"Bài ca Chiến thắng": Bản hùng ca về lòng yêu nước và khát vọng chiến thắng

Chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-LB Nga.

Tối 2/5, chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít (9/5/1945 - 9/5/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và phu nhân dự chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật 'Bài ca Chiến thắng.' (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật 'Bài ca Chiến thắng.' (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Chương trình còn có sự tham dự của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và những người đã từng học tập, làm việc, sinh sống tại Liên bang Nga.

ttxvn-tong-bi-thu-chuong-trinh-n.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện Ban Tổ chức chương trình cho biết trong những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước Việt Nam hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Là một trong những quốc gia từng trải qua chiến tranh và bị đô hộ, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những giá trị của hòa bình, càng thấm thía ý nghĩa chiến thắng của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, của tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trên toàn thế giới.

Chiến thắng phátxít mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Á vùng lên xóa bỏ xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, xây dựng và từng bước hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn cầu.

Liên Xô, với vai trò là lực lượng đi đầu, không chỉ góp phần bảo vệ hòa bình thế giới mà còn trở thành điểm tựa tinh thần và vật chất cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nơi, trong đó có Đông Dương - nơi nhân dân Việt Nam đã đứng lên giành lại độc lập, tự do sau hàng thập kỷ bị đô hộ.

Suốt chặng đường gần một thế kỷ, Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay) luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nước Nga không chỉ là người bạn lớn về chính trị, quốc phòng, kinh tế mà còn là chiếc nôi vun đắp tâm hồn cho nhiều thế hệ người Việt bằng nền văn hóa đậm chất nhân văn, sâu lắng và hào sảng.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những con người Nga - chủ nhân của nền văn hóa mang chiều sâu tri thức và tinh thần quốc tế vô sản - đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong trái tim người Việt. Cho đến hôm nay, tinh thần và vẻ đẹp của văn hóa, nghệ thuật nước Nga vẫn hiện hữu trong đời sống của người Việt Nam và được lan tỏa bằng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Liên bang Nga, chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” giới thiệu tới công chúng tác phẩm “Symphony No. 5 (Finale)” của nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich, “Overture 1812, op. 49 (Finale)” của nhà soạn nhạc Pyotr Tchaikovsky, cùng một số ca khúc Nga lời Việt như: “Ngày Chiến thắng” của David Tukhmanov, “Tổ quốc” của Serafim Tulikov...

Cùng với âm nhạc Nga, chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” còn trình diễn những ca khúc nổi tiếng do các nhạc sỹ Việt Nam sáng tác, là những bài ca đi cùng năm tháng như: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường, “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sỹ Hoàng Hà, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” của nhạc sỹ Hoàng Vân…

Chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” được thực hiện dưới sự chỉ đạo nội dung của Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an. Chỉ đạo nghệ thuật: Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ông Trần Hải Đăng.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc. Các nghệ sỹ: Nguyễn Khắc Hòa, Nguyễn Bảo Yến, Phạm Trang, Nguyễn Trường Linh./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!