Muôn màu thể thao

Tôi là võ sỹ Muay Thái

Ngọc Thắng • 09:00 30/08/2023

Tôi là Hoa Văn Thành (SN 2004, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) hiện đang là VĐV đội Muay Thái tỉnh Hà Tĩnh. Tôi gắn bó với môn thể thao này gần 5 năm nay. Từ đầu năm 2023, tôi vinh dự trở thành thành viên đội tuyển Muay Thái quốc gia Việt Nam.

Tôi là Hoa Văn Thành (SN 2004, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) hiện đang là VĐV đội Muay Thái tỉnh Hà Tĩnh. Tôi gắn bó với môn thể thao này gần 5 năm nay. Từ đầu năm 2023, tôi vinh dự trở thành thành viên đội tuyển Muay Thái quốc gia Việt Nam.

Muay Thái là môn võ cổ truyền của Thái Lan, du nhập vào Việt Nam từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến nay, Muay Thái đã trở thành môn thể thao đại chúng, phát triển mạnh ở nước ta, được đưa vào chương trình huấn luyện và thi đấu rộng rãi.

Muay Thái là môn võ cổ truyền của Thái Lan, du nhập vào Việt Nam từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến nay, Muay Thái đã trở thành môn thể thao đại chúng, phát triển mạnh ở nước ta, được đưa vào chương trình huấn luyện và thi đấu rộng rãi.

Từ nhỏ, tôi đam mê bóng đá nhưng cũng rất thích xem Muay Thái. Trong giới Muay Thái, tôi thích võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất nên trận đấu nào của anh được phát trên tivi tôi đều không bỏ qua. Không biết từ lúc nào ước mơ trở thành võ sỹ Muay Thái đã gieo vào lòng tôi. Bày tỏ với bố mẹ thì không ai phản đối nhưng làm thế nào để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, tôi lại chưa nghĩ ra.

Từ nhỏ, tôi đam mê bóng đá nhưng cũng rất thích xem Muay Thái. Trong giới Muay Thái, tôi thích võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất nên trận đấu nào của anh được phát trên tivi tôi đều không bỏ qua. Không biết từ lúc nào ước mơ trở thành võ sỹ Muay Thái đã gieo vào lòng tôi. Bày tỏ với bố mẹ thì không ai phản đối nhưng làm thế nào để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, tôi lại chưa nghĩ ra.

Đầu năm 2019, khi đang học lớp 10, các thầy ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh về trường tìm nhân tố cho các bộ môn thể thao. Cảm thấy, đây chính là cơ hội của mình nên tôi đã bày tỏ và qua sát hạch tôi trúng tuyển vào đội Muay Thái. Những ngày đầu nhập môn, tôi rất bỡ ngỡ, bởi ngoài thể hình và những am hiểu về bộ môn này, tôi hầu như không có chút kinh nghiệm nào trong tập luyện.

Đầu năm 2019, khi đang học lớp 10, các thầy ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh về trường tìm nhân tố cho các bộ môn thể thao. Cảm thấy, đây chính là cơ hội của mình nên tôi đã bày tỏ và qua sát hạch tôi trúng tuyển vào đội Muay Thái. Những ngày đầu nhập môn, tôi rất bỡ ngỡ, bởi ngoài thể hình và những am hiểu về bộ môn này, tôi hầu như không có chút kinh nghiệm nào trong tập luyện.

Đây là thầy Trần Đình Thành - HLV trưởng của đội Muay Thái thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Từ lúc mới vào đội, nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy, sau một thời gian, các kỹ năng cơ bản của tôi đã tiến bộ. Càng tập luyện, tôi càng yêu thích môn võ này.

Đây là thầy Trần Đình Thành - HLV trưởng của đội Muay Thái thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Từ lúc mới vào đội, nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy, sau một thời gian, các kỹ năng cơ bản của tôi đã tiến bộ. Càng tập luyện, tôi càng yêu thích môn võ này.

Không giống những môn võ khác, Muay Thái có 5 đòn đánh cơ bản, gồm: đòn đấm tay, đòn đá, đòn gối, cùi chỏ và ôm vật. Trong số đó, cùi chỏ được xem là kỹ thuật đặc trưng và nguy hiểm bậc nhất của Muay Thái.

Không giống những môn võ khác, Muay Thái có 5 đòn đánh cơ bản, gồm: đòn đấm tay, đòn đá, đòn gối, cùi chỏ và ôm vật. Trong số đó, cùi chỏ được xem là kỹ thuật đặc trưng và nguy hiểm bậc nhất của Muay Thái.

Các đòn chỏ ngang, chỏ đập, chỏ tước, chỏ lật… là những đòn có tính sát thương cực cao. Đòn đánh này giúp các võ sĩ có thể hạ knock-out đối thủ và giành phần thắng về mình.

