Hà Tĩnh triển khai sắp xếp bộ máy ngành y tế đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã

(Baohatinh.vn) - Việc Hà Tĩnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực lĩnh vực y tế dự phòng, dân số của các trung tâm y tế về trạm y tế là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

bqbht_br_sap-xep-y-te-3a.jpg
Hà Tĩnh sẽ tổ chức lại 11 trung tâm y tế đa chức năng thành bệnh viện đa khoa hoạt động trên địa bàn liên phường, xã.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế. Một trong những điểm đáng chú ý với các đơn vị sự nghiệp là trung tâm y tế, bệnh viện thì sẽ giữ nguyên 2 bệnh viện khu vực gồm: Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà. Đổi tên Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Hà Tĩnh.

Tổ chức lại 12 trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế hiện nay theo hướng chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số về trạm y tế cấp xã (sau khi thành lập); giải thể Trung tâm Y tế Hoành Sơn và tổ chức lại 11 trung tâm y tế đa chức năng còn lại thành bệnh viện đa khoa hoạt động trên địa bàn liên phường, xã.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại thành 11 trung tâm y tế đa chức năng như hiện nay thành các bệnh viện đa khoa khu vực và chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số về trạm y tế là phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặt khác, đối với lĩnh vực y tế dự phòng, ở cấp tỉnh có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cấp xã là trạm y tế cho nên nếu để các trung tâm y tế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực y tế dự phòng sẽ chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

bqbht_br_2a.jpg
Khi các trung tâm y tế được chuyển thành các BVĐK sẽ tháo gỡ được những khó khăn liên quan đến cơ chế quản lý.

Cũng theo phân tích từ ông Lê Chánh Thành, hiện nay, 11/12 trung tâm y tế đa chức năng đang thực hiện 2 cơ chế tài chính trong một đơn vị. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tự chủ tài chính nhóm II, III; lĩnh vực y tế dự phòng, dân số do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên nên còn khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, khi sắp xếp, tổ chức 11 trung tâm y tế đa chức năng như hiện nay thành các bệnh viện đa khoa khu vực sẽ giúp các cơ sở y tế tập trung được nguồn lực, tài chính để thực hiện tự chủ, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, từ đó nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Sở Y tế đề xuất thành lập 69 trạm y tế theo đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở 209 trạm y tế hiện nay và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế.

Trạm y tế là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã và có các điểm trạm y tế để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cơ bản cho Nhân dân trên địa bàn.

bqbht_br_sap-xep-y-te-4a.jpg
Trạm y tế cấp xã sẽ được bổ sung thêm nhân lực từ các trung tâm y tế khi đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số.

“Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, đến năm 2027, mỗi trạm y tế đạt 4 - 5 bác sĩ. Song, hiện nay, Hà Tĩnh còn thiếu 108 bác sỹ, trong khi việc tuyển dụng bác sỹ về công tác tại trạm y tế rất khó khăn. Với việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế, sẽ tăng cường được từ 35 - 45 bác sỹ từ các trung tâm y tế về trạm y tế, qua đó đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân” - ông Lê Chánh Thành cho biết thêm.

Được biết, trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế, phương án sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế đã được UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, do hiện nay, Bộ Y tế chưa ban hành thông tư quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế nên việc sắp xếp các trạm y tế chưa thể triển khai.

Dẫu sao, mọi công tác chuẩn bị đã được Hà Tĩnh hoàn tất. Ngay khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ nhanh chóng tổ chức tham mưu tỉnh triển khai sắp xếp, qua đó, vận hành ổn định, đồng bộ tổ chức bộ máy ngành y tế từ tỉnh đến cấp xã.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.