Lãnh đạo tỉnh Savannakhet chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet đến chúc tết Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh.

Sáng 27/1, đoàn công tác tỉnh Savannakhet (Lào) do đồng chí Bun Chôm U Bôn Pạ Sợt - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cổ truyền Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đón tiếp đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí vui tươi, ấm áp đón tết Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Bun Chôm U Bôn Pạ Sợt - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc Hà Tĩnh bước sang năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bun Chôm U Bôn Pạ Sợt cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hà Tĩnh đối với tỉnh Savannakhet về đào tạo nhân lực, phát triển lĩnh vực y tế, văn hóa, nông nghiệp...

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet tặng hoa chúc tết tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp đón năm mới, đồng chí Bun Chôm U Bôn Pạ Sợt chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đón tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Đồng thời mong muốn, năm 2024, sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường, mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam và hai tỉnh Savannakhet - Hà Tĩnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin thêm về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong năm 2023 và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Tĩnh - Savannakhet.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên tỉnh Savannakhet đang theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh và các trường cao đẳng trên địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh bạn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, hai tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hà Tĩnh - Savannakhet nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast