Tiếp tục tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ chủ trương, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

bqbht_br_dsc-89d80.jpg
Đại biểu Trung ương và tỉnh dự hội nghị.

Sáng 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ địa phương thuộc các Ban Đảng Trung ương; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_dsc-d9049-5807.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời triển khai, tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị, địa phương được thực hiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, gắn với rà soát bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế.

bqbht_br_dsc-d9014.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Sau 8 năm triển khai, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy đạt nhiều kết quả rõ rệt. Giai đoạn từ 2017-2024, cấp tỉnh đã hợp nhất các đảng bộ khối, giảm 3 đảng bộ trực thuộc; giảm 43 phòng, ban chuyên môn và 4 chi cục; tinh gọn 26 ban quản lý dự án còn 4 ban trực thuộc UBND tỉnh; giảm 27 đơn vị sự nghiệp.

Cấp huyện, giảm 113 đơn vị sự nghiệp, tinh gọn các cơ sở y tế tuyến huyện. Cấp xã từ 2019-2021, sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thành 34 đơn vị (giảm 46 đơn vị); giai đoạn 2023 - 2025, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 7 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số thôn, tổ dân phố giảm 213 (còn 1.902 đơn vị).

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

bqbht_br_dsc-9d009.jpg
Đại biểu theo dõi phóng sự được trình chiếu tại hội nghị.

Từ tháng 11/2024 đến nay, Hà Tĩnh tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Hoàn thành mô hình chính quyền 2 cấp, hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; giảm hàng trăm đầu mối, phòng, ban.

Thành lập 5 sở mới, giảm 5 sở và nhiều cơ quan liên ngành; sắp xếp 209 xã, phường còn 69 xã phường (giảm 140 đơn vị), đồng thời kiện toàn 69 cơ quan MTTQ cấp xã, 207 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy xã. Kiện toàn 69 ban chỉ huy quân sự xã, thành lập 3 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, 69 công an cấp xã.

Tỉnh đang triển khai 10 nhóm chức danh kiêm nhiệm theo mô hình chính quyền 2 cấp, góp phần giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý.

Quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, gắn với quy hoạch nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Từ 2017 đến 10/2024, toàn tỉnh giảm hơn 3.900 biên chế; riêng giai đoạn 2024-2025, tiếp tục giảm thêm 82 biên chế và thực hiện tinh giản 379 trường hợp.

Sau sắp xếp, bộ máy Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống Nhân dân.

Tuy vậy, giai đoạn đầu thực hiện mô hình 2 cấp, thời gian gấp rút, năng lực cán bộ xã còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi còn yếu...

bqbht_br_dsc-90d71.jpg
Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và những khó khăn trong quá trình triển khai.

bqbht_br_dsc-9a057.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thành Sen Nguyễn Đức Danh chia sẻ bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Bí thư Đảng ủy xã Việt Xuyên Trần Đình Trung phát biểu tham luận.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Xuyên Trần Đình Trung phát biểu tham luận.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc tham luận kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc tham luận kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới.

bqbht_br_dsc-908d8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phân tích, cho ý kiến các đề xuất, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị.

Tinh gọn tổ chức, vận hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ghi nhận sự quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhất là trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết.

bqbht_br_dsc-9172.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ chủ trương, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Các địa phương, đơn vị cần xác định việc tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, vận hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu; thường xuyên đánh giá kết quả, khắc phục hạn chế.

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện chế độ, chính sách thỏa đáng cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng; bảo đảm công bằng, minh bạch, không để phát sinh phức tạp.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, xóa bỏ tổ chức trung gian, sáp nhập hoặc giải thể đơn vị hoạt động kém hiệu quả; gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Chủ động rà soát, sắp xếp, điều hòa, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp xã; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ và chính sách đãi ngộ để cán bộ yên tâm công tác. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý…

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW.

bqbht_br_dddq.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW.
bqbht_br_dsc-9123-dcopy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng bằng khen cho 14 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030.

bqbht_br_eeee.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
bqbht_br_dsc-913dqe9-copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
bqbht_br_dsc-915ffff0-copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!