Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Savannakhet mong muốn hai tỉnh Savannakhet và Hà Tĩnh sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ, thương mại, vận chuyển hàng hóa qua cảng Vũng Áng.

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chào mừng đoàn công tác tỉnh Savannakhet đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 20/6, đồng chí Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác đến tham quan cảng Vũng Áng và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tiếp và đi cùng đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet đến tham quan cảng Vũng Áng...

Dẫn đoàn tham quan tại cảng Vũng Áng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và đại diện Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã giới thiệu, thông tin về quy mô, tình hình hoạt động của cảng và các bến cảng liên quan; sản lượng hàng quá cảnh từ Lào qua cảng biển này...

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

... và nghe đại diện Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao đổi một số nội dung về quy mô, tình hình hoạt động tại bến cảng.

Tại buổi tham quan, đồng chí Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet và đoàn công tác ấn tượng trước quy mô và hoạt động tại cảng Vũng Áng, trong đó có hàng hóa của nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet trao đổitại chuyến tham quan

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet cho rằng, sau khi kiểm soát dịch COVID-19, hai nước Lào và Việt Nam đã mở cửa các hoạt động. Mong muốn thời gian tới, hai tỉnh Savannakhet và Hà Tĩnh sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa. Đặc biệt, tỉnh Savannakhet sẽ xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp địa phương thúc đẩy các hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cảng Vũng Áng.

Savannakhet cũng mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các địa phương ở Lào thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại cảng Vũng Áng.

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet thăm cảng Vũng Áng và Formosa Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cảng Vũng Áng.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Savannakhet cũng đến tham quan Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Được biết, chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh của đoàn công tác tỉnh Savannakhet sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 20 - 22/6/2022).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast