Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

screenshot-2024-10-26-at-18-51-56-dong-chi-thai-thanh-quy-giu-chuc-pho-truong-ban-kinh-te-trung-uong-2252-1019.png
Đồng chí Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Thái Thanh Quý.

Theo Quyết định số 1620-QĐNS/TW, ngày 25/10/2024 của Bộ Chính trị, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mới, rất quan trọng, đề nghị tân Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước.

Tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý.
Tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, sự có mặt của đồng chí Thái Thanh Quý trong tập thể lãnh đạo sẽ làm gia tăng sức mạnh của Ban trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị đồng chí Thái Thanh Quý tiếp cận nhanh với công việc, phối hợp tốt với các lãnh đạo Ban để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; khẳng định đây là niềm vinh dự, là dấu mốc đặc biệt trong quá trình phấn đấu, công tác của cá nhân, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng và trước yêu cầu cao của công việc.

Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ dành tâm trí, sức lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp cận nhanh với công việc được phân công, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, sẵn sàng sẻ chia và cầu thị, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

nhandan.vn

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.