Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 80 năm Trường Chính trị Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Sáng 18/10, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập trường (20/10/1945 – 20/10/2025).

bqbht_br_anh-toan.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt truyền thống 80 năm thành lập Trường Chính trị Trần Phú.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm ngày thành lập Trường Chính trị Trần Phú. Ngày 20/10/1945, Tỉnh uỷ đã quyết định mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên cho 30 cán bộ Việt minh, cán bộ Ủy ban Nhân dân cách mạng các huyện, các xã. Sau đó, ngày 12/12/1945, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã quyết định tiếp tục mở các lớp huấn luyện chính trị, lấy tên là “Lớp Chính trị Trần Phú”. Từ đây, Trường Chính trị Trần Phú ra đời để đảm đương vai trò đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất, trường mang tên “Trường Đảng Trần Phú Nghệ Tĩnh”. Trải qua 15 năm nhập tỉnh, trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, sát cánh kề vai cùng Đảng bộ và Nhân dân Nghệ - Tĩnh tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

bqbht_br_anh-thay-tu-phat-bieu.jpg
T.S Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ năm 1991, theo yêu cầu phát triển, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập. Trong tình hình mới, để đảm đương trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngày 18/11/1995, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 95- QĐ/TU thành lập “Trường Chính trị tỉnh Hà Tĩnh”. Ngày 20/10/2003, thực hiện Quyết định số 528-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trường đổi tên thành Trường Chính trị Trần Phú. Đây là vinh dự lớn lao khi nhà trường tiếp tục được mang tên người con của quê hương Hà Tĩnh - Tổng Bí thư Trần Phú.

Vượt qua khó khăn, thiếu thốn, phát huy truyền thống và nỗ lực không ngừng nghỉ, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Trường Chính trị Trần Phú đã mở 740 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 61.314 học viên; thực hiện 20 đề tài khoa học các cấp; biên soạn, xuất bản 15 giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, sách chuyên khảo, tham khảo; tổ chức 106 cuộc Hội thảo khoa học các cấp với 1.560 bài viết; xuất bản 60 số kỷ yếu khoa học và phát hành 47 số bản tin thông tin lý luận và thực tiễn nhà trường với 991 bài viết.

bqbht_br_anh-phat-bieu-dau.jpg
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú - Trần Ánh Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trải qua 80 năm phấn đấu, rèn luyện, Trường Chính trị Trần Phú không ngừng lớn mạnh, đến nay bộ máy nhà trường đã có đủ 5 phòng, khoa với 38 cán bộ, giảng viên, trong đó có 25 thạc sĩ, 3 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh; 27 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị - hành chính và tương đương; 22 giảng viên chính và tương đương, 1 chuyên viên cao cấp; cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại. Hình ảnh Trường Chính trị Trần Phú ngày một vươn cao, vươn xa, góp phần làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

bqbht_br_ong-bau.jpg
Đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ giảng viên qua các thời kỳ cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động khoa học, xây dựng trường xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của ngôi trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

bqbht_br_anh-luu-niem.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi gặp mặt

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!