Cán bộ về cơ sở - chuyển ghế, đổi cách làm

(Baohatinh.vn) - Từ cấp tỉnh, huyện (cũ), nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã nhận nhiệm vụ mới tại các xã, phường. Chuyển vị trí, đổi môi trường, những cán bộ này mang theo không chỉ kinh nghiệm, mà còn cả tinh thần gần dân, sát việc.

Trước khi đảm trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hà Linh, đồng chí Trần Tuấn Nghĩa là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Hà Linh là địa phương miền núi, còn gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện hạ tầng, đời sống Nhân dân và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Đó là nỗi trăn trở mà đồng chí Trần Tuấn Nghĩa đã xác định trước khi về với vùng đất này.

bqbht_br_1.jpg
Đồng chí Trần Tuấn Nghĩa (thứ 5 từ trái sang) tại Kỳ họp HĐND xã Hà Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, vào chiều 1/7, đồng chí Nghĩa đã tổ chức cuộc họp “không bàn nghị sự” để nghe cán bộ, công chức xã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và cả “hiến kế”. Ngày thứ 7 (5/7), Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh đã đi thực tế tại thôn Tân Hạ - một trong những thôn đặc thù, khó khăn nhất của xã, có 87 hộ dân, trong đó 1/2 hộ dân là công giáo.

Đồng chí Nghĩa bày tỏ: Thôn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi trăn trở nhất là có một xóm nhỏ nằm biệt lập ở cuối thôn hiện có 8 hộ sinh sống. Chủ hộ là dân vạn chài, không biết chữ, năm 2025 được các cấp vận động lên bờ định cư như hình thức ở thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ cũ). Để vào thôn, tôi cùng anh em phải quanh co theo con đường độc đạo bằng đất, dài gần 1 km. Người dân ở đây nói với chúng tôi rằng, mùa mưa lũ thì nước chảy xiết, thường bị chia cắt, cô lập. Trẻ em đi học ngày thường cũng gặp nhiều trở ngại. Không chỉ khó khăn về kinh tế, người dân còn thiếu thốn các nhu cầu cơ bản về sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe… Tôi cùng anh em đang trăn trở tìm cách gì để có thể giúp người dân nơi đây bớt khó khăn hơn.

bqbht_br_2.jpg
Đường vào thôn Tân Hạ, xã Hà Linh.

Không chỉ dừng lại ở khảo sát, đồng chí Nghĩa đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác xuống tận các thôn để nắm tình hình, lắng nghe người dân và rà soát lại các điểm nghẽn phát triển. Điều này giúp lãnh đạo xã không chỉ hiểu đúng vấn đề mà còn nhận diện rõ trách nhiệm cần hành động. Bởi, xã Hà Linh hiện nay được sáp nhập từ xã Hà Linh cũ và xã Điền Mỹ, ngay cả cán bộ 2 địa phương trước đây cũng chưa thể nắm rõ tất cả địa bàn. Từ “nghe dân nói” đến “làm cho dân thấy” - đó là bước chuyển rõ nét trong phương pháp lãnh đạo mà cán bộ luân chuyển như đồng chí Trần Tuấn Nghĩa đang mang đến cho cơ sở.

Tại địa bàn đô thị như phường Trần Phú - một trong những khu vực trung tâm của tỉnh, tinh thần gần dân, sát dân cũng đang được thể hiện rõ nét. Đồng chí Phạm Hùng Cường - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh được điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường từ ngày 1/7/2025.

bqbht_br_3.jpg
Đoàn công tác của Đảng ủy phường Trần Phú kiểm tra thực tế tại tổ dân phố Quyết Tiến.

Phường Trần Phú sau sáp nhập là đơn vị hành chính lớn, với các địa bàn cũ như phường Thạch Trung, Thạch Hạ, Đồng Môn và xã Hộ Độ. Mỗi khu vực có những đặc điểm dân cư, cơ sở hạ tầng và tâm tư nguyện vọng khác nhau. Ngay khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Cường đã bố trí thời gian xuống tổ dân phố, nắm bắt và lắng nghe những câu chuyện, những tâm tư thường ngày của người dân. “Từ trăn trở của bản thân, tôi đã chỉ đạo thành lập 4 đoàn công tác của đảng ủy vào ngày 4/7, mỗi đoàn từ 12-15 người, để trực tiếp đi các địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở”, đồng chí Cường chia sẻ.

Từ cách làm này, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh Bí thư Đảng ủy phường cùng cán bộ trò chuyện với cán bộ tổ dân phố trong khuôn viên nhà văn hóa, ghi chép những chia sẻ của người dân, khảo sát các tuyến đường, các cụm dân cư. Những vấn đề tồn tại lâu nay như chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng, cải tạo hạ tầng... nhanh chóng được đưa vào kế hoạch xử lý.

bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo xã Việt Xuyên kiểm tra hệ thống mương dẫn tại một trạm bơm (Ảnh NVCC).

Dù ở vùng núi hay đô thị, điểm chung trong cách làm của các cán bộ tỉnh, huyện (cũ) về xã, phường là sự đồng hành cùng người dân, sâu sát thực tiễn và hành động có trách nhiệm. Họ mang theo tầm nhìn, kinh nghiệm từ hàng chục năm công tác ở cấp tỉnh, huyện (cũ) để đưa vào thực tiễn, giải quyết vấn đề của người dân từ gốc rễ.

Việc điều động cán bộ cấp trên về xã, phường không chỉ là bước sắp xếp lại tổ chức, mà là chuyển biến về tư duy lãnh đạo, từ chỉ đạo hành chính sang phục vụ Nhân dân. Chính sự gần dân, gắn bó với cơ sở là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!