Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới đã đi vào ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn.

Sáng nay (28/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

bqbht_br_image-1-2704.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Sơn Kim 2 (tháng 6/2025).

Tại hội nghị, đại biểu sẽ theo dõi phóng sự và nghe báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới đã đi vào ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2017 đến tháng 10/2024, ở cấp tỉnh giảm 3 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; giảm 43 phòng, ban chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành; giảm 4 chi cục, 29 phòng chuyên môn thuộc các chi cục; giảm từ 26 ban quản lý dự án còn 4 ban trực thuộc UBND tỉnh; giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 26 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đối với cấp huyện giảm 113 đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện; 13/13 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, giảm được 24 đơn vị.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2019-2021, sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thành 34 đơn vị (giảm 46 đơn vị); giai đoạn 2023 - 2025, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 7 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với thôn, tổ dân phố, đến tháng 10/2024, trên địa bàn tỉnh có 1.902 thôn, tổ dân phố. So với thời điểm năm 2017, giảm 213 thôn, tổ dân phố.

Từ tháng 11/2024 đến nay, Hà Tĩnh tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Ở khối Đảng, đoàn thể, tỉnh đã kết thúc hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng; giải thể 1 đảng bộ, thành lập 2 đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy; hợp nhất 2 ban Đảng Tỉnh ủy, 2 đơn vị sự nghiệp; giải thể 16 ban chỉ đạo do Tỉnh ủy thành lập.

Thực hiện sắp xếp cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập Cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, giảm 15 đầu mối bên trong (cấp phòng). Kết thúc hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cấp huyện; kết thúc hoạt động các tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước và các cơ quan lực lượng vũ trang.

Ở khối chính quyền, thành lập mới 5 sở gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau sắp xếp giảm 5 sở; giảm 1 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh (Ban An toàn giao thông tỉnh được sáp nhập vào Sở Xây dựng); giải thể 12 Ban chỉ đạo do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

Tổ chức sắp xếp cơ quan thanh tra tỉnh theo Đề án sắp xếp cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức sắp xếp, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các Ban Quản lý dự án (đơn vị sự nghiệp) trực thuộc UBND tỉnh.

Đặc biệt, với bước đi mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, 12 đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động; 209 xã, phường, thị trấn được sắp xếp còn 69 xã, phường; thành lập mới 276 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

Hội nghị cũng nghe tham luận của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hội nghị kết thúc với bài phát biểu quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá kết quả trong 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đối với nội dung này.

Báo Hà Tĩnh sẽ thông tin đầy đủ các nội dung hội nghị quan trọng này trong tin tiếp theo.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!