Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm tấn công hệ hô hấp của người bệnh. Người mắc phải thường sẽ tự khỏi nhưng đôi khi cúm và các biến chứng của nó cũng có thể gây tử vong.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, bệnh cúm mùa có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm, nhất là với người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ.
Số ca mắc bệnh cúm gia tăng đang khiến hệ thống y tế Bỉ rơi vào tình trạng báo động. Số lượt khám vì các triệu chứng giống cúm trong tuần này đã tăng gấp đôi so với đỉnh điểm của mùa cúm trước. Các chuyên gia y tế gọi đây là "đại dịch cúm tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19".
Số liệu thống kê từ hơn 5.000 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước Nhật Bản đã chỉ rõ, trong tuần (từ 22-29/12/2024) có tổng số 317.812 ca mắc cúm mùa mới, tăng tới 100.000 ca so với tuần trước đó.
Giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm ẩm, nóng, lạnh thất thường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh, đặc biệt là virus cúm mùa.
Dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và cúm mùa đang diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc tăng cao. Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, mỗi người dân cần là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông tin, kể từ ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm vaccine phòng cúm được báo cáo hôm 16/10, tính đến 0h ngày 23/10, con số này đã tăng lên 32.