Tăng cường nhân lực, nâng cao quản lý nhà nước về y tế ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Việc ngành Y tế Hà Tĩnh biệt phái viên chức về UBND cấp xã không chỉ tháo gỡ khó khăn về nhân lực mà còn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy cho các xã, phường sau sáp nhập, qua đó, thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố đặc thù nên công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế tại xã, phường còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn. Trước tình hình đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-SYT ngày 28/11/2025 về việc biệt phái viên chức đến công tác tại UBND cấp xã.

bqbht_br_cssk-2a.jpg
Trung tâm Y tế Đức Thọ gặp mặt và động viên các viên chức được cử biệt phái về công tác tại các xã.

Theo quyết định, 64 viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sẽ được tăng cường về 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh trong thời gian 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/12/2025. Các viên chức được cử biệt phái phần lớn là cán bộ có kinh nghiệm tại các phòng chức năng, trung tâm chuyên môn như y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, thanh tra y tế…

Đây là bước triển khai quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho cấp xã trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế được phân cấp cho chính quyền cơ sở. Đặc biệt, theo Thông tư 43/2025/TT-BYT, trạm y tế cấp xã trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, đòi hỏi địa phương phải có đội ngũ cán bộ am hiểu chuyên môn y tế để tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả . Việc biệt phái viên chức y tế được xem là “đúng thời điểm” khi các địa phương đang đứng trước nhiều yêu cầu mới về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ y tế.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ cho biết: Trong đợt biệt phái này, đơn vị có 5 viên chức được cử về các xã, trong đó có 4 viên chức thuộc các khoa phòng của trung tâm và 1 viên chức thuộc trạm y tế. Đây là các viên chức có năng lực chuyên môn tốt và có kinh nghiệm nên khi về biệt phái về các UBND cấp xã sẽ hỗ trợ tốt công tác tham mưu trong việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế phù hợp với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

bqbht_br_cssk-1a.jpg
Việc biệt phái các viên chức y tế về cho cấp xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Theo quyết định, UBND cấp xã có viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và phân công công việc phù hợp với trình độ, năng lực của từng viên chức; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy hiệu quả chuyên môn, kỹ năng tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động y tế tại cơ sở.

Ông Hồ Quốc Tuấn – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, phường Thành Sen cho biết: Là địa bàn trung tâm, dân cư đông và các hoạt động hành nghề y dược tư nhân rất lớn nên đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Chính vì vậy, khi được bố trí biết phái một cán bộ về phường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giảm tải áp lực cho công tác quản lý về y tế trên địa bàn".

Đồng tình với ý kiến trên, nhiều xã phường cũng cho rằng, thời gian qua, khối lượng công việc trong lĩnh vực y tế ở cấp xã rất lớn, từ y tế dự phòng, an toàn thực phẩm đến dân số, tiêm chủng mở rộng. Việc được tăng cường cán bộ có chuyên môn từ Sở Y tế là sự hỗ trợ hết sức thiết thực, giúp địa phương giảm áp lực và thực hiện nhiệm vụ bài bản, đúng quy định hơn.

bqbht_br_cssk-3a.jpg
Các nhiệm vụ về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở cấp xã sẽ được tham mưu kịp thời khi công chức y tế được biệt phái về.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã/phường đã phân công viên chức biệt phái phụ trách các lĩnh vực phù hợp, tham gia xây dựng kế hoạch y tế năm 2026, đồng thời hỗ trợ trạm y tế trong triển khai các chương trình chuyên môn.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Việc biệt phái 64 viên chức về làm việc tại UBND cấp xã không chỉ nhằm bổ sung nguồn nhân lực mà còn giúp các địa phương nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt quy định mới về mô hình tổ chức ngành y tế. Đây là giải pháp cần thiết để bộ máy y tế cơ sở vận hành thông suốt, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao một số nhiệm vụ từ chính quyền cấp huyện cũ về chính quyền cấp xã thực hiện. Lực lượng viên chức được biệt phái sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành y tế và chính quyền cấp xã, giúp công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế được triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội để viên chức tiếp cận thực tiễn cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn và quản lý".

Được biết, trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ, hiện nay, Sở Y tế đang tiến hành tham mưu UBND tỉnh thành lập 69 trạm y tế cấp xã trên cơ sở sắp xếp lại 209 trạm y tế hiện có và chuyển giao về UBND cấp xã quản lý. Đồng thời bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và nhân lực từ khối y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế hiện nay. Việc biệt phái viên chức lần này được coi là bước chuẩn bị quan trọng, tạo sự vận hành ổn định, thống nhất công tác quản lý nhà nước về y tế, góp phần củng cố nền tảng y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.