pc.jpg
tit-phu-1-bai-7255.jpg

Nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, các cơ quan dân cử đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn cùng hoạt động giám sát trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời đặt nền tảng quan trọng cho chặng đường mới.

unit-do-mm.png
tit-phu-1-2000-x-1000-px.jpg

Trong giai đoạn đất nước có những chiến lược phát triển mang tính bước ngoặt, phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có đóng góp quan trọng đối với các vấn đề vĩ mô của đất nước. Xuyên suốt nhiệm kỳ, nhiều vấn đề bức thiết như: quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; đấu tranh, bảo vệ hàng hóa và thương hiệu Việt; kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân… đã được chuyển tải đến nghị trường và được Quốc hội, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xem xét đưa vào các dự án luật, nghị quyết.

bqbht_br_thuyan-doan-ha-tinh-tham-gia-khai-mac-ky-hop-9.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tham dự Kỳ họp lần thứ 9 - Quốc hội khóa XV.
trich-1-mb-3.jpg

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: “Ý kiến phát biểu, chất vấn và trao đổi của Đoàn ĐBQH tỉnh bám sát thực tiễn, mang tính xây dựng cao, gắn việc hoàn thiện chính sách, pháp luật chung của đất nước với giải quyết vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cử tri Hà Tĩnh, bên lề mỗi kỳ họp, đoàn đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ để trao đổi, kiến nghị giải quyết”.

Đối với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, phát huy vai trò đi trước một bước trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, HĐND tỉnh đã mạnh dạn quyết định những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, phản ứng kịp thời với tình huống mới. Các chính sách đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Điểm nhấn đầu nhiệm kỳ là giai đoạn Hà Tĩnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trước yêu cầu cấp bách, HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp để thảo luận, quyết nghị những chính sách hỗ trợ kịp thời. Trong đó, Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 quy định mức chi hỗ trợ Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh (Tổ COVID cộng đồng) đã kịp thời bổ sung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả hơn 18,5 tỷ đồng; mỗi tổ COVID cộng đồng được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

bqbht_br_hon-9000-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-tai-cong-dong-di-tung-ngo-go-tung-nha-voi-tinh-than-trach-nhiem-cao-nhat-gop-phan-ngan-ngua-dich-o-co-so-anh-tu-lieu.jpg
Trong đợt dịch COVID-19, hơn 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống tại cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” góp phần ngăn ngừa dịch ở cơ sở. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Đăng Chiến - Tổ trưởng TDP Tùng Liên (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc cũ - nay là xã Đồng Lộc) - thành viên Tổ COVID cộng đồng nhớ lại: “Trong thời gian căng mình góp phần ngăn chặn đại dịch tại địa bàn, chính sách của HĐND tỉnh đã thể hiện sự quan tâm kịp thời đối với lực lượng ở cơ sở và tiếp thêm động lực để chúng tôi quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”.

Từ ổn định sau dịch, Hà Tĩnh tập trung thực hiện mũi đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025: đầu tư hạ tầng KKT Vũng Áng với việc huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics.

bqbht_br_vung-ang-huong-thanh.jpg
Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Hương Thành.

Giai đoạn 2021-2026, nhiều quyết sách mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển KKT trọng điểm này đã được cơ quan dân cử ban hành. Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), GPMB, tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại KKT Vũng Áng đã tháo gỡ nút thắt quan trọng trong GPMB và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân; Nghị quyết số 113/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 về một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025 ra đời với việc bố trí kinh phí hỗ trợ chủ các phương tiện vận tải biển bằng container qua KKT Vũng Áng.

image-10.jpg
image-11.jpg
image-12.jpg
Nghị quyết số 113/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ chủ các phương tiện vận tải biển bằng container qua KKT Vũng Áng.

Ông Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh đánh giá: “Chính sách đã thu hút tuyến vận tải container hoạt động ổn định, sản lượng hàng hóa tăng dần, chi phí logistics giảm, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái dịch vụ cảng biển - logistics trên địa bàn”.

Đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII. Ảnh: Đình Nhất

Đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII. Ảnh: Đình Nhất

Không chỉ ở các quyết sách mở đường bứt phá đối với các lĩnh vực động lực của Hà Tĩnh, HĐND tỉnh còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống KT-XH. Các nghị quyết về xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp và HTX; phát triển nguồn nhân lực, văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

bqbht_br_img-6204-copy.jpg
bqbht_br_img-6147-copy.jpg
bqbht_br_img-8117-copy.jpg
bqbht_br_img-8224-copy.jpg
Các chính sách về giảm nghèo đã tạo động lực cho các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Nhiệm kỳ 2021-2026 cũng ghi nhận đổi mới rõ nét trong phương thức tổ chức và điều hành các kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó điểm nhấn là ứng dụng chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần công khai, minh bạch hoạt động. Theo thống kê, trong cả nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 34 kỳ họp và ban hành hơn 400 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm giữ vai trò “xương sống” trong điều hành, dẫn dắt và tạo dư địa tăng trưởng; cùng đó, 25 kỳ họp chuyên đề đã kịp thời xem xét, ban hành nhiều quyết sách tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, tạo động lực cho phát triển. Từ những quyết sách đúng và trúng, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong giai đoạn 2021-2026, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

bqbht_br_dji-fly-20250922-092648-458-1758508027958-photo-copy.jpg
bqbht_br_dji-0410-copy-2.jpg
Những năm gần đây, hạ tầng trung tâm tỉnh lỵ được đầu tư với nhiều đột phá.
tit-phu-1-2000-x-1000-px-3.jpg

Còn nhớ, tại các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Hà Tĩnh (cũ) sau trận lụt lịch sử tháng 10/2020, vấn đề “nóng” được bà con kiến nghị là bài toán chống ngập lụt đô thị. Ý kiến cử tri đã được HĐND TP Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp, đồng thời chuyển đến Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các ban của HĐND tiến hành khảo sát, thẩm tra và thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 đã được ban hành với những cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh, trong đó xác định đầu tư hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm.

bqbht_br_aimg-7112.jpg
bqbht_br_aimg-7097.jpg
Người dân TP Hà Tĩnh (cũ) phấn khởi trước những thay đổi của quê hương, nhất là về hạ tầng.

Theo Nghị quyết số 36, địa phương được hưởng 45 - 100% tiền sử dụng đất, hưởng 50% nguồn bán các trụ sở cũ do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn... Đây được xem là bước đột phá trong khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực dẫn đến hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, ngập úng khi mưa lũ, ô nhiễm môi trường.

Ông Hoàng Ngọc Lâm - cán bộ hưu trí (TDP 3, phường Thành Sen) phấn khởi: “Việc cải tạo, nâng cấp các công trình quan trọng như: đường Phan Đình Phùng, hạ tầng các khu dân cư hiện đại, đặc biệt là hệ thống cấp thoát nước... không chỉ tạo điểm nhấn cho bức tranh đô thị đang phát triển mà còn cải thiện rõ nét vấn đề ngập lụt. Tiếng lòng của chúng tôi đã chạm đến đại biểu dân cử và họ đã làm tốt vai trò người đại diện, là chỗ dựa tin cậy cho cử tri”.

Bám sát thực tiễn, HĐND các cấp đã phát huy rõ vai trò cầu nối giữa cử tri với nghị trường, đưa nhiều vấn đề từ cơ sở vào chương trình nghị sự, qua đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển. Điển hình là quyết sách về chế độ, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách như bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, thôn trưởng.

bqbht_br_img-0622-copy.jpg
bqbht_br_img-0632-copy.jpg
Quyết sách về chế độ, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách đã mang lại niềm vui cho đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng thu nhập của đội ngũ này còn thấp, trong khi khối lượng công việc và trách nhiệm rất lớn, HĐND tỉnh đã khảo sát, thẩm tra và ban hành Nghị quyết 111/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ hằng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh.

Tháng 2/2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính và BHXH tỉnh phối hợp, soát xét các cơ chế, kịp thời tham mưu tỉnh triển khai sớm chính sách đóng BHXH, BHYT, tạo sự yên tâm và động lực cống hiến cho cán bộ thôn, TDP.

Ông Lê Văn Phẩm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phúc Thuận (phường Nam Hồng Lĩnh) cho biết: “Gắn bó với công việc thôn, TDP suốt 30 năm, từ những ngày đầu phụ cấp chỉ tính bằng 30kg thóc, đến nay mức phụ cấp của cán bộ thôn, TDP đã đạt hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Đây là sự ghi nhận rất lớn đối với những người làm công tác ở cơ sở như chúng tôi và cho thấy, chính sách của HĐND tỉnh đã bám sát đời sống dân sinh”.

bqbht_br_img-3545-copy.jpg
Ông Lê Văn Phẩm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phúc Thuận (phường Nam Hồng Lĩnh) trao đổi với người dân trong tổ.

