(Baohatinh.vn) - Trong không khí đầm ấm, vui tươi, lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn (Lào) chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đón tết cổ truyền an vui, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực.
Chiều 28/1, đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.
Đón tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.
Toàn cảnh buổi lễ.
Tại buổi lễ, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn đã thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật của tỉnh, những định hướng lớn trong năm 2024, trong đó có việc thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết với Hà Tĩnh.
Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành, hợp tác, hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc” và công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Khăm Muồn thời gian qua.
Lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn tặng hoa chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm mới thắng lợi mới và đón tết đầm ấm, an vui. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị, toàn diện để hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm, lời chúc của lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn dành cho tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chia sẻ với đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muồn. Các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết mà còn có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của mỗi tỉnh.
Thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh, đưa mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn cũng như hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt.
Tại chương trình, tỉnh Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ Khăm Muồn 500 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ Khăm Muồn 500 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; sơ tán khẩn cấp dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão; khẩn trương di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu chính quyền các địa phương huy động lực lượng phối hợp các trường học trên địa bàn xã Lộc Hà, Mai Phụ khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra, đảm bảo an toàn để học sinh sớm trở lại trường.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong ký ức của ông Lý Trọng Tứ (81 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hình ảnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ IX - kỳ đại hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất vẫn vẹn nguyên như một dấu son khó phai trong cuộc đời.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để không làm gián đoạn việc học tập của học sinh và việc khám chữa bệnh của người dân Hà Tĩnh.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đã trở thành ngọn cờ quy tụ ý chí, sức mạnh toàn dân. Trên mảnh đất Hà Tĩnh, tinh thần đoàn kết ấy đã và đang trở thành nền tảng vững chắc để nhân lên sức mạnh.
Sau gần 4 năm triển khai, Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò động lực, thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển đồng bộ 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đều đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển toàn diện, xứng tầm với truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng sẵn có.
Ân cần động viên bà con tránh trú bão tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt cho bà con tại nơi tránh trú.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống bão; đề nghị địa phương bám sát diễn biến, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII (2020 - 2025) là một nhiệm kỳ thành công, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình tình, cập nhật thông tin dự báo để kịp thời triển khai công tác ứng phó bão, tuyệt đối không chủ quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương, đơn vị, người dân tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ trong vận hành, điều tiết xả lũ hồ chứa đảm bảo an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tập trung cao ứng phó với bão số 10, nhanh chóng hoàn thành việc sơ tán dân vùng xung yếu trước khi bão đổ bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo bằng mọi biện pháp hoàn thành di dời dân trước 15h chiều nay, tuyệt đối không để người dân ở lại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao mất an toàn.
Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18, Hà Tĩnh đã sắp xếp bộ máy tinh gọn, đạt nhiều kết quả rõ nét. Bộ máy hành chính gọn nhẹ không chỉ tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực quản lý mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Công an Hà Tĩnh đã và đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Đối với mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, việc được giao nhiệm vụ thiết kế, xây dựng không gian phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh là niềm vinh dự và tự hào.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là di huấn quý báu, đồng thời cũng là những quan điểm chỉ đạo cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Hà Tĩnh hiện nay.
Từ mảnh đất giao thoa giữa TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên (cũ), xã Cẩm Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính 4 xã: Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành và Thạch Bình. Miền quê trù phú, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và tinh thần đổi mới đang tạo “dáng đứng” mới - đô thị văn minh, hiện đại.
Thực hiện chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841, các đồn/trạm biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án giúp dân ứng phó với bão số 10
Chị Hà Thị Tâm (SN 1990) là một trong những bí thư chi bộ trẻ nhất xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), những đóng góp của chị không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của thôn Hoa Sơn, mà còn trở thành “sợi dây” đoàn kết cộng đồng lương - giáo ở địa phương.
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với bão số 10. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.