Phát triển đảng viên trẻ từ giảng đường

(Baohatinh.vn) - Công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại Hà Tĩnh đang được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh, lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được Trường Đại học Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho Đảng, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

bqbht_br_s4.jpg
Công tác phát triển Đảng trong sinh viên được Trường Đại học Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ then chốt, lâu dài. Trong ảnh: Chi bộ Khoa Sư phạm tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Phương Thảo vào ngày 16/10.

Nhiệm kỳ 2022–2024, Đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh đã giới thiệu 94 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 56 đoàn viên đã được kết nạp. Ngoài ra, Đoàn cũng giới thiệu 147 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Con số này không chỉ cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm của tổ chức Đoàn mà còn phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức chính trị của sinh viên.

Đáng chú ý, chất lượng đảng viên trẻ ngày càng nâng cao. Nhiều sinh viên sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy vai trò tiên phong, trở thành cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Hội, dẫn dắt các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động thiện nguyện.

bqbht_br_s1.jpg
bqbht_br_s2.jpg
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn học THPT, Lê Quỳnh Như không ngừng nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường để khẳng định vai trò, trách nhiệm của một đảng viên trẻ.

Trong dòng chảy của phong trào ấy, nhiều gương mặt sinh viên tiêu biểu đã và đang tỏa sáng với lý tưởng sống tích cực. Em Lê Quỳnh Như (sinh viên năm 2, lớp K17 Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ) là một trong những đảng viên trẻ được kết nạp từ khi còn học cấp 3. Với Như, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm không ngừng rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn lý tưởng trong sáng, sống gương mẫu và cống hiến vì tập thể.

“Em luôn tự nhủ phải không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện phẩm chất và tích cực tham gia hoạt động phong trào để xứng đáng với danh hiệu đảng viên. Với em, vào Đảng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình phấn đấu lâu dài, sống có ích, có lý tưởng và cống hiến vì tập thể, vì cộng đồng”, Như bày tỏ.

Cũng mang trong mình quyết tâm ấy, em Hoàng Quang Huy (sinh viên năm 3 lớp K16 Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm) bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng hồi đầu tháng 10/2025. Đối với sinh viên này, đó không chỉ là ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện, nâng cao đạo đức, học tập và kỹ năng sống.

bqbht_br_a5.jpg
Sinh viên Hoàng Quang Huy luôn tìm tòi, học hỏi về các vấn đề khoa học để phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong của ĐVTN. Trong ảnh: Quang Huy tham luận về vấn đề "Phát huy vai trò của ĐVTN trong phong trào học tập và nghiên cứu khoa học" tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2027.

“Được kết nạp vào Đảng là một bước ngoặt quan trọng, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Là đảng viên, theo em, cần biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn sống có trách nhiệm và là tấm gương cho người khác noi theo. Trở thành đảng viên sẽ không chỉ là một cột mốc ghi nhận quá trình rèn luyện mà còn là động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, sống nghiêm túc hơn với từng hành động, lựa chọn”, Hoàng Quang Huy chia sẻ.

“Tổ chức Đoàn luôn coi trọng vai trò là cầu nối trong việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chúng tôi không chỉ đồng hành cùng sinh viên trong học tập, rèn luyện mà còn tạo điều kiện để các bạn trưởng thành về nhận thức chính trị, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò tiên phong trong hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà trường đã kết nạp hơn 20 sinh viên vào Đảng, đồng thời Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức cho 75 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng", chị Cù Thị Nhung – Bí thư Đoàn trường cho hay.

Phát triển đảng viên trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong các cơ sở giáo dục. Tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, công tác này thời gian qua đã được triển khai bài bản, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

bqbht_br_s5.jpg
Khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ kết nạp Đảng, khi lý tưởng sống và khát vọng cống hiến của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được khẳng định.

Theo số liệu từ Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, năm 2024, nhà trường có 8 quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp thêm 2 đảng viên mới là sinh viên. Năm 2025, số lượng quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tăng lên 12 người, trong đó phần lớn là sinh viên, 1 sinh viên đã được kết nạp Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Trần Chiến Thắng cho biết: “Nhà trường luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn liền với việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Chúng tôi coi đây là quá trình “gieo hạt giống đỏ”, nuôi dưỡng những nhân tố tích cực để bổ sung nguồn lực cho Đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần phấn đấu trong toàn trường.”

bqbht_br_s7.jpg
Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ với tổ chức Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu.

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ với tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu. Các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… trở thành môi trường để sinh viên rèn luyện phẩm chất, thể hiện năng lực và ý chí phấn đấu. Qua đó, nhiều sinh viên đã trưởng thành, đủ điều kiện được xem xét kết nạp vào Đảng.

Chia sẻ về hành trình phấn đấu của mình, sinh viên Ninh Hoàng Như Ý - Lớp Điều dưỡng 18A cho biết: “Trở thành đảng viên là niềm vinh dự lớn lao đối với em. Quá trình phấn đấu giúp em hiểu sâu sắc hơn về lý tưởng sống, về trách nhiệm của một người trẻ trong học tập, rèn luyện và phục vụ cộng đồng. Em mong muốn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của thầy cô và tổ chức.”

bqbht_br_mnh.jpg
Sinh viên Ninh Hoàng Như Ý vinh dự được kết nạp vào Đảng, đây kết quả từ quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ và lý tưởng sống tích cực.

Không chỉ chú trọng kết nạp mới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh còn quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ và sinh viên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề hay các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhà trường đặt mục tiêu kết nạp trên 15 đảng viên mới trong nhiệm kỳ, mỗi năm bồi dưỡng từ 20 đến 30 quần chúng ưu tú. Đây là mục tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm của tập thể Đảng bộ trong việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên Hà Tĩnh không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là bước chuẩn bị chiến lược cho tương lai của đất nước. Những đảng viên trẻ hôm nay chính là hạt giống đỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau. Khi lý tưởng cách mạng được nuôi dưỡng từ giảng đường, khi khát vọng cống hiến được thắp sáng trong từng hành động nhỏ, thì Đảng sẽ luôn có một đội ngũ kế cận vững vàng, giàu trí tuệ, bản lĩnh và đầy tâm huyết. Thành công từ những mô hình, cách làm hiệu quả tại các cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho niềm tin ấy, niềm tin vào thế hệ trẻ, vào sức sống trường tồn của Đảng trong lòng nhân dân.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!