Các đòn chỏ ngang, chỏ đập, chỏ tước, chỏ lật… là những đòn có tính sát thương cực cao. Đòn đánh này giúp các võ sĩ có thể hạ knock-out đối thủ và giành phần thắng về mình.

Muay Thái cũng rất đa dạng với các đòn đá tầm thấp, đá tầm trung, đá cao, đá áp bằng ống chân, đá trước, đá chẻ... Mỗi ngày, chúng tôi phải tập luyện thuần thục các đòn đánh này.

Muay Thái cũng rất đa dạng với các đòn đá tầm thấp, đá tầm trung, đá cao, đá áp bằng ống chân, đá trước, đá chẻ... Mỗi ngày, chúng tôi phải tập luyện thuần thục các đòn đánh này.

Đội Muay Thái Hà Tĩnh bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018. Hiện nay, đội có 2 huấn luyện viên, 13 VĐV độ tuổi từ 15 đến 20, trong đó có 2 người là nữ.

Đội Muay Thái Hà Tĩnh bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018. Hiện nay, đội có 2 huấn luyện viên, 13 VĐV độ tuổi từ 15 đến 20, trong đó có 2 người là nữ.

Đây là thầy Võ Chính, cùng với thầy Thành phụ trách đội Muay Thái của chúng tôi. Sự cần mẫn, tận tình, nghiêm túc của hai thầy đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Đây là thầy Võ Chính, cùng với thầy Thành phụ trách đội Muay Thái của chúng tôi. Sự cần mẫn, tận tình, nghiêm túc của hai thầy đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Muay Thái là môn võ đối kháng đòi hỏi thể lực rất lớn. Thời điểm nghỉ hè, chúng tôi phải tập một ngày 3 ca, mỗi ca kéo dài 2 tiếng.

Muay Thái là môn võ đối kháng đòi hỏi thể lực rất lớn. Thời điểm nghỉ hè, chúng tôi phải tập một ngày 3 ca, mỗi ca kéo dài 2 tiếng.

Ngoài việc tập luyện chuyên môn cho bản thân, tôi còn hỗ trợ các đồng đội. Với những vận động viên mới, việc hướng dẫn các đòn đánh cần chậm hơn để các bạn ấy có thể ghi nhớ và thực hiện đúng.

Ngoài việc tập luyện chuyên môn cho bản thân, tôi còn hỗ trợ các đồng đội. Với những vận động viên mới, việc hướng dẫn các đòn đánh cần chậm hơn để các bạn ấy có thể ghi nhớ và thực hiện đúng.

Hiện nay, đội Muay Thái chúng tôi tập luyện trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vất chất và trang thiết bị. Các thầy trong đội phải đi xin lốp ô tô cũ về để làm dụng cụ cho chúng tôi tập thể lực.

Hiện nay, đội Muay Thái chúng tôi tập luyện trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vất chất và trang thiết bị. Các thầy trong đội phải đi xin lốp ô tô cũ về để làm dụng cụ cho chúng tôi tập thể lực.

Là môn thi đấu đối kháng nhưng hiện tại, đội không có võ đài để tập, phải tập trên nền xi măng. Việc này khiến vận động viên khi đi thi đấu gặp khá nhiều khó khăn để làm quen, di chuyển trên võ đài.

Là môn thi đấu đối kháng nhưng hiện tại, đội không có võ đài để tập, phải tập trên nền xi măng. Việc này khiến vận động viên khi đi thi đấu gặp khá nhiều khó khăn để làm quen, di chuyển trên võ đài.

Luyện tập với cường độ cao khiến tôi và đồng đội rất mệt nên mỗi ca tập chúng tôi phải dừng nghỉ tầm 5-10 phút để lấy lại sức. Sau mỗi buổi tập, tôi còn chạy bộ, đánh bóng chuyền, đẩy tạ để nâng cao thể lực.

Luyện tập với cường độ cao khiến tôi và đồng đội rất mệt nên mỗi ca tập chúng tôi phải dừng nghỉ tầm 5-10 phút để lấy lại sức. Sau mỗi buổi tập, tôi còn chạy bộ, đánh bóng chuyền, đẩy tạ để nâng cao thể lực.

2 tấm huy chương vàng đạt được tại Giải trẻ Muay Thái toàn quốc năm 2021 và Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia 2023, cùng thành tích lọt vào đội tuyển Muay Thái quốc gia chính là thành quả ngọt ngào và là động lực giúp tôi tự tin chinh phục những thử thách ở chặng đường sắp tới.

2 tấm huy chương vàng đạt được tại Giải trẻ Muay Thái toàn quốc năm 2021 và Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia 2023, cùng thành tích lọt vào đội tuyển Muay Thái quốc gia chính là thành quả ngọt ngào và là động lực giúp tôi tự tin chinh phục những thử thách ở chặng đường sắp tới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM