Việc ngành Y tế Hà Tĩnh biệt phái viên chức về UBND cấp xã không chỉ tháo gỡ khó khăn về nhân lực mà còn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ chủ trương, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới đã đi vào ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn.
Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, tạo bước đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh, bên cạnh phát huy tốt các phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã, rất cần những giải pháp đồng bộ để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ này.
Những chuyển động từ thực tiễn tại Hà Tĩnh cho thấy, khi trao quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ, chính quyền địa phương sẽ năng động hơn, gần dân hơn và phục vụ tốt hơn.
Chính phủ quy định rõ các chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn Học viện Hành chính và Quản trị công cùng Cơ quan Giáo dục quốc tế Canada quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã.
Việc Hà Tĩnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực lĩnh vực y tế dự phòng, dân số của các trung tâm y tế về trạm y tế là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ đối với nhiều cơ sở y tế, đồng thời sáp nhập hoặc chuyển giao một số đơn vị cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa.
Hà Tĩnh đề xuất nghiên cứu các trường THPT không đảm bảo quy định về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định hiện hành để thực hiện sắp xếp với các trường THCS trên địa bàn.
Hà Tĩnh đề xuất với Chính phủ phương án thành lập 69 trạm y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã và tổ chức lại 11 trung tâm y tế thành bệnh viện đa khoa hoạt động liên phường, xã.
Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu... ở các địa phương sẽ được sắp xếp lại cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp. Dự kiến đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 20%.
Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Bộ Nội vụ được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp.
Số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sau khi tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa được quy định cụ thể trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg năm 2025 trong đó nhấn mạnh, trước hết, giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức của cấp xã hiện có trước sắp xếp để bố trí cho các đơn vị hành chính cấp xã mới (sau sắp xếp).
Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
Chính phủ giao Bộ Nội vụ sớm ban hành quy định sắp xếp thôn, tổ dân phố để các địa phương có căn cứ thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp thực tiễn.
Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ-CP với 4 nội dung được quan tâm.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm chính sách với cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng từ sắp xếp tổ chức trước ngày 31/8, không để tồn đọng kéo dài.
Bộ Nội vụ hướng dẫn về số lượng cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
Từ 7/2025, công chức dôi dư sau sáp nhập hưởng chính sách riêng của nghị định 154; người tự nguyện hoặc buộc thôi việc áp dụng nghị định 170, quyền bảo hiểm vẫn giữ.
Sau hơn 1 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính 69 xã, phường mới ở Hà Tĩnh bước đầu đảm bảo thông suốt, trong khi đó, việc xử lý trụ sở, tài sản công tiếp tục được quan tâm thực hiện.
Nhiều sở, ngành Hà Tĩnh đã được bố trí trụ sở làm việc mới, đảm bảo đồng bộ, khang trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.
Với quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiều bí thư và phó bí thư các tỉnh, thành cũ được điều về Trung ương, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo mà trước đây họ từng nắm giữ ở Trung ương.
Hôm nay 1/7, là thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc - khi chúng ta chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị lãnh đạo xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền một cách thông suốt, thống nhất và hiệu quả, đảm bảo thuận lợi về thủ tục hành chính sau sắp xếp cho người dân, doanh nghiệp.