Nông nghiệp

Doanh nhân “chắp cánh” cho nông sản Hà Tĩnh vươn xa

Phan Trâm - Ngọc Loan • 05:00 12/10/2021

Tôi là Hà Tiến Dũng (SN 1976) ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, tôi đang là Giám đốc Công ty TNHH Tân Thanh Phong. Doanh nghiệp của tôi chuyên sản xuất cây giống và kinh doanh đặc sản cam, bưởi của Hà Tĩnh.

Tôi là Hà Tiến Dũng (SN 1976) ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, tôi đang là Giám đốc Công ty TNHH Tân Thanh Phong. Doanh nghiệp của tôi chuyên sản xuất cây giống và kinh doanh đặc sản cam, bưởi của Hà Tĩnh.

Sinh ra và lớn lên ở miền đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hương Khê), tôi luôn ấp ủ giấc mơ xây dựng và phát triển cây ăn quả có múi trên vùng đất quê hương. Năm 2001, khi Hà Tĩnh bắt đầu chủ trương xây dựng làng thanh niên lập nghiệp ở xã Phúc Trạch, tôi là một trong những người đầu tiên làm đơn tham gia phong trào. Từ đây, tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bản thân.

Sinh ra và lớn lên ở miền đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hương Khê), tôi luôn ấp ủ giấc mơ xây dựng và phát triển cây ăn quả có múi trên vùng đất quê hương. Năm 2001, khi Hà Tĩnh bắt đầu chủ trương xây dựng làng thanh niên lập nghiệp ở xã Phúc Trạch, tôi là một trong những người đầu tiên làm đơn tham gia phong trào. Từ đây, tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bản thân.

Sau thời gian gắn bó và tích lũy kinh nghiệm từ làng thanh niên lập nghiệp, năm 2007, tôi đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong. Với diện tích 0,5 ha đất được cấp, tôi xây dựng vườn ươm cây giống các loại. Đến năm 2018, nhờ làm ăn thuận lợi, tôi đã chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong thành Công ty TNHH Tân Thanh Phong.

Sau thời gian gắn bó và tích lũy kinh nghiệm từ làng thanh niên lập nghiệp, năm 2007, tôi đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong. Với diện tích 0,5 ha đất được cấp, tôi xây dựng vườn ươm cây giống các loại. Đến năm 2018, nhờ làm ăn thuận lợi, tôi đã chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong thành Công ty TNHH Tân Thanh Phong.

Hiện tại, công ty của tôi có 3 vườn ươm cây giống với tổng diện tích gần 12 ha. Ở vườn ươm cây ăn quả, tôi xây dựng hệ thống nhà lưới để đảm bảo an toàn dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho cây phát triển.

Hiện tại, công ty của tôi có 3 vườn ươm cây giống với tổng diện tích gần 12 ha. Ở vườn ươm cây ăn quả, tôi xây dựng hệ thống nhà lưới để đảm bảo an toàn dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho cây phát triển.

Ban đầu, khi mới thành lập, Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong phát triển song song ở cả 2 lĩnh vực cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2013, khi phong trào phát triển cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh bắt đầu nở rộ thì tôi phát triển mạnh theo hướng này.

Ban đầu, khi mới thành lập, Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong phát triển song song ở cả 2 lĩnh vực cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2013, khi phong trào phát triển cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh bắt đầu nở rộ thì tôi phát triển mạnh theo hướng này.

Để tạo ra những cây giống chất lượng cao, năm 2016, tôi đầu tư xây dựng nhà lưới lưu giữ cây giống đầu dòng nhằm bảo tồn và phát triển những cây có gen tốt. Hiện tại, công ty có hơn 300 cây giống đầu dòng để cung cấp mắt ghép.

Để tạo ra những cây giống chất lượng cao, năm 2016, tôi đầu tư xây dựng nhà lưới lưu giữ cây giống đầu dòng nhằm bảo tồn và phát triển những cây có gen tốt. Hiện tại, công ty có hơn 300 cây giống đầu dòng để cung cấp mắt ghép.

Sản xuất ra những cây giống chất lượng cao, trung bình mỗi năm, Công ty TNHH Tân Thanh Phong cung cấp ra thị trường trên 3 triệu cây giống các loại, bao gồm cả giống cây ăn quả (cam, bưởi, nhãn, vải...), cây lâm nghiệp (gió trầm, bạch đàn, keo...) và cây bóng mát (sấu, sao đen, bằng lăng...).

