Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Qua theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Trung đoàn 841, đoàn công tác Quân khu 4 đánh giá cao hoạt động tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 2 ngày 4 và 5/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024.

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn theo dõi, chỉ đạo luyện tập tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 841.

Cùng tham gia có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng và cán bộ các phòng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu.

a 05.jpg
Lãnh đạo Quân khu kiểm tra công sự trận địa.

Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức luyện tập 2 vấn đề huấn luyện là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, tổ chức cơ động lực lượng ra khu căn cứ chiến đấu.

Các cơ quan Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động ra khu căn cứ chiến đấu.

Các cơ quan Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động ra khu căn cứ chiến đấu.

Trước khi tổ chức luyện tập, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ nắm chắc nguyên tắc trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên các nội dung thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đều bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ, chất lượng, nhất là một số nội dung về tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị mới sáp nhập, tổ chức lại đã khẩn trương kiện toàn tổ chức biên chế, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tổ chức luyện tập sát thực tế chiến đấu, bảo đảm đúng nguyên tắc.

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu chỉ ra một số vấn đề cần tập trung cho Trung đoàn 841

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu chỉ ra một số vấn đề cần tập trung cho Trung đoàn 841

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Đồng thời, tổ chức hành quân cơ động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu ra khu sơ tán bảo đảm nhanh chóng, bí mật, an toàn.

Qua theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 841, đoàn công tác quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Ngô Nam Cường đánh giá cao công tác luyện tập của các đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Ngô Nam Cường đánh giá cao công tác luyện tập của các đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

Đây là đợt huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast