Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/7), Đảng bộ TP. Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và đại diện các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong toàn tỉnh cùng 180 đại biểu đại diện cho gần 6.500 đảng viên của 42 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn thành phố.

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 1

Các em thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 2

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XX khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP. Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng và tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, đặc biệt chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh uỷ.

Đảng bộ TP. Hà Tĩnh có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (Khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 3

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Tĩnh lần thứ XX

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP. Hà Tĩnh đã nỗ lực giành được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng ngành TM-DV đạt 56,04%, CN - TTCN - XD đạt 41,09%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt gần 40 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được chú trọng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có bước chuyển biến tích cực. Tổng số vốn đầu tư xây dựng đạt gần 10.680 tỷ đồng, trong đó, vốn do thành phố quản lý đạt trên 6.000 tỷ đồng. TP. Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung và triển khai Dự án phát triển đô thị loại II với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN so với đầu nhiệm kỳ tăng 50,78%. Tổng số vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 - 2014 đạt 139,208 tỷ đồng. Các lĩnh vực VH-TDTT, văn học, nghệ thuật có nhiều tiến bộ; GD&ĐT luôn thuộc tốp đầu của tỉnh…

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 4

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền đô thị; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ kinh tế đô thị. Mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt; xứng đáng với vị thế trung tâm tỉnh lỵ; đạt đô thị loại II trước năm 2018”.

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 5

Đại biểu tham luận tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, nhân dân TP. Hà Tĩnh cần quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ, liên tục để phát triển KT-XH tốc độ cao hơn, toàn diện hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự đề nghị, Đảng bộ TP. Hà Tĩnh cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát quy hoạch chung để xây dựng đô thị phát triển bền vững, tổng hòa các yếu tố; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế đô thị; quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển KT-XH…

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 6

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Đảng bộ TP. Hà Tĩnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện bầu cử trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, vì vậy, đại biểu cần nâng cao ý thức, trách nhiệm đảng viên, lựa chọn những đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn để bầu vào BCH Đảng bộ và bầu giữ chức danh Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh khóa XX.

Sau đại hội, BTV Thành ủy TP. Hà Tĩnh cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, địa bàn; sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Trong phiên làm việc chiều nay, đại hội tiếp tục phần tham luận và tiến hành bầu BCH Đảng bộ TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh, bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp trên.

Khai thác tối đa nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh ảnh 7

Đại biểu trao đổi thông tin bên lề đại hội

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.