Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

(Baohatinh.vn) - Càng đến gần ngày lễ Giáng sinh, dịch vụ tặng quà Noel tại Hà Tĩnh lại trở nên sôi động. Hầu hết các cửa hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ này đều đã kín lịch.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Vào dịp Giáng sinh, tại các tuyến phố bán đồ lưu niệm như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh), rất nhiều cửa hàng nhận chuyển quà, gói quà Noel.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Chị Nguyễn Hồ Hoa Lý - chủ cửa hàng Bí Xều trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh) thông tin: “Từ sau ngày 20/12, số lượng đơn hàng tăng lên đáng kể. Do yêu cầu của khách hàng thường tập trung vào các giờ cao điểm từ 18 - 21h, tôi phải huy động thêm 3 người gói quà, 3 nhân viên đóng vai ông già Noel để hoàn thành các đơn hàng. Trung bình mỗi ngày cửa hàng nhận và thực hiện khoảng 10 - 15 đơn hàng, chủ yếu trong khu vực thành phố Hà Tĩnh”.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Ngoài những đơn hàng trực tiếp tại cửa hàng, nhiều hộ kinh doanh còn nhận đặt hàng qua điện thoại. Theo một chủ cửa hàng, trong ngày 24 - 25/12 số đơn quà qdịch vụ ông già Noel có thể tăng 3 - 4 lần so với những ngày này.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Để có sức cạnh tranh và tạo điểm nhấn mới lạ giữa một “rừng” các dịch vụ phát quà Noel, nhiều hộ kinh doanh còn mang theo cả cây thông, phát nhạc để tạo không khí vui tươi, rộn ràng, kích thích sự tò mò của các em nhỏ.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Noel là dịp các em nhỏ luôn háo hức, mong chờ...

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Khách hàng sử dụng dịch vụ là những công ty hoặc các bậc phụ huynh dành tặng cho các con của mình. Thường thì quà tặng sẽ do bố mẹ chuẩn bị và thuê dịch vụ đóng gói tại cửa hàng. “Để bé có niềm vui trọn vẹn, phụ huynh thường tự mua quà rồi gửi tới dịch vụ tặng quà, bởi chính mình là người hiểu con nhất” - chị Nguyễn Hoa (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh) cho biết.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Không ít gia đình còn chi khoản tiền lớn cho việc mua quà tặng các em bé trong dịp Noel.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Đang cùng cháu gái lựa chọn quà tặng, ông Trần Xuân Mai (phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi đặt gói dịch vụ ông già Noel tặng quà vào lúc 20 giờ ngày 24/12 với giá là 50.000 đồng gồm hoạt động tặng quà, chụp ảnh gia đình. Trong bối cảnh dịch COVID-19, gia đình có yêu cầu ông già Noel rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào nhà”.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

“Ông già Noel” Phan Văn Dũng (phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Công việc của chúng tôi bắt đầu từ ngày 19 và đặc biệt bận rộn từ ngày 21. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng tôi luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và ghi lại lịch trình di chuyển để đảm bảo an toàn. Thu nhập không đáng là bao nhưng sự hài lòng của khách hàng đã trở thành động lực giúp chúng tôi làm hết công việc”.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Khi những chiếc xe đã đầy quà cũng là lúc “Ông già Noel” bắt đầu một ngày làm việc. Nhiều cửa hàng còn sử dụng ô tô có trang trí bắt mắt, tạo hiệu ứng Giáng sinh trên khắp đường phố.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Vào những giờ cao điểm, “ông” chọn đi xe máy để dễ dàng di chuyển trong tuyến đường nội thị. “Ông già Noel” Lê Anh Vũ (phường Nam hà - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Càng cận Giáng sinh, chúng tôi còn không có cả thời gian ăn, nghỉ ngơi vì lượng đơn hàng dồn dập. Vào ngày cao điểm, mỗi người phải chạy sô liên tục từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối”.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Thời gian ông già Noel tặng quà ở mỗi gia đình diễn ra khoảng 10 - 15 phút, trong đó có giao lưu với trẻ, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Với nhu cầu ngày càng một gia tăng như hiện nay, dịch vụ này đã trở nên phổ biến, có sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân. Mức giá mỗi đơn vị đưa ra cũng “mềm hơn” và ổn định. Trung bình cho một đơn hàng chuyển quà khoảng 40.000 - 50.000 đồng.

Sắp đến Noel, dịch vụ tặng quà lại nhộn nhịp

Ông già Noel vẫy tay chào tạm biệt, cùng với lời hứa sẽ quay trở lại vào năm sau. Dù không có nhiều đổi mới so với mọi năm, song, dịch vụ ông già Noel luôn được chờ đợi, đem lại không khí ấm áp, an lành trong dịp lễ đặc biệt.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast