Hệ lụy khi tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng tình trạng tự ý dùng thuốc giảm đau, chống viêm của người dân ở Hà Tĩnh vẫn còn khá phổ biến.

Tình trạng tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm thường xảy ra ở những người bị đau đầu, đau cơ xương khớp, thậm chí cả đau bụng… dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe.

bqbht_br_img-3496.jpg
Nhiều người dân vẫn có thói quen tự mua các loại thuốc giảm đau để uống khi cơ thể xuất hiện các cơn đau cơ, đầu hoặc bụng.

Tư thế làm việc sai, ăn uống thiếu khoa học hoặc do ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều người gặp phải các cơn đau như: mỏi lưng, nhức khớp gối, mỏi cổ tay, cổ chân, vai gáy hay đau đầu do căng thẳng, đau bụng âm ỉ... Thay vì tìm đến bác sỹ để thăm khám, để được tư vấn thì nhiều người tự mua thuốc giảm đau, chống viêm để uống, xem như cách nhanh nhất vượt qua cơn đau để tiếp tục công việc.

Thói quen tự mua thuốc phổ biến nhất là trong nhóm lao động phổ thông - những người phải làm việc nặng, thu nhập không ổn định. Một cơn đau kéo dài đồng nghĩa nguy cơ nghỉ làm, giảm thu nhập nên họ vẫn ưu tiên sử dụng phương án giảm đau tức thời.

Anh K.Đ.G., 55 tuổi, thợ xây ở xã Thạch Hà mắc chứng đau cơ khớp đã nhiều năm nay, cũng có đôi khi anh đi khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng trong những thời gian cao điểm của công việc, anh đành dùng thuốc giảm đau.

“Đau quá thì uống một viên cho đỡ, chứ nghỉ là mất 1 ngày công mà lại không đảm bảo tiến độ công việc. Tôi cũng biết những tác dụng phụ của thuốc giảm đau và cũng có lần phải nhập viện vì viêm loét dạ dày. Về sau tôi có uống thêm các loại thuốc “tráng” dạ dày trước khi uống viên giảm đau” - anh G. chia sẻ.

80cfbbc7f45a7804214b.jpg
Nhiều người dân vẫn có thói quen tự mua các loại thuốc giảm đau để uống khi cơ thể xuất hiện các cơn đau cơ, đầu hoặc bụng. Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, tăng men gan hoặc suy thận chỉ vì tự ý dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong thời gian dài. Các bác sĩ đều khuyến cáo, những thuốc này giúp giảm đau, giảm các triệu chứng nhanh nhưng đồng thời bào mòn niêm mạc dạ dày, gây giữ nước, tăng huyết áp, ảnh hưởng chức năng thận nhưng không phải người dân nào cũng nghe theo lời khuyên đó.

Nguy hiểm nhất là tự ý sử dụng thuốc giảm đau khi đau bụng. Thuốc có thể làm mờ triệu chứng, khiến việc chẩn đoán viêm ruột thừa, tắc ruột hay viêm tụy bị chậm trễ. Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Không ít trường hợp vào viện muộn, ruột thừa đã vỡ, nhiễm trùng lan rộng chỉ vì uống thuốc giảm đau để cố chịu thêm. Khi gặp các cơn đau bụng tăng dần, kèm sốt, nôn hoặc chướng bụng, người dân cần đi khám ngay, không tự ý dùng thuốc giảm đau, hậu quả sẽ rất khó lường”.

1-2.png
Việc thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau có thể dẫn đến suy thận. Ảnh minh họa

Ở phía cung ứng, các nhà thuốc cũng đang chịu áp lực lớn từ thói quen này. Chị Phan Thị Linh - dược sĩ một quầy thuốc tại phường Thành Sen cho biết: “Mỗi ngày có hàng chục người ghé mua thuốc giảm đau. Nếu mình tư vấn nhẹ nhàng thì họ gạt đi, bảo đau quá không chịu nổi, có người đau bụng quằn quại vẫn đề nghị mua thuốc giảm đau. Mình phải kiên quyết khuyên đi khám, chứ bán thuốc lúc đó là nguy hiểm”.

Các chuyên gia cảnh báo, thuốc giảm đau chỉ giải quyết cảm giác, không chữa nguyên nhân. Khi cơn đau bị che lấp bằng thuốc giảm đau, người bệnh xu hướng tiếp tục gồng mình làm việc, khiến tổn thương cơ, khớp, dây chằng âm thầm nặng hơn. Để hạn chế hệ lụy, trước hết mọi người cần thay đổi nhận thức, phải hiểu rằng các cơn đau là tín hiệu cảnh báo. Thay vì uống thuốc giảm đau, người dân nên chọn giải pháp tạm thời nghỉ ngắn giữa ca, giãn cơ, chườm lạnh hoặc ấm tùy loại đau, thay đổi tư thế lao động và chú ý bổ sung nước… là những cách hỗ trợ an toàn hơn. Khi đau kéo dài hoặc lặp lại, cần đi khám sớm để tìm nguyên nhân và điều trị đúng hướng.

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.