Chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen

Hôm 22/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen gọi đây là một chuyến thăm lịch sử không chỉ đối với cá nhân ông mà đối với cả nhân dân Campuchia nhằm kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước của Campuchia.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai Thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn các nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, văn hoá, giáo dục và nhiều nội dung khác.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tạo điều kiện khuyến khích hơn nữa các hoạt động đầu tư, trao đổi thương mại cả hàng hoá và dịch vụ; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề xuất các biện pháp hợp tác cụ thể để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu cũng như các vấn đề phát sinh về an ninh nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định tại khu vực cũng như tại mỗi nước.

chuyen tham lich su toi viet nam cua thu tuong hun sen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế (ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đề nghị Campuchia quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Ghi nhận khối lượng công việc to lớn trong việc hoàn tất 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, tìm giải pháp đối với các đoạn biên giới còn tồn đọng và hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công tác cấp giấy tờ pháp lý cho bà con người Việt tại Campuchia theo nội dung hai bên đã trao đổi trong cuộc gặp ngày 25/4/2017.

Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia thúc đẩy triển khai, nhất là các vấn đề hồi hương hài cốt liệt sỹ, biên giới và việt kiều.

Thủ tướng Hun Sen một lần nữa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mà Việt Nam đã dành cho Campuchia, giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và cảm ơn Việt Nam đã tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam lần này, một chuyến thăm lịch sử không chỉ đối với cá nhân Thủ tướng Hun Sen mà đối với cả nhân dân Campuchia nhằm kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước của Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam ở Campuchia cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống, chăm lo an sinh xã hội cả vật chất và tinh thần cho người dân Campuchia.

Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về tất cả các nội dung nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo Dân trí

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.