Sự kỳ thị là rào cản khiến nhiều người trẻ nhiễm HIV chậm tiếp cận dịch vụ y tế

(Baohatinh.vn) - Chương trình điều trị ARV, PrEP được mở rộng, song sự kỳ thị đang là rào cản khiến nhiều người trẻ nhiễm HIV ở Hà Tĩnh tự thu mình và chậm tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận lũy tích có 1.311 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó, nhóm độ tuổi 30 - 49 vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 797 trường hợp. Đáng chú ý, tỷ lệ nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

bqbht_br_hiv-3a.jpg
Các y bác sĩ lấy máu xét nghiệm kiểm tra HIV.

Anh T.V.N (33 tuổi, phường Trần Phú) chia sẻ: “Tôi phát hiện mình bị nhiễm HIV sau một đợt ốm kéo dài. Nguyên nhân bị nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn. Khi cầm kết quả xét nghiệm, điều tôi sợ nhất không phải là bệnh mà là ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù được bác sĩ tư vấn rằng điều trị ARV đều đặn có thể giúp tải lượng virus xuống dưới ngưỡng phát hiện, người nhiễm HIV vẫn sống khỏe mạnh và làm việc bình thường nhưng người ta vẫn nghĩ nó như án tử điều đó khiến tôi ngại hòa nhập và giấu bệnh”.

Không chỉ những người nhiễm do quan hệ tình dục, nhóm bệnh nhân nhiễm HIV từ mẹ sang con đang là một trong những đối tượng dễ tổn thương nhất trước sự kỳ thị. Em N.A.T. (19 tuổi, xã Tiên Điền) bộc bạch: “Em phát hiện mình bị nhiễm HIV từ khi còn học tiểu học. Càng lớn, em càng cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa mình và bạn bè. Mặc dù em không có lỗi khi mang bệnh nhưng nhiều bạn tránh né, không muốn ngồi cùng bàn. Em từng nghĩ mình không thể tiếp tục đi học”.

Đây là 2 trong nhiều trường hợp gặp phải trở ngại trong quá trình tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như hòa nhập với cộng đồng của những người nhiễm HIV/AIDS.

bqbht_br_hiv-2a.jpg
Một buổi truyền thông phòng chống HIV cho người dân.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình phòng, chống HIV/AIDS rất hiệu quả. Hơn 15.000 lượt xét nghiệm HIV được thực hiện hằng năm, cùng đó là 549 người đang được điều trị ARV. Riêng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone duy trì hiệu quả cho hơn 100 người, tại 3 cơ sở chính và 3 điểm cấp phát thuốc, qua đó, góp phần giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm qua tiêm chích ma túy. Ngành y tế cũng đẩy mạnh các dịch vụ điều trị và dự phòng HIV như: điều trị dự phòng lây truyền mẹ con, năm 2025, có 5 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

Công tác tổ chức tập huấn, đào tạo trong phòng, chống HIV/AIDS cũng được ngành y tế hết sức quan tâm. Trong năm 2025, đã tuyển dụng thêm 12 đồng đẳng ma túy, 5 đồng đẳng MSM. Thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại, cấp phát 77.186 bơm kim tiêm, 42.102 bao cao su, 25.760 gói chất bôi trơn; 165 khách hàng tham gia chương trình PrEP - điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, trong đó MSM 106 khách hàng.

bqbht_br_hiv-5a.jpg
Cấp phát thuốc cho bệnh nhân HIV.

Bác sĩ Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: “HIV đã được kiểm soát tốt nhờ ARV, người bệnh có thể sống khỏe mạnh, làm việc bình thường như mọi người. Việc duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện không chỉ giúp người bệnh khỏe mạnh mà còn giảm nguy cơ lây truyền gần như bằng 0. Vì thế, hiểu đúng về HIV chính là cách nhân văn nhất để bảo vệ cả cộng đồng. Tuy nhiên, kỳ thị vẫn là yếu tố khiến nhiều người ngại tiếp cận điều trị, hoặc giấu bệnh quá lâu, dẫn đến tình trạng nặng và có nguy cơ lây lan cho nhiều người khác”.

Thực tế, một số trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi đến khám trong trạng thái lo lắng, tự ti, thậm chí trầm cảm vì bị xa lánh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết, song hành cùng điều trị ARV phải là giảm kỳ thị, tạo môi trường hỗ trợ tâm lý bền vững hơn cho người nhiễm HIV. Đồng thời, để giảm nguy cơ trẻ hóa người nhiễm HIV, bên cạnh truyền thông về phòng tránh và khuyến khích sử dụng PrEP cho nhóm nguy cơ cao, công tác tư vấn, đồng hành tâm lý cần được tăng cường. Ngành y tế đang triển khai nhiều chương trình truyền thông phòng, chống HIV tại cộng đồng, trường học, khu công nghiệp. Tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào thái độ và sự thấu hiểu của xã hội.

“Để HIV không còn là “nỗi lo lớn hơn virus”, rất cần sự chung tay của cả xã hội, từ ngành y tế, các cấp chính quyền đến từng người dân, nhằm giúp những người sống chung với HIV được đối xử công bằng, được chăm sóc đúng nghĩa và được hòa nhập như bao thành viên khác trong cộng đồng. Đối với mỗi gia đình, việc hỗ trợ người nhiễm HIV điều trị đều đặn, giảm áp lực tâm lý là yếu tố then chốt để họ ổn định cuộc sống. Đối với cộng đồng, thái độ cởi mở, tôn trọng sự riêng tư và hiểu biết đúng về đường lây truyền sẽ giúp giảm đáng kể nỗi sợ mơ hồ đang bao trùm lên những người trẻ sống chung với HIV. Chỉ cần cộng đồng hiểu đúng, người bệnh sẽ có thêm rất nhiều cơ hội sống” – Bác sĩ Phùng Bình Văn khẳng định.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!