Tuân thủ các khuyến cáo để ngăn nguy cơ dịch chồng dịch tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và cúm mùa đang diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc tăng cao. Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, mỗi người dân cần là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ cuối tháng 6 đến khoảng tháng 11, thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho muỗi phát triển chính là thời kỳ cao điểm của dịch sốt xuất huyết (SXH). Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, dịch sốt xuất huyết đang gia tăng ca mắc.

Tuân thủ các khuyến cáo để ngăn nguy cơ dịch chồng dịch tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát công tác phòng, chống dịch SXH tại huyện Lộc Hà.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 199 ca mắc SXH. Đến thời điểm này, đang còn 2 ổ dịch tại TDP Nhân Thắng và TDP Thắng Lợi đều ở phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) với tổng số 25 ca mắc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Duyên - Khoa Truyền Nhiễm (Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh) cho biết: “Từ ngày 11/7 đến nay, có 31 bệnh nhân SXH vào khoa điều trị, trong đó có 15 người đã ra viện. Qua điều tra cho thấy, một số bệnh nhân khi mới xuất hiện bệnh đã không đi khám mà tự ý mua thuốc sử dụng, không đỡ mới vào viện để thăm khám. Hầu hết, những trường hợp này thường bị mất nước, hạ kali máu, tiểu cầu giảm mạnh, sốt, nôn, đi ngoài phân lỏng, đau bụng... Việc điều trị đối với những bệnh nhân này khó khăn hơn, thời gian điều trị sẽ lâu hơn”.

Tuân thủ các khuyến cáo để ngăn nguy cơ dịch chồng dịch tại Hà Tĩnh

Bác sỹ BVĐK thị xã Kỳ Anh thăm khám cho một bệnh nhân bị SXH.

Cùng với SXH, trong hơn 2 tuần trở lại đây số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Trung bình có từ 100 đến trên 150 ca mắc, tăng hơn 40% so với thời điểm trước. Hiện tại đang có 46 F0 điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện; 729 F0 điều trị, theo dõi tại nhà.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, để tiếp tục phòng, chống hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến thể phụ, các mũi tiêm trước suy giảm dần miễn dịch theo thời gian thì việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 các mũi nhắc lại đối với người từ 12 tuổi trở lên, mũi 2 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất lớn trước những làn sóng dịch mới, giảm nguy cơ mắc, nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 ở lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 mới chỉ đạt trên 52%, mũi 2 mới chỉ đạt trên 31%. Còn đối với lứa tuổi từ 12 đến dưới 18, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 mới chỉ đạt trên 18%.

Tuân thủ các khuyến cáo để ngăn nguy cơ dịch chồng dịch tại Hà Tĩnh

Cán bộ y tế TP Hà Tĩnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 13 cho trẻ em.

Nguyên nhân được cho là do một bộ phận người dân đang có tâm lý chủ quan, e dè trong việc tiêm phòng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho trẻ. Mặt khác, đang trong thời điểm nghỉ hè nên công tác tuyên truyền, tập hợp để tổ chức tiêm phòng một cách đồng bộ tại trường học sẽ gặp nhiều khó khăn, hạn chế hơn.

Đối với cúm mùa, số lượng bệnh nhân mắc đang gia tăng theo từng ngày. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 10.000 ca mắc cúm mùa. Đặc biệt, thời gian gần đây, mỗi ngày có hơn 60 trẻ em vào các cơ sở y tế để điều trị cúm mùa.

Tuân thủ các khuyến cáo để ngăn nguy cơ dịch chồng dịch tại Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Nghi Xuân

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tại Hà Tĩnh, từ cuối tháng 6 đến tháng 11 là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus sinh sôi và phát triển một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm mùa, sốt xuất huyết, COVID-19... dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch là rất lớn. Vì thế, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là sự chung tay của cộng đồng.

Người dân cần phải tự giác tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành chuyên môn, nhất là trong công tác tiêm phòng vắc-xin theo đúng quy định. Đồng thời, mỗi người dân còn phải là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?