Nhiều năm nay, trên tuyến kênh thoát lũ ở địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tồn tại 2 cầu sắt không còn chức năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rình rập cho người và gia súc, cản trở dòng chảy nhưng cầu vẫn chưa được tháo dỡ xử lý.
Tỉnh lộ 552, đoạn đi qua thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có 1 cầu tạm khiến nhiều loại xe ô tô không thể đi qua. Tuy nhiên, ở đây không có biển cảnh báo, hướng dẫn đi đường tránh, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.
Hàng ngày, hàng trăm hộ dân và các em học sinh tại khu vực dân cư Ngụ Dẻ (thuộc tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn bất chấp nguy hiểm lưu thông qua chiếc cầu tạm bắc qua Khe Ngang.
Gần 2 tháng nay, cầu Rào Trạ (thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị lún dầm và có nguy cơ gãy sập lúc nào không hay. Đơn vị quản lý đã làm cầu tạm và gắn biển cấm mọi phương tiện qua lại. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để đi trên chiếc cầu này.
Cầu Khe Cò nối các thôn 1, 11 với trung tâm xã Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị nước cuốn trôi trong các đợt mưa lũ vừa qua. Không trông chờ, ỷ lại Nhà nước, trong 2 ngày qua (16 và 17/10), xã Sơn Hồng đã huy động nhân dân trên địa bàn xã làm cầu tạm để đi lại, nhất là cho học sinh đến trường.