Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”
Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Phát huy trách nhiệm trước cử tri, 5 năm qua, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh (khóa XIV) đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò, vị thế của cơ quan dân cử, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, là cánh tay nối dài của Quốc hội.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Video: Quang Đức - Kim Yến

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Xác định rõ tầm quan trọng của tiếng nói cử tri, nhiệm kỳ qua, các ĐBQH Hà Tĩnh luôn “sát dân, gần dân” để “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, làm cơ sở xây dựng chính sách, pháp luật sát với thực tiễn.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Đoàn ĐBQH tỉnh luôn nỗ lực đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng cử tri, thu thập nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện theo định kỳ tại trụ sở tiếp dân và thường xuyên tại cơ quan; việc tiếp nhận, xử lý, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, qua đó kịp thời tháo gỡ những kiến nghị, phản ánh của công dân”.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại Đức Thọ (tháng 9/2020). Ảnh: Đức Thiện

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri là cơ sở để Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thể hiện rõ vai trò của mình trên diễn đàn Quốc hội thông qua các ý kiến phát biểu xác đáng, hợp lòng dân, điển hình như đề xuất việc dừng khai thác mỏ Sắt Thạch Khê; quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở; cơ cấu lại nền kinh tế, quy hoạch cây ăn quả...

Đặc biệt, thông qua hoạt động TXCT, đại biểu đã thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với nghị trường Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan góp phần tác động các quyết định của Quốc hội hợp lòng dân.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trò chuyện với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bên lề hội nghị (tháng 3/2021).

Cử tri Trịnh Thị Hải Châu (tổ dân phố 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Tại các cuộc TXCT, không chỉ có các ĐBQH mà còn có các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về tận thôn, tổ dân phố; vì vậy nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được giải trình cụ thể, trực tiếp. Không những thế, tại các cuộc TXCT, đại biểu đã trả lời cụ thể những ý kiến của cử tri đã kiến nghị từ những lần tiếp xúc trước; đây chính là biểu hiện rõ nhất việc tôn trọng Nhân dân và trách nhiệm cao của đại biểu dân cử".

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trên nghị trường đó là tại Kỳ họp thứ 6, Đoàn đã tham gia những ý kiến tâm huyết, nhiều lần “đấu tranh” để đưa được hươu sao vào danh mục vật nuôi trong Điều 67 Luật Chăn nuôi, từ đó tạo điều kiện cho người dân Hà Tĩnh và các địa phương khác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhung hươu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tại Kỳ họp thứ 9, góp ý của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về việc quy định “Chế độ, chính sách ưu tiên cấp đất, nhà ở xã hội cho gia đình cán bộ, chiến sỹ đến định cư ở biên giới, hải đảo và hậu phương của cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong luật để cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, cống hiến, hy sinh” đã được Ủy ban Quốc phòng - An ninh tiếp thu chỉnh sửa tại Điều 33 Luật Biên phòng Việt Nam.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh nhấn nút biểu quyết thông qua 4 luật và 2 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Quang Đức

Trước những vướng mắc, bất cập của luật, tại nghị trường, các ĐBQH Hà Tĩnh đã tích cực tham gia phát biểu, tranh luận góp ý thẳng thắn, trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, góp phần nâng cao chất lượng luật. Cụ thể như: Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật Quản lý thuế, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)...

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Với các dự án luật có sự tác động lớn hoặc ý kiến khác nhau, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tổ chức TXCT chuyên đề và lấy ý kiến pháp luật. Ở một số dự án luật chưa đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, chưa thực sự cấp bách, đại biểu Hà Tĩnh cũng tham gia ý kiến đề nghị Quốc hội tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, qua đó tại kỳ họp, Quốc hội đã không ban hành các dự án luật này.

Ông Trần Đình Gia đánh giá về vai trò của Đoàn ĐBQH đối với việc đóng góp ý kiến xây dựng Luật. Video: Quang Đức - Kim Yến

Ngoài ra, các ĐBQH Hà Tĩnh với tư cách là thành viên của các Ủy ban Pháp luật, Ủy ban về các Vấn đề xã hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại đã tích cực tham gia thẩm tra các dự án luật mà Chính phủ trình Quốc hội và đều được các Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia xem xét cho ý kiến 75 dự án luật, tổng hợp trên 150 văn bản ý kiến góp ý các dự án luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn đã cùng tham gia với Quốc hội bấm nút thông qua 75 luật, trong đó phần lớn các văn bản được ban hành hoặc là sửa mới, hoặc sửa một cách toàn diện.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh tư liệu

Phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học của các thành viên, Đoàn đã tích cực tham gia nghiên cứu một số đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ và nhiều sáng kiến kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị luận cứ khoa học, cung cấp tư liệu, thông tin tham khảo quan trọng trong hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng các văn bản pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan và được ứng dụng hiệu quả trong thực tế...

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Không chỉ thực hiện vai trò của cơ quan dân cử trên nghị trường, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh với trách nhiệm của mình đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ: “Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tự hào là Đoàn ĐBQH duy nhất trong cả nước nhận đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Lộc (Can Lộc), đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và tạo dựng diện mạo mới cho nhiều vùng quê còn khó khăn”.

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc). Ảnh tư liệu

Đoàn đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ gần 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhiều trường học, trạm y tế và trang thiết bị dạy học; hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng xây dựng, bàn giao 36 nhà nhân ái, nhà vượt lũ; tổ chức 1 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trị giá 50 triệu đồng; trao tặng hàng trăm suất quà tới các hộ nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, tết...

Nhiệm kỳ tròn sứ mệnh “người đại biểu của Nhân dân Hà Tĩnh”

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021). Ảnh: Thùy Dương

Với những hoạt động toàn diện, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò cơ quan dân cử của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân. Từ đây đã tạo nền tảng vững chắc để Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa mới tiếp tục sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm vụ phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2021-2026.

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast