Bạn có từng “vung tay quá trán” vì thời trang?

(Baohatinh.vn) - Thời trang không chỉ là trang phục mà còn là cách để phái đẹp thể hiện cá tính, phong cách, nhưng nhiều người mua sắm “vô tội vạ”, gây ra không ít hệ quả trong việc quản lý chi tiêu.

Mỗi khi đi chơi cùng gia đình, bạn bè, chị T.N.A. (27 tuổi, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) thường mất khá nhiều thời gian chọn quần áo bởi chị không muốn “đụng hàng” với chính mình trong những bức hình đã được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Chị T.N.A. chia sẻ: “Bản thân là người thường xuyên đăng ảnh trên mạng xã hội nên tôi luôn muốn hình ảnh của mình được thể hiện ở nhiều phong cách khác nhau. Với mỗi bộ đồ, tôi chỉ mặc và chụp đăng ảnh lên duy nhất một lần. Nếu mặc lại thì tôi cũng sẽ không chụp ảnh nữa, bởi tôi có cảm giác bộ đồ đó đã “cũ” đi rồi. Vì thế, dù có rất nhiều quần áo nhưng mỗi lần ra ngoài, tôi thường có suy nghĩ “không có gì để mặc”.

z5896312878392-f62515d5b89df9852d993327f5251a52-9876.jpg
Nhiều người đã “vung tay quá trán” vì nhu cầu làm đẹp, "làm mới" bản thân khi tham gia các sự kiện... (Ảnh minh họa Internet).

Trong xã hội hiện nay, khi vẻ đẹp hình thức được quan tâm hơn thì câu chuyện của chị T.N.A. ngày càng phổ biến. Và việc thường xuyên mua quần áo để “làm mới” bản thân đã khiến cho nhiều chị em rơi vào tình trạng “nhẵn túi” bởi sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thời trang. Mỗi mùa, mỗi năm sẽ xuất hiện nhiều xu hướng thời trang mới nên nhiều người đã “vung tay quá trán” vì nhu cầu làm đẹp của mình.

Vì sở thích mua sắm quần áo “vô tội vạ” để chụp ảnh mỗi khi đi chơi, đi du lịch, nên chị T.T.D. (24 tuổi, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đã không ít lần gặp khó khăn về kinh tế. Có những thời điểm, dù chưa đến ngày nhận lương nhưng tài khoản của chị D. đã “âm” tiền vì mua sắm quá nhiều. Đến lúc, có việc đột xuất thì chị trở nên bị động.

Từ sau những lần “vung tay quá trán” đó, chị D. đã học cách tiết kiệm bằng việc mix (phối đồ) những bộ quần áo tưởng chừng đã “cũ” với nhau. Chị D. chia sẻ: “Để hình ảnh bản thân luôn “mới” và không “đụng hàng” với chính mình mỗi ngày, tôi thường lên mạng học cách phối đồ nhằm mặc lại những bộ đồ mà trước đây chỉ mới mặc vài lần. Sự thay đổi đó khiến tôi cảm thấy tự tin và hơn hết đã biết cách quản lý tiền bạc, chi tiêu hợp lý”.

Cũng với quan điểm không lặp lại hình ảnh của chính mình, một số chị em làm việc trong các lĩnh vực thường xuyên phải giao lưu, tiệc tùng… cũng tốn rất nhiều tiền đầu tư trang phục, trang sức.

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, thường xuyên phải dự các sự kiện nên chị H.T.M. (40 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) thường xuyên mua sắm váy áo. Chị tự đề ra quy tắc, không xuất hiện trong sự kiện này bằng trang phục đã mặc trong sự kiện khác. Và quy tắc đó đã lấy đi của chị không ít tiền của.

anh-1-6686.jpg
Để tiết kiệm chi phí, chị em có thể tới các cửa hàng cho thuê đồ để lựa chọn những mẫu áo váy ưng ý với giá "mềm".

Chị M. chia sẻ: “Tôi đã từng mất khá nhiều tiền để định hình phong cách thời trang, rồi lại mất nhiều tiền để đầu tư váy áo khiến hình ảnh của mình luôn thời thượng, không lặp lại. Cứ như vậy, tôi đã không ít lần bị thâm hụt kinh tế. Dần dần, tôi đã thay đổi suy nghĩ, tìm được nhiều cách để tiết kiệm chi tiêu. Đó là trao đổi váy áo với bạn bè, thuê váy ở các cửa hàng cho thuê trang phục, thanh lý quần áo cũ và mua đồ thanh lý của người khác… Bây giờ, tôi thấy vui với việc đó”.

Việc phụ nữ không thích “đụng hàng” ngay cả với chính mình là điều dễ hiểu bởi điều này thể hiện mong muốn làm mới bản thân. Mặt khác, trong xã hội hiện đại, thời trang còn là một “công cụ” để giao tiếp, thể hiện vị thế và tạo dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, thay vì “chạy đua” theo xu hướng, chi quá nhiều tiền bạc cho việc mua sắm quần áo, nhiều chị em đã học cách phối đồ, sử dụng phụ kiện để biến tấu. Điều này không chỉ tạo hình ảnh mới lạ mà còn phản ánh gu thẩm mỹ cao, mang lại sự tự tin cho chị em.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.
Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!