Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm để có phương án sơ tán đến nơi an toàn

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu chính quyền huyện Hương Khê tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn hồ đập, vận hành hồ chứa theo quy định, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê và Vũ Quang.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại huyện Hương Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô; kiểm tra tại một số điểm sạt lở thuộc địa bàn các xã Gia Phố, Hương Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm để có phương án sơ tán đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đi kiểm tra công tác vận hành tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Theo báo cáo của huyện Hương Khê, sáng nay, tổng lưu lượng nước xả tràn hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô xuống hạ du khoảng 253m3/s. Hiện đơn vị đã huy động tối đa cán bộ, nhân viên trực, thực hiện vận hành, điều tiết nước đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm để có phương án sơ tán đến nơi an toàn

Sáng 31/10, tổng lưu lượng nước xả tràn hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô xuống hạ du khoảng 253 m3/s.

Về diễn biến tình hình mưa lũ, mưa lớn khiến 5.494 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn, trong đó, 860 hộ bị nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán thôn ngập nước, 1 bưu điện bị ngập nước; một số công trình hồ, đập, kè bờ sông bị hư hỏng, sạt lở; đập Tắt ở xã Hòa Hải (dung tích 0,4 triệu m3) bị vỡ thân đập; bờ sông Ngàn Sâu, bờ sông Tiêm nhiều đoạn sạt lở... Mưa lũ đã khiến 2 người tử vong vì đuối nước, 1 người mất tích. Cây trồng vụ đông bị ngập 20,2 ha.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 31/10, huyện Hương Khê đã chủ động cho 54 trường học với 22.525 học sinh nghỉ học.

Tới sáng nay (31/10), mưa lớn vẫn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm... khiến nhiều vùng dân cư bị cô lập.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định vận hành hồ chứa; đảm bảo an toàn hồ đập, có các phương án bảo vệ đập, hành lang đập, quy trình vận hành liên hồ chứa theo quy định, đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và người dân các vùng hạ du của huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm để có phương án sơ tán đến nơi an toàn

Đoàn kiểm tra tại điểm sạt lở ở xã Hương Liên.

Đối với các điểm sạt lở trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, có các biện pháp cảnh báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao; huy động lực lượng, phương tiện sớm khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo người, phương tiện lưu thông an toàn. Các sở, ngành tổ chức đánh giá, hỗ trợ địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn các điểm có nguy cơ sạt lở.

Kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh. Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đê sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Chủ động lực lượng, phương tiện di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương huy động nhân lực để nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích do mưa lũ; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại trong mưa lũ.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình có người thân bị thiệt mạng do mưa lũ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm để có phương án sơ tán đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thắp hương, chia buồn với gia đình chị Tr. (ở thôn 12, xã Hà Linh) - người không may bị lũ cuốn vào ngày 30/10.

Sau khi kiểm tra tại Hương Khê, đoàn tiếp tục kiểm tra tình hình mưa lũ ở huyện Vũ Quang.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tới cuối năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao.
Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Việc ra mắt CLB Niềm tin số Hà Tĩnh được kỳ vọng kết nối lực lượng chức năng với người có ảnh hưởng trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!