Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

(Baohatinh.vn) - Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.

Tại chợ Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), người dân có thể dễ dàng mua đủ loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc và các loại thảo dược. Điều đáng nói là theo quan sát của phóng viên, các sản phẩm này không hề có nhãn mác, thông tin nguồn gốc hay hạn sử dụng, được bày bán ngay giữa chợ. Một người chuyên bán thuốc bắc tại khu chợ tự tin khẳng định: “Các loại thuốc này chúng tôi nhập từ Hà Nội, thành phố Vinh, người mua có thể yên tâm sử dụng”.

bqbht_br_anh-thuoc-1.jpg
Nhiều loại thảo dược được người bán giới thiệu là có thể chữa bệnh.

Còn tại chợ Thạch Hà, qua thị sát của phóng viên có đến 3 quầy kinh doanh thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc. Người bán hàng giới thiệu dược tính bổ ích của nhiều loại dược liệu, ví dụ như “thần dược” làm mát gan, bổ thận, tăng cường sinh lý hay giảm béo. Thậm chí có những loại có thể chữa cả bệnh ung thư. Điều đáng lo ngại là hầu hết các loại thuốc được bày bán đều không có nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng...

bqbht_br_anh-lai-2222.jpg
Nhiều loại thuốc được bày bán đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Người bán khẳng định, các loại thuốc này có thể chữa bệnh, nhưng khi được hỏi cụ thể về nguồn gốc, tiêu chuẩn thu hái, bảo quản hay kiểm định chất lượng, hầu hết đều không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hay chứng nhận nào. Họ chủ yếu dựa vào lời giới thiệu của thương lái hoặc kinh nghiệm truyền miệng để quảng bá công dụng “quý hiếm” của sản phẩm. Không ít người còn nhấn mạnh dược liệu được lấy từ rừng, từ đồng bào miền núi hoặc là “thuốc gia truyền” nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

bqbht_br_anh-thuocs-2.jpg
Hoạt động mua bán thuốc diễn ra đều đặn tại các chợ dân sinh.

Người mua chỉ cần mô tả qua loa vài triệu chứng là ngay lập tức người bán lựa chọn một gói thuốc “đúng bệnh”, hướng dẫn cách sắc uống hoặc ngâm rượu. Tất cả đều diễn ra nhanh gọn, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, hoàn toàn không có bất kỳ kiểm chứng y học, thăm khám chuyên môn hay chỉ định của lương y.

Trong khi đó, nhiều người dân thấy dược liệu bày bán la liệt, được quảng cáo nhiệt tình nên tin tưởng mua dùng theo phong trào. Nhiều người cho rằng, “người ta dùng được thì mình cũng dùng được”, dẫn đến tâm lý chủ quan, mua theo số đông mà không cân nhắc đến độ an toàn hay khả năng phù hợp với tình trạng sức khỏe bản thân.

Anh N.T.T, (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Họ nói uống vào giúp ngủ ngon, giải độc gan, tôi nghe vậy thì tin vậy. Thuốc Nam mà, nghĩ là lành tính nên tôi không quá lo. Có bệnh thì vái tứ phương, thấy có hy vọng thì mình thử xem có hợp không”.

bqbht_br_anh-thuoc-lai.jpg
Nhiều loại thuốc được bày bán tràn lan tại chợ Đình, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn - Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: "Việc tùy tiện dùng các loại rễ, vỏ, lá cây không rõ xuất xứ để uống hoặc ngâm rượu tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc, tổn thương gan thận nặng, chỉ vì sử dụng thảo dược trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng dược liệu không được kiểm chứng chẳng khác nào đánh cược sức khỏe và tính mạng của chính mình”.

“Người dân không nên tin vào lời quảng cáo truyền miệng, càng không nên xem các loại ‘thuốc rừng’ như thần dược. Khi có nhu cầu dùng thuốc, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc lương y có chuyên môn để bảo vệ an toàn cho sức khỏe”, bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn khuyến cáo thêm.

bqbht_br_anh-thuoc-4.jpg
Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn trao đổi với phóng viên

Trước tình trạng dược liệu, thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc được bày bán tràn lan, thiết nghĩ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt nhằm kiểm soát, bảo vệ sức khỏe người dân. Mỗi người tiêu dùng cũng cần thận trọng, tìm hiểu kỹ và chỉ mua sản phẩm uy tín, tránh rủi ro “tiền mất, tật mang”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.
Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Hơn 1 năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại BVĐK Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Với hệ thống máy móc hiện đại, kỹ thuật xạ trị ung thư ngày càng chính xác và an toàn, giúp hạn chế tối đa những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Bác sĩ CKI Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Trạm được tổ chức tối thiểu 5 khoa/phòng và có các điểm trạm trực thuộc.
Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mỗi ngày có từ 30 đến 40 ca nhập viện do mắc cúm, tăng 3 - 4 lần so với cùng kì năm ngoái, trong đó chủ yếu là cúm A. Bác sĩ Đặng Thị Hằng, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh sẽ tư vấn cách phòng, điều trị bệnh cúm, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Hơn 300 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu

Hơn 300 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Minh (Hà Tĩnh) đã góp phần lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".
Vaccine phòng virus HPV sẽ được tiêm miễn phí vào năm 2026

Vaccine phòng virus HPV sẽ được tiêm miễn phí vào năm 2026

Năm 2026, vaccine Rota sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc, mỗi trẻ em được uống 2 liều. Vaccine phòng virus HPV cũng sẽ được tiêm miễn phí vào năm 2026, vaccine phế cầu cũng sẽ tiêm miễn phí theo lộ trình mở rộng dần từ 2025.