Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

(Baohatinh.vn) - “Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.

Ngày 6/10, chị Trần Thị Thúy Duyên sinh thường bé trai thứ hai khi thai mới 29 tuần tuổi tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc. Thông thường, trẻ sinh đủ tháng khi được 39-40 tuần, cân nặng tiêu chuẩn trung bình khoảng 3,2-3,3 kg. Với cân nặng chỉ khoảng 1,6 kg, bé được xếp vào nhóm sơ sinh cực non nhẹ cân, nguy cơ cao gặp các biến chứng nặng như ngừng thở, viêm phổi, rối loạn thân nhiệt và nhiễm khuẩn sơ sinh.

anh-1-4.jpg
Bé trai được chăm sóc, theo dõi trong lồng ấp áp lực dương.

Ngay sau sinh, trẻ khóc yếu, thở rên, rút lõm lồng ngực, môi tím, phản xạ bú kém. Bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và bệnh màng trong giai đoạn 4, cần hồi sức tích cực ngay lập tức nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

“Ở tuần thai này, phổi của trẻ gần như chưa hoạt động, thiếu trầm trọng Surfactant - chất giúp phổi nở và trao đổi oxy. Mỗi phút trôi qua đều là ranh giới sinh tử. Chúng tôi lập tức tiến hành đặt nội khí quản, thông khí áp lực thấp và quyết định can thiệp kỹ thuật LISA (Less Invasive Surfactant Administration) - bơm Surfactant qua ống catheter siêu nhỏ vào phổi”, bác sĩ Phong cho biết. Đặc biệt, kỹ thuật này vốn chỉ được thực hiện ở các trung tâm hồi sức sơ sinh lớn.

Sau can thiệp, trẻ tiếp tục được thở máy, theo dõi tình trạng sức khỏe 24/7 trong lồng ấp áp lực dương đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần do chưa thể bú mẹ, kết hợp bổ sung dưỡng chất cần thiết được tính toán kỹ lưỡng theo từng gram cân nặng.

anh-2.jpg
Bé trai sinh non trong ngày xuất viện.

Hai ngày sau, các bác sĩ quyết định hội chẩn từ xa cùng đội ngũ chuyên gia hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bé. Trẻ được duy trì thông khí tối ưu, siêu âm thóp hàng ngày để tầm soát xuất huyết não thất, dự phòng nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, chiếu đèn vàng da, kiểm soát vòng bụng, đánh giá phản xạ bú - mút và môi trường lồng ấp đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Chỉ sau vài ngày, trẻ đã thở đều, thóp phẳng, phản xạ cải thiện và bắt đầu dung nạp tốt sữa mẹ nhỏ giọt qua sonde.

Từ giữa tháng 10, khi tình trạng ổn định dần, bé được tăng thời gian da kề da (Kangaroo Care), từ 3 giờ lên 8-10 giờ/ngày. Đây là một trong những biện pháp quan trọng giúp trẻ non tháng ổn định nhịp thở, tăng miễn dịch và kích thích phản xạ bú - mút. Đến đầu tháng 11, trẻ cai máy thở hoàn toàn, bú mẹ 30-35ml mỗi cữ, tiêu hóa tốt.

Liên tiếp qua các giai đoạn điều trị, từ điều chỉnh chế độ ăn, tăng từng ml sữa mỗi bữa cho đến khi tập bú mẹ trực tiếp, bé đều đáp ứng tốt, không xuất hiện biến chứng phổi, não, tiêu hoá. Ngày 3/11, trẻ được trở về khoa Sản cùng mẹ, theo dõi thêm trước khi được xuất viện vào ngày 11/11.

Sau 7 tuần điều trị liên tục, bé đạt cân nặng 2 kg, phản xạ tốt, tự điều hòa thân nhiệt, không nhiễm khuẩn và có thể bú mẹ hoàn toàn. Đây là trường hợp trẻ sinh non 29 tuần đầu tiên được nuôi sống hoàn chỉnh tại Phú Quốc mà không cần chuyển tuyến ra đất liền.

Ngày xuất viện, bé nặng 2 kg, da hồng hào, tự thở, bú mẹ hoàn toàn, phản xạ tốt, ngủ ngon, tăng cân đều 20-25g mỗi ngày.

anh-3.jpg
Hai mẹ con bé trai sinh non chụp ảnh cùng bác sĩ Nguyễn Nam Phong.

“Điều khó nhất không phải là kỹ thuật, mà là giữ cho tình trạng của bé ổn định từng giờ, từng phút trong suốt nhiều tuần. Mỗi thay đổi nhỏ trong chế độ ăn, sử dụng thuốc hay các biện pháp hỗ trợ đều phải tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Hành trình bảo vệ sinh mạng bé nhỏ tại Vinmec Phú Quốc đã mở ra hy vọng mới: ngay tại đảo ngọc, trẻ sinh non vẫn có thể được điều trị an toàn, hiệu quả theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng chuyên môn đạt chuẩn quốc tế của Vinmec Phú Quốc, đồng thời phản ánh sự phối hợp nhịp nhàng của các mắt xích trong toàn hệ thống Vinmec, phát huy sức mạnh chung để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao nhất cho người dân.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.