Sản xuất ra những cây giống chất lượng cao, trung bình mỗi năm, Công ty TNHH Tân Thanh Phong cung cấp ra thị trường trên 3 triệu cây giống các loại, bao gồm cả giống cây ăn quả (cam, bưởi, nhãn, vải...), cây lâm nghiệp (gió trầm, bạch đàn, keo...) và cây bóng mát (sấu, sao đen, bằng lăng...).

Năm 2021, triển khai Đề án cả nước trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh hợp đồng mua cây giống với công ty. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tôi đã bán trên 3 triệu cây giống các loại, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 khoảng 20%.

Năm 2021, triển khai Đề án cả nước trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh hợp đồng mua cây giống với công ty. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tôi đã bán trên 3 triệu cây giống các loại, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 khoảng 20%.

Không chỉ cung cấp cây giống, tôi còn đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Đa phần sản phẩm mà công ty tiêu thụ đều được thu mua từ các vườn liên kết. Đây đều là những vườn cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Không chỉ cung cấp cây giống, tôi còn đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Đa phần sản phẩm mà công ty tiêu thụ đều được thu mua từ các vườn liên kết. Đây đều là những vườn cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Những vườn liên kết sẽ được công ty cung cấp từ cây giống đến kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, công ty có hơn 500 ha cam, bưởi liên kết với người dân ở các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc...

Những vườn liên kết sẽ được công ty cung cấp từ cây giống đến kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, công ty có hơn 500 ha cam, bưởi liên kết với người dân ở các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc...

Hướng đến sản phẩm chất lượng cao, vào mùa thu hoạch, tôi thường đi tuyển lựa rất kỹ. Với mỗi cây ăn quả đạt chất lượng, tôi chỉ lựa khoảng 50 - 70% số quả trên cây để thu mua. Giá thu mua của chúng tôi cũng cao hơn giá cả thị trường từ 10 - 30%.

Hướng đến sản phẩm chất lượng cao, vào mùa thu hoạch, tôi thường đi tuyển lựa rất kỹ. Với mỗi cây ăn quả đạt chất lượng, tôi chỉ lựa khoảng 50 - 70% số quả trên cây để thu mua. Giá thu mua của chúng tôi cũng cao hơn giá cả thị trường từ 10 - 30%.

Công tác tuyển lựa này tốn kém nhiều chi phí của doanh nghiệp nhưng nhờ đó sản phẩm hoa quả của Tân Thanh Phong tạo được uy tín trên thị trường và luôn được khách hàng tin dùng.

Công tác tuyển lựa này tốn kém nhiều chi phí của doanh nghiệp nhưng nhờ đó sản phẩm hoa quả của Tân Thanh Phong tạo được uy tín trên thị trường và luôn được khách hàng tin dùng.

Mùa bưởi năm 2021, công ty tiêu thụ trên 200 tấn bưởi Phúc Trạch cho bà con nông dân. Năm nay, tỉnh đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ đặc sản bưởi trên các sàn thương mại điện tử nên ngoài hình thức kinh doanh truyền thống, công ty cũng mở rộng kênh tiêu thụ bưởi trên các sàn như: Voso.vn, Postmart.vn, Sendo.vn...

Mùa bưởi năm 2021, công ty tiêu thụ trên 200 tấn bưởi Phúc Trạch cho bà con nông dân. Năm nay, tỉnh đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ đặc sản bưởi trên các sàn thương mại điện tử nên ngoài hình thức kinh doanh truyền thống, công ty cũng mở rộng kênh tiêu thụ bưởi trên các sàn như: Voso.vn, Postmart.vn, Sendo.vn...

Sau một mùa tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, thời điểm này, tôi đang tất bật xây dựng và triển khai kế hoạch tiêu thụ cam cho bà con nông dân Hà Tĩnh. Theo khảo sát tại các vườn liên kết với công ty, cam năm nay đạt sản lượng cao. Chúng tôi dự kiến sẽ thu mua khoảng 300 tấn cam trong năm 2021.

Sau một mùa tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, thời điểm này, tôi đang tất bật xây dựng và triển khai kế hoạch tiêu thụ cam cho bà con nông dân Hà Tĩnh. Theo khảo sát tại các vườn liên kết với công ty, cam năm nay đạt sản lượng cao. Chúng tôi dự kiến sẽ thu mua khoảng 300 tấn cam trong năm 2021.

Trước mùa thu hoạch, công ty đến tận vườn cam khảo sát quy trình chăm sóc của người dân để đánh giá chất lượng. Khi cam vào mùa chín, chúng tôi sẽ thử quả ở từng cây để cảm nhận độ thơm, ngọt của cam rồi mới quyết định việc thu mua.

Trước mùa thu hoạch, công ty đến tận vườn cam khảo sát quy trình chăm sóc của người dân để đánh giá chất lượng. Khi cam vào mùa chín, chúng tôi sẽ thử quả ở từng cây để cảm nhận độ thơm, ngọt của cam rồi mới quyết định việc thu mua.

Mặc dù đã liên kết nhưng đôi lúc, chủ vườn cam không tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện bón quá nhiều phân nên ảnh hưởng đến chất lượng quả. Với những vườn cam này, công ty sẽ không thu mua vì không đảm bảo chất lượng.

Mặc dù đã liên kết nhưng đôi lúc, chủ vườn cam không tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện bón quá nhiều phân nên ảnh hưởng đến chất lượng quả. Với những vườn cam này, công ty sẽ không thu mua vì không đảm bảo chất lượng.

Ở giai đoạn cam bắt đầu chín, những vườn liên kết với công ty đều “mắc màn” để bảo vệ cho quả. Đây là thời điểm cam tỏa mùi hương, thu hút các loài côn trùng đến “châm chích” nên dễ bị sâu bệnh. Bằng cách “mắc màn”, người trồng sẽ tránh được phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ở giai đoạn cam bắt đầu chín, những vườn liên kết với công ty đều “mắc màn” để bảo vệ cho quả. Đây là thời điểm cam tỏa mùi hương, thu hút các loài côn trùng đến “châm chích” nên dễ bị sâu bệnh. Bằng cách “mắc màn”, người trồng sẽ tránh được phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hướng đến cung cấp sản phẩm chất lượng cao và giữ uy tín trên thương trường nên công ty tuân thủ nghiêm quy trình thu hoạch. Sản phẩm khi chưa đạt độ chín tôi sẽ chưa cắt bán. Bởi vậy, mùa kinh doanh cam của Công ty TNHH Tân Thanh Phong sẽ bắt đầu từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Hướng đến cung cấp sản phẩm chất lượng cao và giữ uy tín trên thương trường nên công ty tuân thủ nghiêm quy trình thu hoạch. Sản phẩm khi chưa đạt độ chín tôi sẽ chưa cắt bán. Bởi vậy, mùa kinh doanh cam của Công ty TNHH Tân Thanh Phong sẽ bắt đầu từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Để tiêu thụ nông sản bền vững, từ năm 2014, tôi thành lập cửa hàng kinh doanh tại TP Hà Tĩnh. Ngoài cửa hàng chính, hiện tại, sản phẩm của công ty đã “phủ sóng” ở 32 cửa hàng khắp cả nước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An... Trong năm 2021, công ty dự định mở rộng thêm cửa hàng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên kế hoạch vẫn chưa triển khai được.

Để tiêu thụ nông sản bền vững, từ năm 2014, tôi thành lập cửa hàng kinh doanh tại TP Hà Tĩnh. Ngoài cửa hàng chính, hiện tại, sản phẩm của công ty đã “phủ sóng” ở 32 cửa hàng khắp cả nước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An... Trong năm 2021, công ty dự định mở rộng thêm cửa hàng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên kế hoạch vẫn chưa triển khai được.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững, tôi đang từng bước xây dựng công ty ngày một lớn mạnh. Hiện nay, doanh nghiệp của tôi đang tạo việc làm bền vững cho 25 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng. 9 tháng năm 2021, doanh thu của công ty đạt gần 20 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững, tôi đang từng bước xây dựng công ty ngày một lớn mạnh. Hiện nay, doanh nghiệp của tôi đang tạo việc làm bền vững cho 25 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng. 9 tháng năm 2021, doanh thu của công ty đạt gần 20 tỷ đồng.

Với nhiều đóng góp cho xã hội, năm 2017, tôi được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vinh danh là doanh nhân tiêu biểu. Công ty TNHH Tân Thanh Phong cũng từng được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Với nhiều đóng góp cho xã hội, năm 2017, tôi được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vinh danh là doanh nhân tiêu biểu. Công ty TNHH Tân Thanh Phong cũng từng được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Mỗi dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tôi “tân trang” diện mạo chỉn chu hơn một chút để đón những đoàn khách đến chúc mừng doanh nghiệp. Đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng “chèo lái” công ty ngày một đi lên, đóng góp nhiều hơn cho sự phát trển của nền nông nghiệp Hà Tĩnh và đưa nông sản tỉnh nhà ngày càng vươn xa.

Mỗi dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tôi “tân trang” diện mạo chỉn chu hơn một chút để đón những đoàn khách đến chúc mừng doanh nghiệp. Đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng “chèo lái” công ty ngày một đi lên, đóng góp nhiều hơn cho sự phát trển của nền nông nghiệp Hà Tĩnh và đưa nông sản tỉnh nhà ngày càng vươn xa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM