30 cây phượng vàng làm đẹp thêm cảnh quan phường trung tâm TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 30 cây phượng vàng trị giá 85 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa đã được cán bộ, Nhân dân phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) trồng ở vị trí trung tâm nhất của phường.

30 cây phượng vàng làm đẹp thêm cảnh quan phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Sáng 24/5, UBND phường Nguyễn Du phối hợp với Bưu điện Hà Tĩnh ra quân trồng bổ sung cây xanh trên địa bàn.

30 cây phượng vàng làm đẹp thêm cảnh quan phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Số cây được trồng mới đợt này là 30 cây phượng vàng có trị giá 85 triệu đồng do Bưu điện tỉnh tài trợ. Toàn bộ số cây phượng vàng sẽ được trồng ở tuyến đường Bùi Dương Lịch, nằm ở vị trí trung tâm của phường.

30 cây phượng vàng làm đẹp thêm cảnh quan phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Các lực lượng công an, cán bộ phường Nguyễn Du, Bưu điện tỉnh ra quân trồng cây. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm ngày thành lập thành phố; đồng thời góp phần hoàn thành sớm chương trình trồng mới 100.000 cây xanh đô thị của thành phố.

30 cây phượng vàng làm đẹp thêm cảnh quan phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Hàng cây phượng vàng sẽ là một trong những điểm nhấn cho tuyến phố trung tâm của phường, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sống ngày càng hiện đại, văn minh và thân thiện. Toàn bộ số cây trồng mới sẽ được UBND phường quản lý, chăm sóc, đảm bảo cây phát triển tốt.

Thực hiện năm trọng tâm về phát triển đô thị, từ đầu năm đến nay, UBND phường Nguyễn Du đã tổ chức nhiều đợt ra quân để chỉnh trang đô thị, giải phóng vỉa hè, cắt tỉa, trồng mới cây xanh, xây dựng tuyến đường mẫu. Đến nay, phường đã trồng mới được 1.500 cây xanh, hoàn thành xây dựng 3 tổ dân phố mẫu; tập trung quyết liệt chỉnh trang các tuyến đường trọng điểm như: Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch... Đồng thời, tiếp tục phát huy nguồn lực xã hội hóa về trồng cây xanh nhằm thực hiện kế hoạch trồng mới 100.000 cây xanh đô thị của thành phố; phấn đấu sớm hoàn thành đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2023.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Đình Phúc

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!