Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2005, bàn giải pháp năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết nguyên đán ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các cấp ngành, địa phương phải quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt và có chương trình hành động cụ thể đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại là một nhiệm vụ quan trọng

Năm 2015, mặc dù các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các tuyến biên giới cũng như nội địa nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, song tình hình vẫn diễn ra phức tạp, trong đó có những hành vi ngày càng tinh vi hơn.

Từ đầu năm đến ngày 15/11, các bộ ngành, địa phương trên toàn quốc đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ, xử lý 186.989 vụ việc vi phạm, tăng 6,47% so với năm 2014; số thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu thuế ước đạt trên 11.535 tỷ đồng, tăng 5,75% so với năm 2014; khởi tố 1.123 vụ với 1.281 đối tượng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp triển khai tốt, đặc biệt là tập trung đợt cao điểm dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp triển khai tốt, đặc biệt là tập trung đợt cao điểm dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán.

Tại Hà Tĩnh, tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả còn diễn ra. Các ngành chức năng đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người, hành lý, phương tiện xuất nhập khẩu; kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, đẩy lùi hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, các hoạt động gian lận thương mại nên thị trường đã có nhiều chuyển biến.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, từ 16/12/2014 – 15/11/2015, các lực lượng đã bắt giữ, xử lý 6.171 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa tịch thu ước tính 6.533 triệu đồng; tổng giá trị tiền phạt vi phạm hành chính 17.543 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 45.536 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 3.276 triệu đồng; xử lý hình sự 16 đối tượng...

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, thời gian qua, BCĐ 389 tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp triển khai tốt, đặc biệt là tập trung đợt cao điểm dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán.

Đặc biệt, cần tập trung mạnh vào đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATVSTP, nhất là tại các khu kinh tế trọng điểm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các cơ quan, ban ngành trung ương và các địa phương trong thời gian qua đã có sự phối hợp tốt, vào cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các lực lượng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn, đặc biệt là phá nhiều vụ buôn bán ma túy…; nhiều vấn đề trong đấu tranh chống buôn lậu đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn diễn ra.

Thời gian tới, các cấp ngành, địa phương phải quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt và có chương trình hành động cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thanh tra, kiểm soát, xem đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại là một nhiệm vụ quan trọng, trước mắt là tập trung cao độ trong dịp Tết nguyên đán. Cùng đó, cần tăng cường đảm bảo VSATTP, chống phân bón, thuốc trừ sâu giả.

Các ngành, địa phương phải có kế hoạch sơ kết, tổng kết công tác năm 2015, phương hướng năm 2016 để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast