Ngày 15/12, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết: Sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán theo phương án của Bộ LĐTBXH.
Theo ông Hà Tất Thắng, công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTBXH về phương án nghỉ trước Tết 2 ngày để người lao động có thể chủ động thu xếp thời gian nghỉ tết.
Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù nên tổng thời gian nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày.
Ngay sau khi nhận công văn thông báo của Văn phòng Chính phủ, Cục An toàn lao động hoàn tất thủ tục thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để trình Bộ trưởng LĐTBXH ký công bố trong thời gian sớm nhất.
Công văn của Văn phòng Chính phủ về lịch nghỉ Tết.
Cụ thể, phương án nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ dịp Tết Âm lịch 2018 từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 05 tháng giêng năm Mậu Tuất).
Trong dịp nghỉ Tết Âm lịch này, các ngày từ 14/2/2018 đến hết ngày 18/2/208 (tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 3 tháng giêng năm Mậu Tuất) là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.
Với Tết Nguyên đán (Âm lịch), Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định nghỉ 5 ngày; còn Điều 8 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: thời gian nghỉ Tết Âm lịch người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.
Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Từ ngày 1/7, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ năm mươi phần trăm mức hưởng khi người dân tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cơ bản và cấp chuyên sâu.
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt tại miền Bắc và miền Trung, các khu rừng luôn ở cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất - cấp cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng đã chỉ đạo loạt giải pháp cấp bách cho vấn đề này.
Thông qua lễ phát động, Hà Tĩnh lan tỏa thông điệp “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, kêu gọi các cấp, ngành và mỗi người dân chung tay gìn giữ, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng những mái ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công ca can thiệp nút mạch gan hóa chất để điều trị ung thư gan cho một bệnh nhân ở xã Toàn Lưu.
Sáng nay (26/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. "Tư lệnh" ngành GD&ĐT đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan.
Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
Từ yêu cầu thực tiễn về quy mô học sinh và tốc độ đô thị hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường học, tạo nền tảng cho sự phát triển giáo dục bền vững trong giai đoạn mới.
Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Sự ra đời Quỹ Khuyến học và phát triển trí tuệ xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) là sự tiếp nối truyền thống của quê hương; lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với thế hệ tương lai.
Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.
Vượt qua hàng chục nghìn thiếu nhi khắp mọi miền đất nước, em Nguyễn Phương Uyên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã giành giải nhất toàn quốc tại sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới".
Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.