Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba" tham gia giao thông

(Baohatinh.vn) - Sau các đợt ra quân xử lý của cơ quan chức năng, tình trạng học sinh chở 3, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn Hà Tĩnh lại tái diễn.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba tham gia giao thông

Học sinh "quên" mũ bảo hiểm vi vu trên đường. Ảnh chụp trước cổng Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức.

Tối 17/1, một nam học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô tông vào chốt tuần tra, kiểm soát làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Phú khiến một chiến sỹ CSGT bị trọng thương đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông.

PV Báo Hà Tĩnh đã ghi lại nhiều hình ảnh trên địa bàn TP Hà Tĩnh để cho thấy, nhận định trên là đúng.

Ghi nhận trước cổng Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức, vào mỗi giờ tan học, rất nhiều học sinh, sinh viên điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vi vu trên đường.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba tham gia giao thông

Học sinh chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.

Điều đáng nói, rất nhiều em mang theo mũ bảo hiểm song thay vì đội để đảm bảo an toàn cho bản thân thì những học sinh này lại treo trước xe, để “đầu trần” thản nhiên lưu thông trên đường.

Tình trạng điều khiển xe gắn máy chở 3, dàn hàng ngang cũng diễn ra khá phổ biến.

Được biết, thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhiều em đã bị xử phạt, thông báo về cho trường học, gia đình để có hình thức xử lý, giáo dục, tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng vi phạm lại tái diễn.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba tham gia giao thông

Hình ảnh này trên đường phố Hà Tĩnh là không hiếm.

Thầy Cao Xuân Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức cho biết: “Mặc dù thời gian qua, nhà trường thường xuyên nhắc nhở, kiểm điểm trước cờ những trường hợp vi phạm, thậm chí mời phụ huynh đến để phối hợp giáo dục... song tình trạng học sinh vi phạm vẫn còn nhiều.

Điều khó khăn nhất hiện nay là học sinh tại trường rất đông, nhiều em ở xa đến học nên bố mẹ không theo sát được trong khi nhà trường chỉ quản lý tốt các em trong phạm vi trường học".

Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba tham gia giao thông

Học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện gây mất ATGT

Không chỉ trước cổng Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức, tại nhiều tuyến đường, khu vực có trường học đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các địa phương khác, rất dễ bắt gặp tình trạng học sinh rời trường học trong tình trạng điều khiển xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, dàn hàng ngang...

Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba tham gia giao thông

Học sinh tại một trường học ở Lộc Hà vô tư điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm.

Trước tình trạng này, mong rằng các nhà trường, gia đình, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, con em mình.

Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo ATGT, phòng ngừa xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Video: Nhan nhản học sinh vi phạm ATGT

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast