Chính trị

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Chiều 23/10, với đa số phiếu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch nước. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là sự lựa chọn của lịch sử, "hợp ý Đảng, lòng dân".

-----------------------------------------------------

15h15 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và hàng trăm đại biểu tại hội trường đã vỗ tay chúc mừng tân Chủ tịch nước.

"Tôi nói thực là vừa mừng vừa lo. Mừng vì được Quốc hội và nhân dân tin cậy yêu mến, lo làm thế nào hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội ngay sau khi tuyên thệ.

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Sau sự kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiều chuyên gia, học giả cho rằng đây là cuộc tái hiện lịch sử sau 67 năm.

Nhà báo Nhị Lê, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, khẳng định việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước không phải là câu chuyện mới. Tháng 2/1951, Đại hội lần thứ II của Đảng đã bầu Chủ tịch nước Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng. Người làm song trùng hai nhiệm vụ từ 1951 đến khi mất.

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

"Trong 18 năm đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước bước qua muôn vàn khó khăn, từ cuộc kháng chiến chống Pháp đến những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Có thể thấy, hoạt động của Đảng, Nhà nước trong thời gian đó hết sức mạnh mẽ và tốt đẹp", nhà báo Nhị Lê nhìn nhận.

Theo ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nhìn rộng ra toàn thế giới, người đứng đầu đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu chính phủ hoặc là nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai.

"Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước nên hiểu là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân. Đây là việc tự nhiên trong đời sống chính trị của các nước trên thế giới", ông Vĩnh nói.

Là người từng tham gia 5 khóa của Ban chấp hành Trung ương, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cũng đánh giá việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước là phương án tốt nhất và hợp lòng dân.

"Từ sau khi Bác Hồ mất năm 1969 đến nay, do nhiều yếu tố, điều kiện, chúng ta thôi không thực hiện nữa. Khi có cơ hội, chúng ta thực hiện việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước là rất tốt", ông Vũ Mão phân tích.

Chia sẻ với Zing.vn, một nhà ngoại giao phương Tây tại Việt Nam đánh giá việc Tổng bí thư được giới thiệu làm Chủ tịch nước là động thái cho thấy sự nhất quán trong chính sách đối ngoại lẫn đối nội của Việt Nam.

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân
Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng). Ông bảo vệ phó tiến sĩ ngành khoa học lịch sử ở Liên Xô năm 1983 và được Nhà nước Việt Nam phong học hàm giáo sư năm 2002.

Ông là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng liên tục 6 khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; Đại biểu quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Từ năm 1963 đến 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó còn học tại Học viện Hành chính (1973 - 1976) và Viện Hàn lâm Khoa học Nga (1981–1983).

Ông có nhiều năm công tác ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ 8/1996 đến 2/1998, ông làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ 2/1998 đến 1/2000, ông được giao nhiệm vụ Phụ trách công tác tư tưởng-văn hóa và khoa giáo của Đảng.

Tháng 8/1999 đến 4/2001, ông làm Thường trực Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư.

Với việc đắc cử chức danh Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành vị lãnh đạo trải qua 3 chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội (từ 6/2016 đến 7/2011), Tổng bí thư (từ 1/2011), Chủ tịch nước (từ 23/10/2018)

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân
Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Từ nhiều năm qua, phòng chống tham nhũng là khát vọng của toàn dân mà trách nhiệm cao nhất thuộc về các lãnh đạo Đảng, nhà nước. Trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng với hai từ khóa "lò nóng" và "củi tươi".

Tổng bí thư khẳng định uy tín của mình bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Ông đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm như vụ Hà Văn Thắm, vụ Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, các vụ án liên quan đến PVC; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm toán, xử lý các dự án đầu tư thua lỗ, kéo dài.

Ngày 31/7/2017, tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư nói: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu”.

Năm 2017 kết thúc với sự kiện bắt giam ông Đinh La Thăng. Việc sai phạm của những lãnh đạo cấp cao cũng bị đưa ra xét xử cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã "không có vùng cấm" và "tắm rửa từ đầu trở xuống", được nhân dân ủng hộ.

Nhiều học giả, chuyên gia cho rằng sở dĩ những chỉ đạo chống tham nhũng của Tổng bí thư tạo thành phong trào sâu rộng một phần vì bản thân ông là tấm gương thực sự liêm chính trong cả công việc và đời sống.

Theo nhà báo Nhị Lê, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ một cách dung dị và sinh động hình ảnh một người Việt Nam: Khiêm cung, nhân hòa, bao dung.

"Đảng cương" và Quốc pháp là công cụ, là nền tảng căn cơ để đồng chí Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước thực thi trọng trách của mình. Người đứng đầu quốc gia, đứng đầu Đảng sẽ chủ động hơn, các bộ máy được tiếp tục đổi mới, tinh giản, liên thông, trực tiếp, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giúp các đồng chí lãnh đạo hoàn thành trọng trách", ông Nhị Lê kỳ vọng.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Thống nhất cao trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Thống nhất cao trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Gần 1 tháng lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 2013, toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 47.870 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức. Công tác lấy ý kiến được các cấp, ngành, địa phương thực hiện dân chủ, khách quan, linh hoạt, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng.
Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được thực hiện dân chủ, rộng khắp trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc lấy ý kiến không chỉ để góp phần xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp mà còn góp phần tăng “sức đề kháng” cho người dân trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.
Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh dự và chỉ đạo đại hội.
Hà Tĩnh cam kết hoàn thành dự án vốn vay của ADB đúng kế hoạch

Hà Tĩnh cam kết hoàn thành dự án vốn vay của ADB đúng kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cam kết với lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á, Bộ Tài chính, sẽ chỉ đạo triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh theo đúng kế hoạch, lộ trình, tuân thủ các quy định.
Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động của ngành báo chí - truyền thông, đã mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho những người làm truyền hình trên cả nước.
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.