"Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

(Baohatinh.vn) - Hạn chế các hoạt động tập trung đông người; nên tổ chức việc cưới theo nếp sống mới, giảm tối đa khách mời; tổ chức việc tang đảm bảo văn minh... là một phần nội dung trong Công điện 2087 -CĐ/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành.

Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

Trong mùa dịch, đám cưới nên tổ chức theo hướng rút gọn để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh tư liệu

Đang nấu cơm thì bà nội cu Bi gọi điện báo ngày mai bác D. trong xóm cưới con gái mời vợ chồng tôi về liên hoan. Mẹ tôi bảo đám cưới mời “rộng” lắm, những 70 mâm nên họ hàng, làng xóm xa gần đều có “thành phần”.

Giữa mùa dịch Covid-19, nhận được thiệp cưới, lại ở quê chồng, tôi cũng do dự lắm, nhưng rồi quyết định về quê khi sắp hết giờ làm việc ở cơ quan. Hai dãy rạp dài, người ăn uống, nói cười rộn ràng mà trong lòng tôi dấy lên một mối lo. Nếu chẳng may có ai đó trong số khách mời ở đây đi từ vùng dịch về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Có thể biện minh rằng, văn hóa người Việt Nam trọng tình, mang tính cộng đồng cao nên việc tụ họp, vui chơi, gặp gỡ, chia sẻ là nhu cầu không thể thiếu.

Có thể giải thích, đám cưới, đám tang - những việc hiếu hỉ hệ trọng của một gia đình nếu không được tổ chức đầy đủ với sự tham gia của đông đảo bạn bè, bà con thân hữu thì thật thiệt thòi cho gia chủ.

Nhưng ai sẽ chịu hậu quả khi trong bối cảnh hiện nay, những hoạt động đó đang tạo ra môi trường thuận lợi khiến dịch bệnh có thể lây lan với cấp số nhân, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.

Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

Tuổi trẻ Hà Tĩnh phát tờ rơi phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Đình Nhất

Cuộc sống vẫn đang diễn ra với rất nhiều nhu cầu vốn có. Gặp gỡ, vui chơi, hội họp, lễ mítinh, đi lễ chùa, đi nhà thờ, thực hành tín ngưỡng đều là một phần đời sống tinh thần của con người. Thế nhưng, những hoạt động tập trung đông người đang là môi trường thuận lợi nhất để phát tán dịch Covid -19, buộc chúng ta phải đặt lên bàn cân để có sự lựa chọn đúng đắn.

Mấy hôm nay, diễn biến dịch càng trở nên phức tạp, khó lường kể từ khi số ca dương tính với Covid-19 có liên quan đến chuyến bay London - Hà Nội VN0054 liên tục gia tăng. Nếu như một lúc nào đó, chúng ta đã rơi vào tâm lý chủ quan khi cả nước không có ca mắc bệnh mới trong 22 ngày, 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh, thì giờ đây, con số 34 bệnh nhân xuất phát chủ yếu từ một chuyến bay đang “buộc tội” cho sự thờ ơ của chính chúng ta.

Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thay mặt BTV Tỉnh ủy ký ban hành Công điện 2087 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (ngày 6/2/2020). Ảnh: Phúc Quang

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công điện kịp thời chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động chúc mừng, lễ kỷ niệm. Theo đó, hạn chế các hoạt động tập trung đông người; nên tổ chức việc cưới theo nếp sống mới, chỉ liên hoan nội bộ gia đình, giảm tối đa khách mời; tổ chức việc tang đảm bảo văn minh để hạn chế khả năng có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Công điện yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức phạm vi nhỏ góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. Trong điều kiện đặc biệt như hiện nay, các hoạt động tín ngưỡng tổ chức trang trọng, đúng lễ nhưng không quá đông người, thậm chí có thể hành lễ tại nhà để hạn chế nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

Các cơ sở y tế sẵn sàng nhân lực, thiết bị chống dịch. Ảnh PV

Đây là giai đoạn phòng chống dịch bệnh vô cùng khó khăn và đầy thử thách khó lường, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Trong số nhiều giải pháp đang được quyết liệt triển khai ở thời điểm dốc toàn lực cho cuộc chiến chống dịch, việc hạn chế tổ chức các họat động đông người càng cần được xem là giải pháp cốt yếu.

Cha ông ta vẫn nói “còn người thì còn của”. Trong thời điểm cam go này, mỗi người cần cân nhắc thật kỹ từng hành động của mình, vì quyền lợi của chính gia đình mình và bản thân. Hãy thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chống dịch như chống giặc” – không thể chủ quan!

Bộ CHQS tỉnh tổ chức diện tập công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh CTV

Trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng không chỉ giao phó cho cấp ủy, chính quyền hay ngành y tế mà là của toàn dân. Mỗi hành động đúng, dù nhỏ của từng cá nhân sẽ góp phần quyết định đến công tác phòng chống dịch mà toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện.

Để hạn chế những hậu quả đau lòng, mỗi người hãy hành động có trách nhiệm, tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế và chấp hành chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Khi chung ta chung tay, chắc chắn cuộc chiến với dịch bệnh này sẽ đi đến thắng lợi.

Quán triệt Công điện khẩn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công điện khẩn số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; đến nay các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đang thực hiện.

Tuy vậy, qua kiểm tra, vẫn còn tình trạng tổ chức đám cưới, tang lễ chưa đúng tinh thần nội dung Công điện. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, mẫu mực, đi đầu thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!