, các đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Hình thành Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, sau này là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đảm nhận vai trò tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn. Nhiều đại biểu được phân công tham gia các Ủy ban của Quốc hội, trực tiếp góp phần xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Đoàn chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết; phối hợp các ngành, địa phương trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì và nâng cao chất lượng. Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Đoàn.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhận định: “Hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới hoạt động của Quốc hội nói chung, kể cả thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia góp ý để xây dựng pháp luật với nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong các phiên chất vấn thì các câu hỏi ngắn gọn, sắc sảo và khi tranh luận thì tính phản biện cao, đồng thời tham gia tích cực các đoàn giám sát của Quốc hội.”

bqbht_br_thuong-tuong.jpg
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Nhìn lại hành trình gần 80 năm qua, kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 06/01/1946, Đoàn ĐBQH và HĐND Hà Tĩnh đã đi qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, luôn đồng hành dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng. Từ những ngày đầu thành lập nước đến nay, Đoàn ĐBQH và HĐND Hà Tĩnh đều đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và địa phương.

Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng ấy, đã góp phần đưa Hà Tĩnh từ một tỉnh thuần nông trở thành vùng đất năng động, hội nhập, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Tổ quốc. Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là dịp để tự hào mà còn để mỗi chúng ta ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ và phát huy thành quả của nền dân chủ,tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, để cùng nhau vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!