Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Cử tri Hương Khê phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu ở một số địa phương, mong muốn các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Sáng 29/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Khê tại xã Hương Xuân trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia

Mở đầu buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hương Khê bày tỏ đồng tình với các nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số thực trạng còn bất cập ở địa phương và liên quan đến chính sách của các cấp.

Theo đó, cử tri Hương Khê phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đang diễn ra phức tạp, ở một số địa phương; nhiều tuyến đường khu vực đồi núi cũng có nguy cơ sạt lở cao, nhiều hồ, đập, cầu cống đã xuống cấp nghiêm trọng... Do đó, huyện Hương Khê mong muốn các cấp quan tâm, rà soát và có chính sách hỗ trợ nắn dòng, hỗ trợ kinh phí xây dựng kè, nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông, thủy lợi để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho Nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Đại biểu Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên kiến nghị cần có chính sách cấp bách chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu.

Cử tri mong muốn các cấp quan tâm đầu tư công trình nước sạch tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa do kinh phí thực hiện quá lớn trong khi ngân sách địa phương hạn chế. Quan tâm, rà soát hỗ trợ xây dựng cống chui dân sinh thay thế cho lối mở tự phát giao nhau giữa đường bộ và đường sắt. Cấp Trung ương cũng cần có chính sách hỗ trợ chống xuống cấp, nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị Quốc hội có các giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp do hiện nay giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, trong khi giá cả nông sản không ổn định, thậm chí khó tiêu thụ. Cùng đó, hiện nay nhiều diện tích sản xuất lúa chưa được đảm bảo nguồn nước tưới, đề nghị tiếp tục có giải pháp thiết thực để công tác sản xuất đảm bảo ổn định.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Cư tri Hương Khê cho rằng, các chương trình, dự án hỗ trợ dân tộc miền núi đã giúp đồng bào phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và bảo tồn được các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, các chương trình còn có nhiều nội dung trùng lặp, việc phân bổ nguồn vốn cho cấp địa phương khá chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Trung ương chỉ đạo các cấp, ngành xác định rõ ranh giới giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang với xã Hòa Hải; nghiên cứu bố trí công chức văn phòng Đảng ủy cấp xã; đề nghị quan tâm siết chặt quản lý sim, số điện thoại do nhiều đối tượng lợi dụng, sử dụng “sim rác” gây phiền hà người dân, thậm chí nhiều trường hợp bị lừa đảo.

Cử tri Hương Khê lo ngại tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn ghi nhận, tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri địa phương quan tâm.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và huyện Hương Khê kịp thời xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.