Thực tiễn hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp ở Hà Tĩnh cho thấy, khi giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, nhiều vấn đề từ đời sống sẽ được nhận diện và xử lý kịp thời. Ngoài tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nhiều hình thức mới đã được mở rộng như tiếp xúc chuyên đề, đối thoại theo lĩnh vực, diễn đàn trực tuyến, tương tác qua cổng thông tin điện tử, mạng xã hội hay livestream các phiên họp HĐND. Qua đó giúp đại biểu dân cử nắm bắt nhanh hơn vấn đề phát sinh, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động cơ quan dân cử. Quan trọng hơn, các ý kiến cử tri không chỉ được ghi nhận mà còn được khảo sát, xác minh và giám sát việc giải quyết.

Từ phản ánh của cử tri và các phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh về hạn chế của du lịch Hà Tĩnh như hạ tầng, nguồn nhân lực, quy hoạch và quản lý các khu du lịch, vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa… HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành các nghị quyết thay thế phù hợp.

Tương tự, từ ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải sinh hoạt, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ môi trường, từng bước tháo gỡ tình trạng ùn ứ rác thải và cải thiện không gian sống.

bqbht_br_img-3549-copy.jpg
bqbht_br_img-6665-2-copy-2.jpg
Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp ở Hà Tĩnh luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân.

HĐND các cấp ở Hà Tĩnh cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thẳng thắn, rõ trách nhiệm, tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 15 cuộc giám sát; chất vấn hơn 100 nội dung trên các lĩnh vực, trong đó một số vấn đề được đại biểu theo đuổi qua nhiều kỳ họp như: tình trạng thừa - thiếu, luân chuyển giáo viên, tuyển dụng viên chức tại các đơn vị tự chủ, hay chính sách lao động - việc làm… Bên cạnh đó, nhiều kết luận giám sát đã trở thành cơ sở để UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chính sách, khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc.

bqbht_br_aimg-8173.jpg
bqbht_br_img-3542-copy.jpg
bqbht_br_img-3541-copy.jpg
bqbht_br_img-6720-copy.jpg
Những kiến nghị, đề xuất của cử tri được lắng nghe, giải quyết thấu đáo sẽ là động lực để bà con chăm lo phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
trich-1-mb-4.jpg

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đổi mới rõ nét trong phương thức hoạt động, thể hiện đầy đủ các chức năng theo luật định. Công tác chuẩn bị kỳ họp bài bản, nội dung thảo luận thực chất, nghị quyết ban hành bám sát yêu cầu phát triển và vấn đề dân sinh. Hoạt động chất vấn, giải trình và theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kiến nghị của cử tri được tăng cường. Ý kiến từ cơ sở được tổng hợp, phản ánh đầy đủ tại nghị trường, trở thành cơ sở quan trọng để hình thành chính sách. Thực tiễn cho thấy, bối cảnh càng khó khăn, hoạt động của HĐND càng phải bám sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách. Thành quả đạt được không chỉ là “thước đo” của nhiệm kỳ, mà còn là nền tảng để HĐND tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn và trọng trách lớn trước Nhân dân”.

BÀI ẢNH: THÙY DƯƠNG - VĂN CHUNG - HỒNG HẠNH
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
(còn nữa)

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Bài 3: Chương trình hành động - “khế ước trách nhiệm” trước cử tri

Bài 3: Chương trình hành động - “khế ước trách nhiệm” trước cử tri

Mong muốn đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho chặng đường phát triển mới của đất nước, quê hương, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh đã trình bày chương trình hành động trước cử tri với những cam kết cụ thể. Những “khế ước chính trị” ấy thể hiện trách nhiệm của người ứng cử trước Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển lớn của tỉnh, qua đó mở ra kỳ vọng về nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, thực chất của các cơ quan dân cử.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.

Tin tức khác

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tin tưởng từ các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hà Tĩnh khẩn trương kiểm phiếu bầu cử

Hà Tĩnh khẩn trương kiểm phiếu bầu cử

Đến 19 giờ ngày 15/3, tại Hà Tĩnh đã có 968.113/968.275 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,98%). Ngay sau đó, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Ngày hội bầu cử nơi tuyến đầu biên giới Cầu Treo

Ngày hội bầu cử nơi tuyến đầu biên giới Cầu Treo

Sáng 15/3, hơn 200 cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải quan, công an đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử nghiêm túc, đúng quy định. Dù điều kiện đi lại khó khăn và vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ trực tại cửa khẩu, các lực lượng đã luân phiên thực hiện quyền công dân, góp phần để ngày bầu cử nơi tuyến đầu biên giới diễn ra trang nghiêm, an toàn.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.