Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Sau 35 năm ứng phó dịch bệnh, Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược này. Với việc xác định phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội, thời gian qua, Hà Tĩnh đã huy động sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng y tế, đoàn thể, tổ chức xã hội và chính quyền các cấp.

Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng công tác truyền thông trong cộng đồng. Trên tinh thần đó, nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 đã được cụ thể hóa.

bqbht_br_11.jpg
Bác sỹ CDC Hà Tĩnh truyền thông về dự phòng HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tại Trường Đại học Hà Tĩnh, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh phối hợp với Khoa Sư phạm tổ chức truyền thông về “Tình dục an toàn, dự phòng HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)” cho các sinh viên (SV) năm thứ hai và thứ ba. Tại buổi truyền thông, các SV được bác sỹ CDC Hà Tĩnh cung cấp nhiều thông tin thiết thực, quan trọng về tình hình dịch bệnh HIV hiện nay, các con đường lây truyền, phương pháp xét nghiệm sớm, hiệu quả của thuốc ARV và đặc biệt là biện pháp PrEP, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm có nguy cơ cao… Buổi truyền thông diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi với sự trao đổi tích cực giữa các SV và giảng viên

Em Nguyễn Thị Nga - SV năm 2 Khoa Sư phạm chia sẻ: “Chương trình không chỉ giúp chúng em nâng cao kiến thức, mà còn lan tỏa thông điệp về “Chủ động dự phòng - Hành động vì một thế hệ không còn HIV/AIDS”, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh”.

bqbht_br_13.jpg
Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh trao đổi với giảng viên tại buổi truyền thông.

Song song với nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức phòng chống HIV cho thế hệ trẻ, trước đó, CDC Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cùng các trạm y tế Cẩm Minh và Cẩm Thành tổ chức các lớp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ thôn, xóm.

Từ đó, đội ngũ cán bộ thôn được cung cấp các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, tình hình dịch bệnh trên thế giới và địa phương, các con đường lây truyền cũng như biện pháp phòng tránh hiệu quả. Việc cung cấp các kiến thức giúp họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đóng vai trò then chốt lan tỏa thông tin chính xác, góp phần nâng cao nhận thức và thái độ đúng đắn trong cộng đồng, mở rộng tiếp cận dịch vụ dự phòng, xét nghiệm sớm và điều trị ARV bền vững cho người nhiễm HIV.

Bác sỹ Trương Thị Diệu Thúy - Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Thành cho biết: “Thời gian qua, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn được triển khai khá hiệu quả. CLB phòng chống HIV/AIDS duy trì hoạt động đều đặn, kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, giúp người dân tiếp cận thông tin một cách tự nhiên và gần gũi hơn. Bên cạnh đó, trạm cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và theo dõi chặt chẽ người nhiễm HIV đang điều trị tại cộng đồng, nhắc nhở họ duy trì thuốc và chăm sóc sức khỏe. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, giảm sự kỳ thị và tạo môi trường sống an toàn, thân thiện hơn cho người nhiễm HIV”.

bqbht_br_14.jpg
Bác sỹ CDC Hà Tĩnh tư vấn điều trị HIV cho bệnh nhân.

Cùng với việc củng cố mạng lưới tuyên truyền tại cơ sở, góp phần ngăn chặn sự lây lan HIV từ cộng đồng và quyết tâm chung tay phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội, ngành y tế cũng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nhằm kiểm soát dịch bền vững. Theo báo cáo của CDC Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có 549 người nhiễm HIV đang được quản lý và điều trị ARV. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, tỉnh đã tăng cường xét nghiệm sớm, giám sát tải lượng vi-rút và duy trì điều trị liên tục cho người bệnh.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 509 lượt xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV, trong đó 505 bệnh nhân đạt ngưỡng ức chế vi-rút (99,2%). Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm mạnh nguy cơ lây truyền HIV từ người nhiễm sang người khác. Không chỉ tập trung vào điều trị, Hà Tĩnh còn mở rộng dịch vụ PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm) và chương trình Methadone dành cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện. 2 mô hình này góp phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tiêm chích và quan hệ tình dục không an toàn.

bqbht_br_14.png
Truyền thông về điều trị phơi nhiễm giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Bác sĩ Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Cuộc chiến chống HIV/AIDS không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là cuộc đấu tranh vì quyền con người, vì sự công bằng và nhân ái. Khi cộng đồng hiểu, chấp nhận và cùng hành động, khi không ai bị kỳ thị hay bị bỏ rơi, đó chính là nền tảng để hướng tới một xã hội khỏe mạnh, văn minh và không còn AIDS”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của ngành y tế, Hà Tĩnh đang từng bước giữ vững thành quả và tiến gần hơn mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS không chỉ là dịp nhìn lại những nỗ lực bền bỉ đã đạt được mà còn là thời điểm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người đều nâng cao hiểu biết, chủ động dự phòng, nói không với kỳ thị và sẵn sàng đồng hành cùng người nhiễm HIV, chúng ta đang góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn và khỏe mạnh hơn.

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.