Trời lạnh, người mắc COPD cần cảnh giác với những đợt cấp của bệnh

(Baohatinh.vn) - Bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh khuyến cáo, thời tiết chuyển lạnh sẽ khiến người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nguy cơ cao xuất hiện các đợt cấp của bệnh.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, kéo theo nhiều nguy cơ về sức khỏe người dân, nhất là với người cao tuổi, trẻ em. Đặc biệt, với những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các triệu chứng bệnh sẽ trở nên nặng nề hơn nếu chủ quan, lơ là.

bqbht_br_phoi-tac-nghen-1a.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thăm khám cho một bệnh nhân mắc COPD phải nhập viện điều trị do thời tiết thay đổi.

Dù mắc COPD đã hơn 13 năm nay, song nhờ tuân thủ các phác đồ, hướng dẫn điều trị của bác sĩ nên ông Nguyễn Đình Thanh (xã Hương Khê) vẫn kiểm soát tốt các triệu chứng. Tuy nhiên, khi thời tiết trở lạnh, ông Thanh xuất hiện các đợt cấp phải xuống Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh để điều trị nội trú.

“Đây là lần thứ 2 tôi phải xuống bệnh viện điều trị trong năm nay. Thời tiết trở lạnh khiến tôi ho nhiều, tức ngực thở khó, sức khỏe suy yếu, không đáp ứng được việc dùng thuốc, thở khí dung tại nhà” - ông Thanh chia sẻ.

Đó là một trong nhiều trường hợp mắc COPD đang phải điều trị nội trú ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tiếp đón, thăm khám cho hàng chục lượt bệnh nhân mắc COPD.

bqbht_br_phoi-tac-nghen-2a.jpg
Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đang điều trị cho rất đông bệnh nhân bị COPD.

Bác sĩ Hồ Thị Nga - Khoa Nội II Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cho biết: Thời tiết vào đông, nhiệt độ giảm sâu khiến cho người mắc COPD vào điều trị tại khoa rất đông. Trong số hơn 40 bệnh nhân đang điều trị tại khoa, có hơn 50% là người bị COPD vào điều trị. Nguyên nhân là do khi thời tiết chuyển lạnh sẽ khiến cho các triệu chứng của người mắc COPD trở nên tệ hơn và bùng phát các đợt cấp gây khó thở, có thể nhiễm trùng hô hấp nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời. Điều đáng lo ngại là sau các đợt cấp này sẽ khiến cho tình trạng bệnh lý của người mắc COPD càng nặng thêm, lâu dần sẽ gây nhiều biến chứng khác, nhất là tim mạch và gây stress cho người bệnh”.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được xếp hàng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong trên toàn cầu và con số này còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới do tăng tiếp xúc các yếu tố nguy cơ và tình trạng già đi của dân số. Các triệu chứng điển hình của COPD bao gồm ho, khạc đờm, khó thở khi gắng sức. Bệnh COPD thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm, vì vậy, nếu người nào thuộc nhóm có nguy cơ cao và có các triệu chứng ban đầu nên đến gặp ngay bác sỹ để được khám, chẩn đoán và kiểm tra chức năng hô hấp.

bqbht_br_phoi-tac-nghen-3a.jpg
Bệnh nhân phải thở khí dung do những cơn cấp của bệnh.

Bác sỹ CKII Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay, chưa thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh COPD nhưng có thể làm giảm triệu chứng, làm chậm quá trình tổn thương ở phổi, cải thiện chất lượng cuộc sống khi kịp thời đến các cơ sở y tế khám, hướng dẫn dùng thuốc điều trị bệnh phù hợp.

Để phòng các đợt cấp của bệnh trong thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, người mắc COPD hãy mặc ấm, che miệng, mũi cẩn thận khi ra ngoài. Trước mùa lạnh nên tiêm phòng cúm và tuân thủ việc dùng thuốc để ngừng tái phát COPD đợt cấp. Cần bỏ thuốc lá và tránh xa các chất kích thích, luôn giữ cho không khí ở nơi sinh sống luôn sạch sẽ, thông thoáng. Duy trì luyện tập các bộ môn thể thao như đạp xe, đi bộ... ở mức độ trung bình từ 30-60 phút/ngày, tùy theo khả năng và có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Khi bệnh tái phát hoặc diễn biến nặng thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!