Đưa trái tim vượt 1.600 km cứu sống bé trai 9 tuổi trong cuộc ghép tạng xuyên Việt

Một trái tim hiến tặng được vận chuyển hơn 1.600 km từ Hà Nội vào TP HCM trong “cuộc đua với tử thần”, mang theo hy vọng sống cho bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Cuộc đua sinh tử

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, cơ sở y khoa này vừa phối hợp với các bệnh viện đầu ngành về ghép tạng thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến chết não cho bệnh nhi 9 tuổi.

Trước đó, vào sáng 29/11, sau khi nhận được thông tin về một trường hợp bệnh nhân chết não được gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Đồng thành phố kích hoạt quy trình lấy – vận chuyển – ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ca phẫu thuật lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện.
Ca phẫu thuật lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện.

Ngay lập tức, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM họp khẩn dưới sự chủ trì của GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Ghép tim nhằm đánh giá toàn diện bệnh nhi và chốt phương án phẫu thuật.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó phần lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp thực hiện. Trái tim được bảo quản nghiêm ngặt, bắt đầu hành trình hơn 1.600 km vào TPHCM.

Thông tin về nguồn tim hiến được chuyển đến trong bối cảnh từng phút trôi qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống mong manh của bệnh nhi. Trước ca mổ, ê kíp dành sự tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình – những người đã chọn trao đi sự sống trong khoảnh khắc mất mát, đau thương nhất.

Sự sống hồi sinh

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - phẫu thuật viên chính, đây là ca ghép đặc biệt khó. Người hiến nặng 57 kg, trong khi bé trai chỉ cân nặng 33 kg. Sự chênh lệch lớn về thể tích trái tim buộc ê kíp phải tính toán chính xác từng thông số để trái tim người trưởng thành phù hợp với cấu trúc lồng ngực của một đứa trẻ.

Trái tim người hiến tại Hà Nội được chuyển hỏa tốc vào TPHCM.
Trái tim người hiến tại Hà Nội được chuyển hỏa tốc vào TPHCM.

Khó khăn tiếp tục chồng chất khi bệnh nhi mới trải qua viêm phổi, còn sốt và nhiễm trùng trước mổ. Đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép; áp lực động mạch phổi cao, tăng rủi ro suy thất phải. Đặc biệt, tim nằm ngoài cơ thể tới 6 giờ khiến việc phục hồi chức năng co bóp sau ghép càng trở nên thách thức hơn.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29/11. Đến gần 19 giờ cùng ngày, cả ê kíp vỡ òa hạnh phúc khi trái tim hiến tặng đập trở lại trong lồng ngực bé trai.

“Tim đập mạnh mẽ và ổn định ngay từ những phút đầu. Chúng tôi tin ca ghép sẽ thành công” - GS Hoàng Định chia sẻ và cho biết đến 22 giờ 27 phút ngày 29/11, ca mổ mới hoàn tất sau các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc BV ĐHYD cùng ê kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi
GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc BV ĐHYD cùng ê kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi

Sau 48 giờ hồi sức, hiện bé trai đã tỉnh táo, hợp tác tốt, huyết động ổn định, nhu cầu vận mạch giảm, chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ cho biết chỉ số viêm giảm, cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể. Đây là ca ghép tim thứ 5 và là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho đến nay.

Hành trình của trái tim đi qua hơn 1.600 km không chỉ là chiến thắng của kỹ thuật ghép tạng hiện đại mà còn là câu chuyện nhân văn sâu sắc – nơi trái tim của người hiến, nỗ lực của y bác sĩ và nghị lực của một cậu bé hòa làm một để viết tiếp kỳ tích của sự sống.

Thời gian gần đây, nhiều ca hiến – ghép tạng trên cả nước liên tục thành công, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của hành động “trao tặng sự sống”. Nhiều trường hợp hiến đa tạng từ người chết não đã giúp hàng chục bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh.

Trên cả nước, các bệnh viện tuyến cuối ghi nhận số ca ghép tim, gan, thận tăng đều. Nhiều ca kỹ thuật khó được thực hiện thành công bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần cứu sống thêm nhiều người bệnh chờ ghép tạng.

tienphong.vn

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!