Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo: Phải đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Video: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT chỉ đạo PCCCR

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Chiều 30/6, đoàn công tác do Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác PCCCR tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo sở ngành, địa phương liên quan cùng đi với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Trước đó, vào khoảng 16h chiều ngày 29/6, đám cháy khởi phát từ địa phận xã Ân Phú (Vũ Quang), sau đó lan sang khu vực xóm 4, xã Sơn Long và khu vực xóm 5, xã Sơn Trà (thuộc dãy núi Mồng Gà, huyện Hương Sơn).

Ngay khi có tin báo, huyện Hương Sơn đã huy động các lực lượng chữa cháy thường trực của địa phương phối hợp với các lực lượng quân sự (Trung đoàn 841 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và công an cơ động, PCCC, biên phòng… đã kịp thời có mặt, tiếp cận hiện trường, dùng các phương tiện để khống chế đám cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 8h sáng nay (30/6), các lực lượng phòng chống cháy rừng với sự hỗ trợ của các phương tiện, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, gió Tây Nam mạnh, nắng nóng lâu ngày, nhiệt độ cao làm thực bì đã khô nên chỉ cần 1 tàn lửa nhỏ là đám cháy lại bùng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Đến 11h trưa ngày 30/6, đám cháy lại tiếp tục bùng phát trở lại ở nhiều điểm, gây khó khăn trong việc cứu chữa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy đến các hộ dân ở dưới chân núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo báo cáo của địa phương, sau gần 1 ngày bùng phát đã có khoảng 30 ha rừng bị cháy, trong đó phần lớn là cây thực bì. Hiện có 13 hộ dân nằm sát bìa rừng có nguy cơ bị lửa cháy lan và đã được địa phương bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dời tài sản, phun nước tạo độ ẩm, đảm bảo an toàn.

Thị sát và chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động, phối hợp chữa cháy giữa các lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tập trung cao nhất chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng lưu ý, các lực lượng tiếp tục làm đường băng cản lửa, ngăn lửa rừng lan ra diện rộng. Điều quan trọng nhất là tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy nhà dân và triển khai phương án di dời các hộ gần bìa rừng; đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, diễn biến thời tiết năm 2020 rất khắc nghiệt, nắng nóng, hạn hán diễn ra gay gắt hơn so với mọi năm. Vì vậy, địa phương phải tiếp tục tập trung cao nhất các giải pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đảm bảo chủ động về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ PCCCR, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm cháy rừng.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...